Thấy gì sau trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Bahrain?

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam và U23 Bahrain chỉ là đấu tập nội bộ, thế nhưng ông Park Hang-seo rút ra nhiều bài học cho các học trò trước thềm U23 Châu Á 2020.

U23 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 mà không có trận đấu giao hữu quốc tế nào. Chính vì vậy mà trận đấu tập nội bộ với U23 Bahrain được xem là màn tổng duyệt trước khi thầy trò ông Park bước vào tranh tài tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Một điểm đáng chú ý nhất trong trận đấu nội bộ này là việc ông Park đã sử dụng Trần Đình Trọng ngay từ đầu. Trung vệ này trước đó không có tên trong danh sách sơ bộ 23 cầu thủ đăng ký với AFC. Đình Trọng vẫn đang trong quá trình phục hồi, vì thế mà ông Park cũng để ngỏ cơ hội thi đấu của trụ cột này.

Trận đấu gặp U23 Bahrain giúp cho ông Park phần nào đánh giá chính xác tình trạng hiện tại của Đình Trọng kết hợp với tư vấn của bác sĩ.

U23 Việt Nam thua U23 Bahrain trong trận đấu tập. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam thua U23 Bahrain trong trận đấu tập. Ảnh: VFF

Hậu vệ Hồ Tấn Tài trong buổi tập sáng 4.1 chia sẻ rằng: "Cậu ấy là một cầu thủ thi đấu rất hay. Sự trở lại của Đình Trọng là điều đáng vui mừng, rất cần thiết cho thành công của U23 Việt Nam ở giải đấu này".

Cũng trong trận đấu tập với U23 Bahrain, dù không thi đấu nhưng Hồ Tấn Tài đã tiết lộ rằng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thử nghiệm nhiều vị trí mới. Đó sẽ là những điều có thể mang đến sự khác biệt cho U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới.

Còn nhớ, trong trận đấu tập giữa U23 Việt Nam và Bình Dương hôm 28.12, Trọng Hùng được ông Park bố trí trong vai trò hậu vệ phải. Đây là vị trí trái sở trường của Trọng Hùng khi anh đang chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái quen thuộc, đó cũng có thể là chuẩn bị cho một bất ngờ lớn mà ông Park muốn tạo ra.

Tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam không có sự phục vụ của Văn Hậu hay Trọng Hoàng như tại SEA Games 30, đó là điều khiến ông Park buộc phải tìm những phương án thay thế.

Bên cạnh đó, việc biến hoá từ sơ đồ quen thuộc 3-4-3 sang 3-5-2 cũng là điều đã được ông Park thực hiện. Thực tế, tại SEA Games 30, ông Park cũng đã thường xuyên tạo ra sự biến hoá này ở những thời điểm quan trọng.

U23 Việt Nam đang sẵn sàng cho chiến dịch Vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Ảnh: H.P
U23 Việt Nam đang sẵn sàng cho chiến dịch Vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Ảnh: H.P

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nhận định rằng, ở Vòng chung kết U23 Châu Á, thầy Park vẫn sẽ sử dụng sơ đồ 3-4-3 và 3-5-2 là chủ đạo, tuỳ từng thời điểm mà ông sẽ có những biến hoá khác nhau.

Trận đấu với U23 Bahrain, U23 Việt Nam đã thua với tỉ số 1-2. Bàn thắng duy nhất chúng ta có được do công của Tấn Sinh trên chấm 11m. Dù chỉ là một trận đấu tập nội bộ nhưng có thể thấy, sự thay đổi và thử nghiệm vị trí của U23 Việt Nam nhất là hàng thủ được ông Park cực kỳ quan tâm.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Tình hình chấn chấn thương của 3 tuyển thủ U23 Việt Nam ra sao?

ĐÌNH THẢO |

U23 Việt Nam vẫn còn 3 cầu thủ chưa bình phục chấn thương và được bác sĩ Choi Ju-young theo dõi rất sát là Đình Trọng, Thanh Thịnh và Trọng Hùng.

AFC xếp Tiến Linh là cầu thủ đáng xem nhất tại bảng D giải U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

Trang chủ AFC đã xếp tiền đạo Tiến Linh của U23 Việt Nam là 1 trong 4 cầu thủ đáng xem nhất tại bảng D giải U23 Châu Á 2020.

U23 Việt Nam thua U23 Bahrain 1-2 trước thềm giải U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam đã thất bại 1-2 trước U23 Bahrain trong trận đấu nội bộ trước thềm giải U23 Châu Á 2020.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tình hình chấn chấn thương của 3 tuyển thủ U23 Việt Nam ra sao?

ĐÌNH THẢO |

U23 Việt Nam vẫn còn 3 cầu thủ chưa bình phục chấn thương và được bác sĩ Choi Ju-young theo dõi rất sát là Đình Trọng, Thanh Thịnh và Trọng Hùng.

AFC xếp Tiến Linh là cầu thủ đáng xem nhất tại bảng D giải U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

Trang chủ AFC đã xếp tiền đạo Tiến Linh của U23 Việt Nam là 1 trong 4 cầu thủ đáng xem nhất tại bảng D giải U23 Châu Á 2020.

U23 Việt Nam thua U23 Bahrain 1-2 trước thềm giải U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam đã thất bại 1-2 trước U23 Bahrain trong trận đấu nội bộ trước thềm giải U23 Châu Á 2020.