Huấn luyện viên Park Choong-kyun là cái tên mới nhất đồng ý gia nhập đội ngũ trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam. Đây được xem là sự hỗ trợ đắc lực cho thầy Park ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.
Trước đó, ông Park đã có trợ lý Lee Young-jin là "bộ não" phụ trách chính về chuyên môn, là người theo ông Park sang Việt Nam từ những ngày đầu tiên. Trợ lý Lee Young-jin cũng là người thường xuyên phụ trách các vấn đề của đội tuyển Việt Nam cũng như sẵn sàng ngồi "ghế nóng" trường hợp ông Park vắng mặt.
Huấn luyện viên Park Hang-seo thậm chí từng tiến cử trợ lý Lee Young-jin làm huấn luyện viên trưởng U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 2019. Sau khi làm việc lại với VFF, ông Park đã trở lại dẫn dắt U22 Việt Nam. Nhưng qua đây có thể thấy rằng, ông Park dành sự tin tưởng với trợ lý Lee Young-jin.
Bên cạnh đó, trợ lý Park Sung-gyun chịu trách nhiệm chính trong việc lên giáo án rèn luyện thể lực, nâng cao thể chất cho cầu thủ.
Còn trợ lý Choi Ju-young được ví là "thần y" của đội tuyển. Dưới bàn tay của ông Choi, những ca chấn thương như: Tuấn Anh, Xuân Trường, Duy Mạnh, Đình Trọng,... đều nhanh chóng hồi phục và trở lại sân cỏ một cách mạnh mẽ.
Để chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ông Park đã bổ sung trợ lý phân tích dữ liệu Kim Tae-min (Hoàng Anh Gia Lai). Đặc biệt là thêm một trợ lý chuyên môn là huấn luyện viên Park Choong-kyun (Hà Nội).
Đó là chưa kể, ở đội tuyển U23 Việt Nam, ông Park giao trợ lý Kim Han-yoon tiếp tục nắm giữ nhiệm vụ chính trong việc phối hợp với các thành viên khác trong ban huấn luyện triển khai công tác huấn luyện.
Có thể thấy, ông Park đang có trong tay đội ngũ trợ lý "khủng" người Hàn Quốc. Các vị trí quan trọng đều do những trợ lý đồng hương của ông Park đảm nhiệm. Đó cũng là cách ông Park đặt niềm tin ở những người đồng hương của mình trong công việc.
Đây là điều mà ông Park khác hoàn toàn so với những huấn luyện viên ngoại quốc trước đây khi làm việc ở đội tuyển quốc gia. Từ Miura, Calisto, Alfred Riedl đều chọn những trợ lý chuyên môn là người Việt Nam. Bởi theo lẽ thông thường, những trợ lý người Việt am hiểu cả từ chuyên môn lẫn văn hoá và tâm tư từng cầu thủ nhất.
Như huấn luyện viên Phan Thanh Hùng sau bao năm làm trợ lý cho thầy Calisto đã lên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam năm 2012. Tuy nhiên, việc chọn trợ lý thân tín là người Việt Nam cũng lại cần có sự tin tưởng tuyệt đối để tránh những hệ luỵ xuất hiện trong phòng thay đồ.
Qua cách chọn trợ lý của ông Park, chúng ta mới lại thấy tính gắn kết của những người Hàn Quốc khi cùng làm việc ở nước ngoài. Suy rộng ra, hiệu quả trong cách làm việc nhóm của người Hàn Quốc rất cao. Đây cũng là bài học cho chính người Việt Nam khi ra nước ngoài làm việc.
Với dàn trợ lý người Hàn Quốc đông đảo hiện nay, hi vọng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có một ê-kip ăn ý, giúp đội tuyển Việt Nam có thành tích tốt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.