Thấy gì từ chuyện HLV Huỳnh Đức "phản biện" thầy Park?

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cho rằng ông Park Hang-seo nếu làm việc ở V.League, vì áp lực thành tích thì cũng sẽ phải ưu tiên ngoại binh ở hàng tiền đạo.

Hồi đầu năm 2019, khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022, tiền đạo Đức Chinh của Đà Nẵng bị huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức công khai chê thậm tệ, thế nhưng vẫn được thầy Park triệu tập.

Giới truyền thông đã đề cập đến vấn đề xuống phong độ của tiền đạo Hà Đức Chinh khi đội tuyển hội quân, và huấn luyện viên Park Hang-seo phân tích: "Ở giải đấu cao cấp nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay, có tới 70-80% đội sử dụng tiền đạo ngoại. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, bóng đá Việt Nam khó sản sinh ra những tiền đạo nội chất lượng.

Tôi đã xem trận Đà Nẵng – Viettel, trận đấu đó cả 2 tiền đạo là ngoại binh, tiền đạo nội như Đức Chinh không có cơ hội. Tất nhiên, nguyên nhân dẫn đến phong độ không tốt của Đức Chinh đến từ chính bản thân cậu ấy nhưng chúng ta cũng cần suy xét xem việc sử dụng tiền đạo ngoại thế nào để không ảnh hưởng tới sự phát triển của cả nền bóng đá. Vấn đề này cầm được xem xét lại, xem hợp lý chưa và có tạo cơ hội phát triển cho các cầu thủ nội hay không".

Thầy Park và trò cưng Đức Chinh. Ảnh: TL
Thầy Park và trò cưng Đức Chinh. Ảnh: TL

Ông Park bày tỏ quan điểm: "Tôi không có ý công kích cầu thủ ngoại. Họ có thể hình, thể lực và các đội bóng đều tập trung chơi bóng bổng xoay quanh các tiền đạo này. Rõ ràng thể hình, thể lực của hàng phòng ngự Việt Nam khó lòng cạnh tranh với các tiền đạo kiểu này. Vậy liệu điều đó có thực sự phù hợp với sự phát triển của bóng đá Việt Nam hay không?

Việc tăng thêm một cầu thủ ngoại có ảnh hưởng trực tiếp tới bóng đá Việt Nam. Nếu như Đà Nẵng sử dụng 2 tiền đạo ngoại thì Hà Đức Chinh làm gì còn cơ hội cạnh tranh?".

Tại lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2019, một vấn đề mà ai cũng nhìn thấy là sự thiếu vắng của các tiền đạo trong  danh sách đề cử và giải thưởng ở các hạng mục. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức - người từng một thời là tiền đạo lừng danh của bóng đá Việt Nam từng 3 lần đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam các năm 1995, 1997 và 2002 đã đưa ra quan điểm.

"Tôi nghĩ việc các tiền đạo vắng bóng trong danh sách đề cử cũng như không đoạt danh hiệu này, xuất phát từ thực tế ở V.League.

Làm việc ở câu lạc bộ, áp lực về thành tích rất lớn. Do đó, các các huấn luyện phải sử dụng nhiều các tiền đạo ngoại với mục tiêu thành tích. Tôi nghĩ ông Park nếu làm câu lạc bộ thì cũng thế thôi".

Huấn luyện viên Huỳnh Đức. Ảnh: VPF
Huấn luyện viên Huỳnh Đức. Ảnh: VPF

Một phản biện có vẻ khá động chạm nhưng rõ ràng là vấn đề thiết thực mà tất cả đều nhìn ra cái lý của nó. Nếu đặt ngược lại trường hợp thầy Park cầm quân tại V.League, có thể câu chuyện chưa chắc đã khác.

Khi mang vấn đề này trao đổi với một lãnh đạo VPF có nhận được chia sẻ rằng, các câu lạc bộ cần thành tích, còn V.League cần chất lượng. Nếu sử dụng quá nhiều nội binh, các trận đấu không có chất lượng cao, điều này ảnh hưởng đến công tác vận động tài trợ. Bên cạnh đó, các đội thi đấu tại AFC cũng phải có ngoại binh chất lượng.

Và thực tế, ngay cả một đội bóng là "đội tuyển thu nhỏ" như Hà Nội nhưng phải dựa vào chân sút ngoại để có thành tích nên bấm đề ngoại binh là bài toán nan giải và vấn đề không chỉ bóng đá Việt Nam phải đối diện...

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Hoàng Anh Gia Lai, Sài Gòn và chuyện đổ lỗi cho thất bại

HOÀI ĐAN |

Sau những trận thua tại Cúp Quốc gia 2020, từ huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai đến Sài Gòn đều có những cách đổ lỗi khác nhau cho ban tổ chức.

Lê Huỳnh Đức: “Ông Park làm câu lạc bộ cũng dùng tiền đạo ngoại thôi”

BÍCH THÙY |

Cựu danh thủ bóng đá Việt Nam Lê Huỳnh Đức đã lý giải việc các tiền đạo Việt Nam vắng bóng trong đề cử Quả bóng vàng (QBV) những năm gần đây.

Huấn luyện viên Park Hang-seo chọn ai là Quả bóng Vàng Việt Nam?

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chọn học trò nào cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019?

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Hoàng Anh Gia Lai, Sài Gòn và chuyện đổ lỗi cho thất bại

HOÀI ĐAN |

Sau những trận thua tại Cúp Quốc gia 2020, từ huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai đến Sài Gòn đều có những cách đổ lỗi khác nhau cho ban tổ chức.

Lê Huỳnh Đức: “Ông Park làm câu lạc bộ cũng dùng tiền đạo ngoại thôi”

BÍCH THÙY |

Cựu danh thủ bóng đá Việt Nam Lê Huỳnh Đức đã lý giải việc các tiền đạo Việt Nam vắng bóng trong đề cử Quả bóng vàng (QBV) những năm gần đây.

Huấn luyện viên Park Hang-seo chọn ai là Quả bóng Vàng Việt Nam?

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chọn học trò nào cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019?