Tết đủ đầy của bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Thật vui và hạnh phúc với cái Tết đủ đầy của bóng đá Việt Nam.

Theo báo cáo của VFF, năm 2019 lợi nhuận thu về tăng 747% so với dự kiến. Điều này phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị lâu dài, các giải pháp tổng thể, đặc biệt là có được đội ngũ chuyên gia cho mảng marketing, kinh doanh.

Doanh thu dự kiến là 165 tỉ đồng nhưng trong năm 2019 thì con số này tăng lên 240 tỉ, tăng gần gấp 3 lần so với 2018 chỉ 92,8 tỉ đồng. Đây là con số cho thấy sự thành công của bóng đá Việt Nam kéo theo các hợp đồng quảng cáo cũng như tài trợ được nâng lên một mức đáng kể.

Từ ngôi á quân của U23 Việt Nam tại Thường Châu cách đây 2 năm đến chức vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam đã mang đến những hiệu ứng xã hội lớn. Đỉnh cao của năm 2019 là tấm Huy chương Vàng SEA Games 30 của cả U22 cùng đội tuyển nữ.

Đại hội thường viên VFF năm 2019. Ảnh: VFF
Đại hội thường viên VFF năm 2019. Ảnh: VFF

Theo Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng thì VFF đang có nhiều hợp đồng tài trợ mang tính dài hạn, có hiệu lực tới năm 2020. Thậm chí, một số bản hợp đồng kéo dài đến năm 2021 và hơn nữa. Tình hình tài chính rất khả quan và ổn định.

Điều đáng mừng là trong 2 năm trở lại đây, VFF đã có thêm được những nghiệp lớn trong nước đồng hành và đầu tư phát triển lâu dài như VP Milk, Vinamilk, Tập đoàn Vingroup hay Tập đoàn Hưng Thịnh…

Đặc biệt, Vingroup đã hướng đến việc đầu tư toàn diện, lâu dài trên nhiều lĩnh vực để giúp bóng đá Việt Nam dự World Cup. Còn Tập đoàn Hưng Thịnh mới đây không chỉ đứng ra hỗ trợ trả một phần lương cho HLV Park Hang-seo và đội ngũ trợ lý mà còn tài trợ cho bóng đá nữ 100 tỉ đồng trong 5 năm để hướng đến mục tiêu World Cup.

Chính vì VFF đang có lãi nên vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ không cần bầu. Bởi đó là vị trí cần người có tầm ảnh hưởng xã hội và khả năng quy tụ các doang nghiệp để huy động đầu tư phát triển bóng đá. Và bóng đá thành công, tiền tự đến và các doanh nghiệp, các thương hiệu lớn tự tìm đến với bóng đá.

Bóng đá Việt Nam hướng đến nhiều mục tiêu lớn 2020. Ảnh: VFF
Bóng đá Việt Nam hướng đến nhiều mục tiêu lớn 2020. Ảnh: VFF

Năm 2020, bóng đá Việt Nam có nhiều mục tiêu mới tại AFF Cup và Vòng loại World Cup 2022. Đó đều là những "dự án kinh tế" lớn của VFF. Mục tiêu đến World Cup sẽ không còn là của riêng VFF, thế nên việc kêu gọi các doanh nghiệp, mọi lĩnh vực cùng chung tay là điều cần xác định cụ thể.

Trả lời báo chí mới đây, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho biết: "Có thể nói bóng đá Việt Nam phát triển theo một dòng chảy chung trong tổng thể sự phát triển của đất nước ta. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói, “thế nước đang lên” và “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay”, toàn thể các tầng lớp nhân dân đều vui mừng, phấn khởi và quan trọng hơn cả là có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, về sự đổi mới và phát triển của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trong đó có các hoạt động thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng".

Canh Tý 2020 vì thế chính là cái Tết đủ đầy của bóng đá Việt Nam trên nhiều phương diện. Theo đó, năm 2020, bóng đá Việt Nam được đặt kỳ vọng không chỉ thành tích mà còn là nguồn thu lớn về kinh tế từ những hoạt động của VFF.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

VFF công bố chuyện chia tiền thưởng của đội tuyển nữ

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức lên tiếng về việc chia tiền thưởng SEA Games 30 của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ VN từ chối nhận 500 triệu: VFF tôn trọng quyết định

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tôn trọng quyết định của đội tuyển nữ Việt Nam khi từ chối nhận thưởng 500 triệu đồng từ Công ty hoá chất Đức Giang.


Phó Chủ tịch VFF nhận định cơ hội của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã động viên, khích lệ tinh thần đội tuyển U23 Việt Nam trước khi toàn đội di chuyển tới Buriam dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

VFF công bố chuyện chia tiền thưởng của đội tuyển nữ

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức lên tiếng về việc chia tiền thưởng SEA Games 30 của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ VN từ chối nhận 500 triệu: VFF tôn trọng quyết định

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tôn trọng quyết định của đội tuyển nữ Việt Nam khi từ chối nhận thưởng 500 triệu đồng từ Công ty hoá chất Đức Giang.


Phó Chủ tịch VFF nhận định cơ hội của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2020

HOÀI ĐAN |

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã động viên, khích lệ tinh thần đội tuyển U23 Việt Nam trước khi toàn đội di chuyển tới Buriam dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.