Tại V.League 2017, khi Thanh Hoá gắn với tập đoàn FLC đã "lên đời" trở thành một thế lực thực sự của bóng đá Việt Nam, không chỉ chiêu mộ những cầu thủ chất lượng mà còn có huấn luyện viên đẳng cấp đến từ Châu Âu. Thanh Hoá trở thành một "đại gia" trong làng bóng đá Việt Nam thời điểm đó, không chỉ làm mà luôn có tiếng nói trước những sự việc nổi cộm.
Điển hình nhất là sự việc diễn ra đầu mùa giải 2017, để phản ứng lại án kỷ luật cấm thi đấu 8 trận và phạt 30 triệu đồng đối với cầu thủ Omar Pape, bầu Quyết tuyên bố xanh rờn nếu không được giảm án sẽ bỏ V.League.
Thời điểm đó, ông Cao Văn Chóng trong vai trò Tổng giám đốc VPF đã trả lời Lao Động rằng: "Nếu một đội bóng bỏ giải vì những lý do như thế thì họ có làm bóng đá một cách nghiêm túc hay không? Họ có thực sự tôn trọng cổ động viên của mình hay không? Nếu điều này xảy ra, tôi cho rằng đó là quyết định duy ý chí.
Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, Thanh Hoá bỏ giải, VPF cũng chỉ mất 15 phút để sắp xếp lại giải đấu, không khó khăn gì. Đó là điều không ai trong chúng ta mong muốn, nhưng là cuộc chơi, tất cả phải tuân thủ theo quy định".
Sau mùa giải 2018, bầu Quyết không bỏ giải mà chia tay với bóng đá Thanh Hoá với nhiều lý do, trong đó ông chủ của FLC nhấn mạnh rằng "chúng tôi xin chấm dứt để bảo vệ thương hiệu".
Kể từ khi FLC chia tay Thanh Hoá, đội bóng này đã rơi vào tình trạng khủng hoảng khi không có được nguồn lực tài chính mạnh để hoạt động. Bầu Đệ quay lại nắm bóng đá và đội suýt xuống hạng ở mùa giải 2019.
Đến mùa giải 2020, khi V.League 2020 đang chịu ảnh hưởng của COVID-19 phải tạm dừng 2 lần, bầu Đệ là một trong những người tiên phong đề xuất kết thúc giải sớm. Sau đó, cũng chính ông đã ký công văn gửi VFF, VPF xin dừng cuộc chơi tại V.League.
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên bầu Đệ dọa bỏ giải. Trước đây, để phản đối VPF và Ban tổ chức giải, bầu Đệ từng đăng đàn tuyên bố nếu VPF vẫn điều hành giải thì Thanh Hóa vẫn sẽ tham gia nhưng trên tinh thần chấp hành sự chỉ đạo của VFF. Nếu họ chấp nhận cho Thanh Hoá chơi thì chơi còn không sẽ bỏ.
Chỉ có ở bóng đá Việt Nam, năm nào cũng có ông bầu dọa bỏ giải. Điều đáng nói, không phải ai cũng dọa và gây áp lực để đấu tranh đòi hưởng lợi mà có những ông bầu bỏ thật, khi có được thời cơ, lý do chính đáng...
Đã đến lúc các đội bóng cần chuyên nghiệp bằng việc tôn trọng cuộc chơi chung thay vì tính toán đến lợi ích riêng của câu lạc bộ. Những ai không muốn làm bóng đá một cách nghiêm túc có thể đứng sang một bên.
Nếu Thanh Hoá rời bỏ V.League 2020, VPF liệu có dám chấp nhận xoá đi làm lại trong 15 phút như nguyên Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng từng nói để hướng đến một sân chơi chuyên nghiệp?