Than Quảng Ninh tham gia lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu V.League 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Than Quảng Ninh vẫn cử đại diện tham dự lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu V.League 2021.

Ngày 12.12, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải vô địch quốc gia 2021. Trong số 14 câu lạc bộ tham dự V.League 2021, tương lai của Than Quảng Ninh đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất.

Đội bóng đất Mỏ đang đứng trước nguy cơ giải thể khi gặp khó khăn về tài chính. Trong mùa giải 2020, đội bóng không nhận được sự hỗ trợ từ địa phương dẫn đến việc nợ tiền lương, thưởng các cầu thủ. Hệ quả là hàng loạt các cầu thủ trụ cột ra đi khiến đội bóng khủng hoảng về lực lượng. Than Quảng Ninh đang chờ quyết định của tỉnh để cân nhắc khả năng tham dự V.League 2021.

Than Quảng Ninh đang bỏ ngỏ khả năng tham dự V.League 2021. Ảnh: VPF
Than Quảng Ninh đang bỏ ngỏ khả năng tham dự V.League 2021. Ảnh: VPF

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã nộp đơn xin từ chức và về quê nhà Đà Nẵng nghỉ ngơi, giao đội cho trợ lý. Trong khi đó, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng cũng cân nhắc khả năng rút lui nếu như Than Quảng Ninh không được sự hỗ trợ từ tỉnh.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Thanh Hùng cho biết, Than Quảng Ninh vẫn sẽ cử đại diện tham dự lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu V.League 2021. Ông và toàn đội sẽ chờ quyết định cuối cùng của tỉnh vào ngày 15.12.

Kết thúc mùa giải 2020, Than Quảng Ninh xếp thứ 4 ở V.League và giành giải đồng hạng Ba tại Cúp Quốc gia. Mỗi năm, Than Quảng Ninh cần 70-80 tỉ đồng để duy trì hoạt động. 2 nguồn chi kinh phí chính là từ tỉnh Quảng Ninh (nguồn kinh phí này do Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam tài trợ) khoảng 30 tỉ đồng, còn lại là tiền do doanh nghiệp của ông Phạm Thanh Hùng chịu.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Thầy Hùng về quê: Tương lai nào cho Than Quảng Ninh?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã về quê nhà Đà Nẵng nghỉ ngơi trước thời điểm Than Quảng Ninh được phán quyết.

Than Quảng Ninh và Hải Phòng: Hai số phận trước thềm V.League 2021

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Than Quảng Ninh và Hải Phòng đang rơi vào 2 tình cảnh trái ngược trước thềm V.League 2021.

Than Quảng Ninh và "bi kịch" của bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng xin nghỉ và câu lạc bộ Than Quảng Ninh đang tồn tại không bằng đội bóng nghiệp dư.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thầy Hùng về quê: Tương lai nào cho Than Quảng Ninh?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã về quê nhà Đà Nẵng nghỉ ngơi trước thời điểm Than Quảng Ninh được phán quyết.

Than Quảng Ninh và Hải Phòng: Hai số phận trước thềm V.League 2021

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Than Quảng Ninh và Hải Phòng đang rơi vào 2 tình cảnh trái ngược trước thềm V.League 2021.

Than Quảng Ninh và "bi kịch" của bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng xin nghỉ và câu lạc bộ Than Quảng Ninh đang tồn tại không bằng đội bóng nghiệp dư.