Thai League – miền đất hứa cho các cầu thủ Việt Nam

BÍCH THÙY |

Nếu sang Giải vô địch quốc gia Thái Lan (Thai League), cầu thủ Việt Nam sẽ được thi đấu ở môi trường có tính cạnh tranh cao, chuyên nghiệp cũng như mở ra cơ hội để tiến đến những giải đấu hàng đầu ở Châu Á, Châu Âu.

Hoàng Đức là cái tên mới nhất được các câu lạc bộ Thai League để ý. Pathum United – đội đương kim vô địch Thai League được cho đang muốn chiêu mộ tiền vệ đang khoác áo Viettel. Đội bóng Thái Lan có thể trả cho Hoàng Đức mức lương từ 8.000 đến 10.000 USD/tháng (chừng 230 triệu đồng), cùng những ưu đãi về xe cộ, nhà cửa để tiền vệ này có thể sang thi đấu. Trước Hoàng Đức, Xuân Trường và Đặng Văn Lâm cũng đã sang Thai League và đã để lại nhiều dấu ấn.

"Các cầu thủ Thái Lan sẽ không đến Việt Nam. Tôi nghĩ nếu họ chọn ra nước ngoài để phát triển, họ sẽ chọn đến Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Không phải tôi coi thường, tuy nhiên Thai League ở đẳng cấp cao hơn V.League", cựu huấn luyện viên Pathum United Dusit Chalermsan từng chia sẻ.

Ông Duisit từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn các cầu thủ Thái Lan đổ xô đến V.League để thi đấu đầu thập niên 2000. Khi đó, Giải vô địch quốc gia Việt Nam là miền đất hứa của cầu thủ Thái Lan khi họ được nhận những đãi ngộ cao, nhiều đội bóng ganh đua cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi trong 10 năm qua, khi Thai League đã thay đổi một cách căn cơ.

Thi đấu tại Thai League sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho cầu thủ Việt Nam. Ảnh: AFC.
Thi đấu tại Thai League sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho cầu thủ Việt Nam. Ảnh: AFC.

Các câu lạc bộ đầu tư bài bản về cơ sở vật chất (sân bãi, hệ thống tập luyện), tuân thủ các tiêu chí của AFC, đầu tư về lực lượng… Các nhà tổ chức học hỏi có chọc lọc các mô hình của nước ngoài, biến giải đấu thành sự kiện hấp dẫn với người hâm mộ, thu được nhiều tiền tài trợ, bản quyền truyền hình. Sau khi Thai League 2020 bị tạm ngưng 6 tháng vì dịch COVID-19, Thái Lan quyết định tổ chức giải đấu như các giải Châu Âu – tức kéo qua 2 năm dương lịch. Điều này giúp họ thật sự hòa nhập vào các giải quốc tế. Tại Châu Á, Thai League là 1 trong 10 giải hàng đầu về tính cạnh tranh, tầm vóc… Ở khu vực phía Đông, giải đấu của Thái Lan chỉ xếp sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Những năm qua, Thái Lan vẫn tiếp tục hoàn thiện giải đấu số 1 của mình, mở ra cơ chế để thu hút cầu thủ ASEAN đến thi đấu, để gia tăng mức độ ảnh hưởng ở khu vực. Nhiều cầu thủ của Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Việt Nam đã đến đây thi đấu… Vì thế, việc Pathum United muốn có được sự phục vụ của Hoàng Đức cũng là điều dễ hiểu.

Nếu sang Thái Lan thi đấu, Hoàng Đức sẽ có cơ hội để nâng cao trình độ, bản lĩnh thi đấu đồng thời tạo ra một bước đệm để bước sang những giải đấu chất lượng hơn. Đặng Văn Lâm sang Cerezo Osaka (Nhật Bản) sau khi đã có những màn trình diễn ấn tượng tại Muangthong United. Chanathip, Theerathon cũng sang Nhật Bản sau khi đã thành danh tại Thai League. Hay mới đây là Sasalak – hậu vệ cánh trái của tuyển Thái Lan đã chuyển sang khoác áo Jeonbuk Hyundai sau khi đã chơi ấn tượng cùng Buriram United.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Vì sao kỳ vọng nhiều, thành công ít?

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là cầu thủ Việt Nam tiếp theo được kỳ vọng sẽ ra nước ngoài thi đấu, sau khi thi đấu ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022.

HLV tuyển Futsal Nga: Các cầu thủ Việt Nam khiến chúng tôi bối rối

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Sergei Sekorovich của tuyển futsal Nga thừa nhận diễn biến trận đấu vòng 16 đội FIFA futsal World Cup 2021 đã không như toan tính, khi đội bóng của ông chỉ thắng tuyển futsal Việt Nam 3-2.

Cầu thủ Việt Nam phải rời khỏi "vùng an toàn"

KHÁNH AN |

Xuất ngoại là một sự mạo hiểm với cầu thủ Việt. Chơi bóng tại V.League an toàn hơn, dễ toả sáng hơn nhưng rất khó để tạo ra sự bứt phá cho tuyển Việt Nam.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Vì sao kỳ vọng nhiều, thành công ít?

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là cầu thủ Việt Nam tiếp theo được kỳ vọng sẽ ra nước ngoài thi đấu, sau khi thi đấu ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022.

HLV tuyển Futsal Nga: Các cầu thủ Việt Nam khiến chúng tôi bối rối

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Sergei Sekorovich của tuyển futsal Nga thừa nhận diễn biến trận đấu vòng 16 đội FIFA futsal World Cup 2021 đã không như toan tính, khi đội bóng của ông chỉ thắng tuyển futsal Việt Nam 3-2.

Cầu thủ Việt Nam phải rời khỏi "vùng an toàn"

KHÁNH AN |

Xuất ngoại là một sự mạo hiểm với cầu thủ Việt. Chơi bóng tại V.League an toàn hơn, dễ toả sáng hơn nhưng rất khó để tạo ra sự bứt phá cho tuyển Việt Nam.