Thắng đậm HAGL 4-2, Sài Gòn trở lại đường đua vô địch

Thanh Vũ |

Sài Gòn tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch sau chiến thắng đậm đà 4-2 trên sân HAGL.

Sài Gòn hành quân đến sân Pleiku sau khi vừa trải qua chuỗi thành tích không tốt. Sài Gòn buộc phải thắng HAGL để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch. Trong khi đó, HAGL với điểm tựa là sân nhà Pleiku tự tin sẽ "ngáng đường" thầy trò ông Vũ Tiến Thành trong cuộc đua đến chức vô địch.

Sau khởi đầu có phần chệch choạc, Sài Gòn nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát trận đấu. Sài Gòn có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 5 với pha phối hợp tốt của bộ đôi Geovane và Pedro Paulo, Tấn Tài là người nhận bóng cuối cùng. Tuy nhiên, số 39 của Sài Gòn lại sút hỏng khi đối mặt thủ môn Bửu Ngọc.

Các cầu thủ Sài Gòn không phải chờ quá lâu để ăn mừng bàn mở tỉ số. Từ nỗ lực của Geovane trong vòng cấm ở phút 27, pha phá bóng của Trọng Sáng bên phía HAGL vô tình trở thành đường kiến tạo cho Tấn Tài dứt điểm tung nóc lưới giúp Sài Gòn vươn lên dẫn 1-0.

Các cầu thủ Sài Gòn ăn mừng bàn mở tỉ số. Ảnh: Thanh Anh/Sài gòn FC
Các cầu thủ Sài Gòn ăn mừng bàn mở tỉ số. Ảnh: Sài Gòn FC/Thanh Anh

Chỉ 3 phút sau, Sài Gòn có cơ hội không thể tốt hơn để nhân đôi cách biệt. Geovane bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng phản xạ xuất thần của thủ môn Bửu Ngọc đã giúp HAGL tránh khỏi bàn thua thứ 2.

Lợi thế của câu lạc bộ Sài Gòn được nhân đôi khi hiệp 2 mới bắt đầu được 2 phút. Hàng phòng ngự HAGL bị xé toang sau đường chuyền đẳng cấp của Ngô Xuân Toàn, Geovane thoát xuống, bình tĩnh thực hiện ngay cú đá chân trái căng hạ gục Bửu Ngọc.

8 phút sau, Văn Toàn thắp lên hy vọng cho HAGL khi ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-1. Tiền đạo sinh năm 1996 đánh đấu dũng mãnh sau đường chuyền không thể tốt hơn của A Hoàng bên phía cánh trái.

Hưng phấn sau bàn thắng, HAGL tiếp tục tạo sức ép và Văn Toàn lại tạo dấu ấn với đường kiến tạo giúp HAGL quân bình tỉ số 2-2. Chevaughn Walsh nhận bóng từ pha đẩy bóng nhạy cảm của Văn Toàn ở phút 69, "số 10" của HAGL dứt điểm từ góc không quá rộng song bóng đã làm tung nóc lưới Sài Gòn trong sự bất lực của Văn Phong.

HAGL và Sài Gòn rượt đuổi tỉ số kịch tính. Ảnh: Sài Gòn FC/Thanh Anh
HAGL và Sài Gòn rượt đuổi tỉ số kịch tính. Ảnh: Sài Gòn FC/Thanh Anh

Trận đấu được đẩy đến cao trào ở phút 80 sau khi thủ môn Bửu Ngọc phạm lỗi với Vũ Tín bên phía Sài Gòn trong vòng cấm. Trọng tài Đỗ Thành Đệ không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền kèm theo 1 chiếc thẻ vàng dành cho thủ môn Bửu Ngọc vì lỗi phản ứng. Trên chấm 11m, Pedro Paulo không phạm một sai lầm nào để ghi bàn thắng thứ 8 ở V.League 2020.

9 phút sau, Pedro Paulo hoàn tất cú đúp từ cú sút phạt rất tốt ở sát vòng cấm của HAGL, đây cũng là bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho Sài Gòn. Chiến thắng này giúp Sài Gòn vượt qua Than Quảng Ninh để tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 31 điểm. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai rơi xuống vị trí thứ 8 với 20 điểm, bằng Hà Tĩnh nhưng kém hơn về hiệu số phụ.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bầu “Ba cọp” cùng nỗi trăn trở với đội hạng Nhì Gia Định

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngoài đặt mục tiêu thăng hạng, bầu "Ba cọp" của đội hạng Nhì Gia Định còn mong muốn các cầu thủ thi đấu trung thực, đừng để trả giá vì sai lầm.

Văn Hậu báo tin vui trước thềm “đại chiến” Hà Nội – Viettel

AN NGUYÊN |

Văn Hậu nhiều khả năng sẽ trở lại ở giai đoạn cuối tại V.League 2020 sau gần 7 tuần điều trị và hồi phục chấn thương.

U15 SLNA thành cựu vương ở giải U15 Quốc gia

NGUYỄN ĐĂNG |

U15 SLNA không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch U15 Quốc gia – Next Media 2020, sau khi thua U15 PVF ở loạt sút luân lưu 11m tại vòng bán kết chiều 24.10.

Thua ngược Hà Nội, HLV Bình Dương không phục trọng tài

MAI PHƯƠNG |

Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn cho rằng trọng tài đã thổi bất lợi cho Bình Dương trong trận đấu với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

Xem trực tiếp HAGL vs Sài Gòn FC tại V.League 2020 trên kênh nào?

Như Thuỳ |

Xem trực tiếp HAGL vs Sài Gòn FC tại V.League 2020. Báo Lao Động xin gửi đến quý độc giả link xem trực tiếp HAGL vs Sài Gòn FC tại vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2020.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Bầu “Ba cọp” cùng nỗi trăn trở với đội hạng Nhì Gia Định

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngoài đặt mục tiêu thăng hạng, bầu "Ba cọp" của đội hạng Nhì Gia Định còn mong muốn các cầu thủ thi đấu trung thực, đừng để trả giá vì sai lầm.

Văn Hậu báo tin vui trước thềm “đại chiến” Hà Nội – Viettel

AN NGUYÊN |

Văn Hậu nhiều khả năng sẽ trở lại ở giai đoạn cuối tại V.League 2020 sau gần 7 tuần điều trị và hồi phục chấn thương.

U15 SLNA thành cựu vương ở giải U15 Quốc gia

NGUYỄN ĐĂNG |

U15 SLNA không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch U15 Quốc gia – Next Media 2020, sau khi thua U15 PVF ở loạt sút luân lưu 11m tại vòng bán kết chiều 24.10.

Thua ngược Hà Nội, HLV Bình Dương không phục trọng tài

MAI PHƯƠNG |

Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn cho rằng trọng tài đã thổi bất lợi cho Bình Dương trong trận đấu với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

Xem trực tiếp HAGL vs Sài Gòn FC tại V.League 2020 trên kênh nào?

Như Thuỳ |

Xem trực tiếp HAGL vs Sài Gòn FC tại V.League 2020. Báo Lao Động xin gửi đến quý độc giả link xem trực tiếp HAGL vs Sài Gòn FC tại vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2020.