Tấn Trường cần tỉnh táo trước "cạm bẫy" mạng xã hội

MINH PHONG |

Không thể cấm một cầu thủ nào sử dụng mạng xã hội, đó là quyền riêng tư của mỗi người. Nhưng, mạng xã hội chưa bao giờ là "mảnh đất" an toàn với người nổi tiếng.

Chuyện Tiktok của Tấn Trường

Thời gian qua, Tấn Trường trở thành "hiện tượng triệu view" trên mạng xã hội Tiktok. Những chương trình "livestream" của thủ thành này thường thu hút rất hàng triệu lượt xem, thậm chí có cả các những người nổi tiếng khác. Tuy nhiên, dạo gần đây, tần suất "livestream" của Tấn Trường ngày một nhiều hơn.

Hãy công bằng với Tấn Trường, chuyện thủ môn này có “livestream” hay kết bạn với vài “hot tiktoker” cũng không có gì đặc biệt. Kể cả việc anh có lên mạng xã hội khi không tập luyện cũng không vi phạm quy định nào. Trên thế giới, việc các ngôi sao mạng xã hội giao lưu với ngôi sao bóng đá  không phải là chuyện hiếm.

Tấn Trường trở thành “hot tiktoker” trong thời gian gần đây“? Ảnh: Trung Thu
Tấn Trường trở thành “hot tiktoker” trong thời gian gần đây“? Ảnh: Trung Thu

Khaby Lame, một hiện tượng “tiktok” ở phạm vi toàn cầu còn tạo ra những ảnh hưởng đặc biệt. Phong cách đưa tay ra phía trước và khuôn mặt gây cười của anh còn được tiền đạo Vinicius của Real Madrid lặp lại trong pha ăn mừng bàn thắng. Hay Paul Pogba từng công khai bày tỏ sự thích thú, giao lưu với Khaby Lame ngay sau một trận đấu của tuyển Pháp.

Facebook, Instagram hay Tiktok là một công cụ đưa khán giả gần hơn với thần tượng của mình, có thể nói là chưa bao giờ gần đến thế. Với một cầu thủ từng gặp nhiều áp lực như Tấn Trường, việc anh thể hiện được năng lực, đập tan nghi ngờ trong thời gian thật tuyệt vời.

Mạng xã hội như một đòn bẩy để anh giãi bày, nói với người hâm mộ rằng “tôi không phải kẻ xấu”. Đó là điều Tấn Trường đã làm khi kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Anh kể về những câu chuyện phía sau sân cỏ, những nghi ngờ nhắm vào bản thân. Mạng xã hội và kết nối cùng khán giả đã giúp thủ thành sinh năm 1986 rất nhiều.

Cạm bẫy mạng xã hội

Mạng xã hội được nhiều chuyên gia phân tích rằng giúp con người “vơi đi nỗi cô đơn chỉ với một cái thả tim, một nút like”. Nhưng, mạng xã hội không thể thay thế những giao tiếp đời thực. Ảnh hưởng của một cầu thủ trên mạng xã hội luôn đến từ chính màn trình diễn trên sân cỏ.

Nhìn lại trang cá nhân của Bùi Tiến Dũng thời điểm anh mới đẩy phạt đền ở vòng chung kết U23 Châu Á 2018 và lúc anh ngồi dự bị ở câu lạc bộ TPHCM, rõ ràng, mọi chỉ số tương tác, những lời khen ngọt ngào đều đã giảm đi rất nhiều. May rằng, dư luận dường như “bao dung” hơn với Tiến Dũng khi sai lầm của anh không bị chỉ trích quá nặng nề.

Cầu thủ Việt Nam cần tỉnh táo trước “cạm bẫy” của mạng xã hội. Ảnh: Trung Thu
Cầu thủ Việt Nam cần tỉnh táo trước “cạm bẫy” của mạng xã hội. Ảnh: Trung Thu

Tấn Trường thời điểm này đang làm được rất nhiều điều cho tuyển Việt Nam. Đương nhiên, anh xứng đáng nhận được lời ngợi khen, đặc biệt là trên mạng xã hội. Nhưng, ở một vị trí mà “tử thần” luôn rình rập ở vạch vôi như vậy, ai dám chắc rằng ngày mai, mọi thứ lại không đổ sụp dưới chân Tấn Trường?

Khi ấy, có bao nhiêu người từng khen Tấn Trường sẽ quay lưng lại với anh? Đối mặt với thực tại ấy, liệu anh có nên livestream để nói chuyện khi tuyển Việt Nam vừa mới thua được vài giờ đồng hồ?

Raheem Sterling có thể là bài học để Tấn Trường tham khảo. Tiền đạo của Man City từng “ăn no gạch đá” vì thể hiện thái độ không đúng mực trên mạng xã hội khi tuyển Anh thất bại. Hay Phil Jones, người từng quyết định không dùng mạng xã hội bởi những chỉ trích nhắm vào anh và gia đình ngập tràn khắp nơi.

Tuyển Việt Nam và ông Park có thể không cấm cầu thủ nào dùng mạng xã hội. Nhưng khi đã để chế độ “công khai” nhiều thứ, mỗi cầu thủ trong đó có Tấn Trường cần chuẩn bị cho một tương lai không phải màu hồng, mà là màu xám, có thể “nhấn chìm” nhiều thứ từ cộng đồng mạng.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

AFF Cup 2020: Điểm danh các ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch

MINH PHONG |

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối diện với nhiều khó khăn trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020, khi mà chiếc cúp vô địch đều là mục tiêu chinh phục của những đội bóng khác.

Tấn Trường tự hào khi tuyển Việt Nam thi đấu kiên cường

ĐỨC MINH |

Thủ thành Bùi Tấn Trường hài lòng về tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của tuyển Việt Nam khi đối đầu Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022.

Thủ môn Nguyên Mạnh nói gì về khả năng cạnh tranh với Tấn Trường, Văn Toản?

MINH PHONG |

Thủ môn Nguyên Mạnh đang nỗ lực và cố gắng từng ngày để ghi điểm trong mắt ban huấn luyện và có cơ hội ra sân tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

AFF Cup 2020: Điểm danh các ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch

MINH PHONG |

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối diện với nhiều khó khăn trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020, khi mà chiếc cúp vô địch đều là mục tiêu chinh phục của những đội bóng khác.

Tấn Trường tự hào khi tuyển Việt Nam thi đấu kiên cường

ĐỨC MINH |

Thủ thành Bùi Tấn Trường hài lòng về tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của tuyển Việt Nam khi đối đầu Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022.

Thủ môn Nguyên Mạnh nói gì về khả năng cạnh tranh với Tấn Trường, Văn Toản?

MINH PHONG |

Thủ môn Nguyên Mạnh đang nỗ lực và cố gắng từng ngày để ghi điểm trong mắt ban huấn luyện và có cơ hội ra sân tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.