Than Quảng Ninh "chi viện" cho Hải Phòng: Như một trò đùa

ĐĂNG HUỲNH |

Than Quảng Ninh bất ngờ "chi viện" 3 cầu thủ tốt nhất cho Hải Phòng gồm Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Fagan.

Sau khi đánh bại Sông Lam Nghệ An 2-0 ở vòng 11 LS V.League 2020, Than Quảng Ninh đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, cùng được 19 điểm với đội xếp thứ 2 là Viettel.

Nhóm này chỉ cách đội đầu bảng là Sài Gòn 4 điểm. Như vậy có nghĩa là Than Quảng Ninh có nhiều cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2  trong nhóm 8 đội dẫn đầu.

Nếu có tham vọng vô địch, Than Quảng Ninh sẽ phải tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng giai đoạn 2, nhưng họ lại làm điều ngược lại là cho Hải Phòng mượn 3 trụ cột: Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Fagan.

Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú sẽ thi đấu cho Hải Phòng từ vòng 12 V.League 2020. Ảnh: FBNV
Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú sẽ thi đấu cho Hải Phòng từ vòng 12 V.League 2020. Ảnh: FBNV

Trong số này, Fagan dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Than Quảng Ninh với 5 lần lập công, còn Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú ra sân đủ các trận cho đội bóng đất Mỏ.

Trong khi đó, Hải Phòng đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng, có 10 điểm sau 11 vòng đấu, hơn đội xếp cuối là Quảng Nam chỉ có 2 điểm. Hải Phòng đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Và cuộc "chi viện" lực lượng của Than Quảng Ninh cho Hải Phòng chính là phục vụ mục tiêu đó.

Ông Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch Than Quảng Ninh đã trả lời báo chí rằng muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện nên để Fagan, Hồng Quân và Xuân Tú ra đi. Ông cũng xác nhận rằng Than Quảng Ninh không nuôi tham vọng vô địch mà chỉ xếp thứ 3.

Theo lẽ thường, các đội bóng chuyên nghiệp thường chỉ cho mượn các cầu thủ trẻ để giúp họ có cơ hội ra sân chứ không mấy ai cho mượn đi các trụ cột đang thi đấu tốt. Thế nhưng Than Quảng Ninh đang làm ngược lại. Điều này khiến nhiều khán giả không khỏi thắc mắc và thất vọng.

Than Quảng Ninh được biết đến với lực lượng khán giả hùng hậu, tâm huyết suốt bao mùa giải kể từ khi đội bóng còn thi đấu ở hạng Nhất. Đây cũng là đội bóng có số lượng cổ động viên có bản sắc và đông đảo bậc nhất V.League. Thế nhưng điều mà họ nhận lại là cách làm như trò đùa của lãnh đạo.

Hình ảnh khán giả Than Quảng Ninh đội mưa cổ vũ đội bóng. Ảnh: Kỳ Duyên
Hình ảnh khán giả Than Quảng Ninh đội mưa cổ vũ đội bóng. Ảnh: Kỳ Duyên

Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân là những cầu thủ tạo cảm hứng cho các cổ động viên ở nhiều mùa giải gần đây. Tuy nhiên, họ bỗng nhiên trở thành những cầu thủ bị đưa đi "đánh thuê" để giúp Hải Phòng lo trụ hạng.

Ngay như Fagan là người trong cuộc cũng nói không hề biết chuyện gì trước khi được thông báo. Anh chia sẻ với báo chí: "Vụ chuyển nhượng này như trò đùa".

Những giải thích rất khó thuyết phục của Chủ tịch Phạm Thanh Hùng  khiến nhiều khán giả khó chấp nhận được. Bóng đá suy cho cùng chỉ tồn tại và phát triển bền vững khi ông chủ và câu lạc bộ vì người hâm mộ. Nhiều đội bóng đeo đuổi nhiều năm, bỏ không ít tiền bạc chỉ mong khán giả đến sân. Còn với Than Quảng Ninh, thật tiếc họ đã không biết gìn giữ thứ quý giá nhất của mình là tấm chân tình người hâm mộ.

Có cơ hội đua tranh thành tích nhưng lại mang các trụ cột  đi cho đội bóng lo trụ hạng mượn, cách làm của Than Quảng Ninh thiếu tôn trọng nguời hâm mộ.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Trụ hạng xong, Than Quảng Ninh “chi viện” 3 trụ cột để giúp Hải Phòng

MINH PHONG |

Bộ 3 Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân và Fagan sẽ chuyển đến khoác áo Hải Phòng ở giai đoạn 2 V.League 2020.

Công Phượng ghi bàn, TP.HCM thắng dễ Than Quảng Ninh

MINH PHONG |

Pha lập công của Công Phượng, Amido Balde và Viết Phú đã giúp TP.HCM đánh bại Than Quảng Ninh ngay trên sân khách tại vòng 9 LS V.League 2020.

Từ cậu bé mít ướt khi rời Viettel đến “cánh chim lạ” ở Than Quảng Ninh

THANH XUÂN |

Được nhắc đến với cái tên lạ lạ cùng gương mặt “búng ra sữa”, từ một người thay thế, Nguyễn Hai Long đã tạo ra một dấu ấn riêng trong lần đầu ra mắt đội 1 Than Quảng Ninh.

 

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Trụ hạng xong, Than Quảng Ninh “chi viện” 3 trụ cột để giúp Hải Phòng

MINH PHONG |

Bộ 3 Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân và Fagan sẽ chuyển đến khoác áo Hải Phòng ở giai đoạn 2 V.League 2020.

Công Phượng ghi bàn, TP.HCM thắng dễ Than Quảng Ninh

MINH PHONG |

Pha lập công của Công Phượng, Amido Balde và Viết Phú đã giúp TP.HCM đánh bại Than Quảng Ninh ngay trên sân khách tại vòng 9 LS V.League 2020.

Từ cậu bé mít ướt khi rời Viettel đến “cánh chim lạ” ở Than Quảng Ninh

THANH XUÂN |

Được nhắc đến với cái tên lạ lạ cùng gương mặt “búng ra sữa”, từ một người thay thế, Nguyễn Hai Long đã tạo ra một dấu ấn riêng trong lần đầu ra mắt đội 1 Than Quảng Ninh.