Thanh Hóa đòi bỏ V.League: Cái giá phải trả cho suất "đặc cách" từ VFF?

BÍCH THÙY |

Suất đặc cách từ VFF giúp 4 đội bóng được thi đấu tại V.League 2020. Đổi lại, các đội này đã liên tục “nắn gân” VPF thời gian qua, liên quan đến việc tổ chức V.League 2020.

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 4, khóa VIII diễn ra hôm 9.12.2019 thông qua một trong những quyết định quan trọng nhất liên quan đến V.League 2020.

Theo đó, các thành viên Ban chấp hành VFF đồng ý “cấp phép ngoại lệ cho 4 câu lạc bộ gồm Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Dược Nam Hà Nam Định, Thanh Hóa tham dự giải bóng đá vô địch quốc gia 2020.

4 đội bóng này không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một đội bóng chuyên nghiệp do Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đưa ra, về cơ sở vật chất, năng lực tài chính, phát triển bóng đá trẻ, nhân lực pháp lý.

Theo quy định của AFC, VFF có quyền không cấp phép cho các đội bóng dự V.League. Tuy nhiên, VFF đã nương tay để 4 đội bóng này có lộ trình để hoàn tất các tiêu chí, qua đó được phép tham dự V.League 2020.

Điều đáng nói, 3/4 đội bóng này đều thi đấu bết bát, gặp vấn đề nội tại ở mùa giải năm nay, vốn bị tác động sâu rộng bởi dịch.

Họ là những đội bóng đã liên tục nắn gân VFF và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF), liên quan đến công tác tổ chức V.League 2020. Đỉnh điểm là việc ban lãnh đạo đội Thanh Hóa gửi công văn lên VFF, VPF về việc tiếp tục không tham dự V.League 2020 vào tối 5.8.

Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 4, khoá VIII đồng ý cho 4 đội dự V.League 2020 dù chưa đáp ứng đủ tiêu chí của AFC. Ảnh: VFF.
Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 4, khoá VIII đồng ý cho 4 đội dự V.League 2020 dù chưa đáp ứng đủ tiêu chí của AFC. Ảnh: VFF

Trước đó, Sông Lam Nghệ An cũng gửi công văn về việc kết thúc V.League 2020 ngay từ vòng 11, trao chức vô địch cho đội Sài Gòn, không có đội xuống hạng.

Đề xuất này đã được Nam Định ủng hộ. Đội bóng thành Nam trước đó cũng "nắn gân" các nhà tổ chức sẽ bỏ giải nếu còn bị trọng tài xử ép.

Những hành động liên tiếp, thiếu tính xây dựng của đội Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa đang gây rất nhiều khó khăn cho VPF và cao hơn là VFF.

Nhưng nếu trách họ 1, VFF cần phải tự trách mình 10. Bởi một khi đã ưu ái cho một đội bóng chưa chuyên nghiệp tham dự V.League, VFF cũng phải chấp nhận cách hành xử nghiệp dư, thiếu ý thức trách nhiệm vì cái chung khi chỉ đặt quyền lợi của mình lên trên.

AFC rõ ràng rất mạnh tay, quyết liệt với việc cấp phép chuyên nghiệp cho các đội bóng, đảm bảo các đội khi tham dự giải đấu phải có tính bền vững, lâu dài và fair-play. Việc 4/14 đội V.League 2020 chưa đủ chuẩn là quá nhiều, khi V.League đã tồn tại được 20 năm, còn VPF cũng đã có gần 1 thập kỷ điều hành giải đấu.

Từ vụ việc của Thanh Hóa, thiết nghĩ VFF và VPF phải mạnh tay với việc “cấp phép” cho các đội bóng, sẵn sàng thu gọn V.League với ít đội hơn nhưng đảm bảo giải đấu diễn ra suôn sẻ, tránh tình trạng có chuyện là đòi bỏ giải.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Những chuyện độc lạ gắn liền với bóng đá Thanh Hoá

MAI PHƯƠNG |

Kể từ thời điểm thăng hạng năm 2007, bóng đá Thanh Hoá luôn gắn liền với những câu chuyện kì lạ hiếm nơi nào xuất hiện.

Thanh Hoá bỏ V.League, VPF có cần đến 15 phút sắp xếp lại cuộc chơi?

ĐĂNG HUỲNH |

Nếu Thanh Hoá bỏ V.League 2020, VPF liệu có dám chấp nhận xoá đi làm lại để hướng đến một sân chơi chuyên nghiệp?

Đòi VPF hỗ trợ chi phí và cái lý của các đội bóng V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

Các đội bóng V.League cũng chính là cổ đông của VPF, vì thế việc Thanh Hóa hay Quảng Nam yêu cầu VPF hỗ trợ tài chính hoặc ấn định thời gian cụ thể để nối lại V.League 2020 là có lý do.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Những chuyện độc lạ gắn liền với bóng đá Thanh Hoá

MAI PHƯƠNG |

Kể từ thời điểm thăng hạng năm 2007, bóng đá Thanh Hoá luôn gắn liền với những câu chuyện kì lạ hiếm nơi nào xuất hiện.

Thanh Hoá bỏ V.League, VPF có cần đến 15 phút sắp xếp lại cuộc chơi?

ĐĂNG HUỲNH |

Nếu Thanh Hoá bỏ V.League 2020, VPF liệu có dám chấp nhận xoá đi làm lại để hướng đến một sân chơi chuyên nghiệp?

Đòi VPF hỗ trợ chi phí và cái lý của các đội bóng V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

Các đội bóng V.League cũng chính là cổ đông của VPF, vì thế việc Thanh Hóa hay Quảng Nam yêu cầu VPF hỗ trợ tài chính hoặc ấn định thời gian cụ thể để nối lại V.League 2020 là có lý do.