Tân huấn luyện viên U19 Việt Nam muốn học theo tinh thần Park Hang-seo

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Philippe Troussier đã chính thức dẫn dắt U19 Việt Nam, ông sẽ xây dựng đội bóng theo tinh thần mà ông Park Hang-seo đang làm bới U23 và đội tuyển quốc gia.

Sau khi U18 Việt Nam thất bại trước U18 Campuchia, bị loại từ vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2019, HLV Hoàng Anh Tuấn đã xin từ chức. VFF đã bổ nhiệm HLV Philippe Troussier vào chiếc ghế HLV trưởng U19 Việt Nam.

Chiều 10.9, tại lễ công bố HLV trưởng U19 Việt Nam, ông Philippe Troussier chia sẻ:  "Khi nhận lời đề nghị của VFF, tôi coi đây là vinh dự và trách nhiệm. Một trong những lý do tôi nhận lời vì hơn 1 năm làm việc tôi làm việc ở Việt Nam, tôi đã có những liên hệ với các câu lạc bộ và VFF. Điều này đã giúp tôi đưa ra quyết định.

Trong quá khứ, tôi từng dẫn dắt Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và giúp Nam Phi lần đầu tiên dự World Cup 1998. Điều này giúp tôi tự tin nhận nhiệm vụ này. Sắp tới, tôi sẽ dẫn dắt U19 Việt Nam dự vòng loại U19 Châu Á 2020".

VFF công bố HLV trưởng U19 Việt Nam Philippe Troussie chiều 10.9. Ảnh: Hoàng Minh
VFF công bố HLV trưởng U19 Việt Nam Philippe Troussie chiều 10.9. Ảnh: Hoàng Minh

Đánh giá về những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua, ông Philippe Troussier cho biết: " Bóng đá Việt Nam đang có được nhiều thành công trong hơn 1 năm qua, kể từ giải U23 Châu Á 2018. Tôi cho rằng, có 4 yếu tố giúp bóng đá Việt Nam thành công: Thứ nhất là sự quan tâm, đầu tư, định hướng và tạo điều kiện của VFF; thứ hai là chất lượng cầu thủ từ việc đào tạo của các câu lạc bộ; thứ 3 sự quản lý đội tuyển ông Park, sự tạo động lực, khát khao của ông ấy cho các cầu thủ và thứ 4 là sự ủng hộ của khán giả".

Ông Philippe Troussier cũng cho biết có mối quan hệ mật thiết với HLV Park Hang-seo và sẽ hướng cho U19 Việt Nam thi đấu với tinh thần của U23 và đội tuyển quốc gia. Ông nói: "Cả tôi và ông Park Hang-seo đều có triết lý chung là tạo động lực, khát khao cống hiến cho cho các cầu thủ. Sắp tới cầu thủ của tôi ở ĐT U19 Việt Nam cũng sẽ thi đấu với tinh thần như vậy.

HLV Philippe Troussie sẽ xây dựng U19 có khát khao như ông Park Hang-seo đang làm với U23 và ĐTQG. Ảnh: H.A
HLV Philippe Troussie sẽ xây dựng U19 có khát khao như ông Park Hang-seo đang làm với U23 và ĐTQG. Ảnh: H.A

Như các bạn đã thấy, vừa qua U22 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao trước U22 Trung Quốc. Ông Park đã giúp cho các cầu thủ có chiến thắng ấn tượng trên sân khách. Tuy nhiên, để thành công trong bóng đá, còn nhiều yếu tố khác. Tôi có quan hệ khăng khít với ông Park, tôi sẽ giữ gìn mối liên hệ với ông ấy. Tôi coi mình như trợ lý của ông Park. Tôi mong U19 Việt Nam giành được kết quả tốt như U22 và đội tuyển quốc gia thời gian qua".

Theo Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh, HLV Philippe Troussier dẫn dắt U19 Việt Nam với tư cách đóng góp của đơn vị thành viên là PVF chứ không có hợp đồng trực tiếp với VFF. Ông Troussier sẽ hưởng chế độ phụ cấp như các huấn luyện viên trước đây.

Ông Troussier hiện đang  đang làm Giám đốc kỹ thuật tại Trung tâm Đào tạo bóng đá PVF. HLV Philippe Troussier đã từng dẫn dắt 7 đội tuyển quốc gia. Thành tích ấn tượng của ông Troussier là đưa ĐT Nam Phi vào vòng chung kết World Cup 1998; giúp ĐT Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000, vượt qua vòng bảng World Cup 2002, giúp Olympic Nhật Bản lọt vào tứ kết Thế vận hội 2000...

Ngày 12.9, HLV người Pháp sẽ cùng 30 cầu thủ U18 Việt Nam tập trung tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Tại vòng loại U19 Châu Á 2020, Việt Nam là chủ nhà. Theo lịch thi đấu, U18 Việt Nam gặp U18 Mông Cổ (6.11), U18 Guam (8.11) và U18 Nhật Bản (10.11).

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Ông Park đã thay đổi U.22 Việt Nam như thế nào?

ĐĂNG HUỲNH |

Sau trận đấu với U.22 Trung Quốc, U.22 Việt Nam đã cho thấy một diện mạo mới tích cực, một lối chơi nhuyễn có tính tổ chức, ý đồ và quan trọng nhất là khoảng cách giữa các cầu thủ đã được thu hẹp.

Hồ Tấn Tài - nhân tố then chốt ở hàng thủ U22 Việt Nam tại SEA Games 30

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong trận gặp U22 Trung Quốc, hậu vệ cánh Hồ Tấn Tài đã thi đấu cực kỳ năng nổ, đóng góp hai đường kiến tạo giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng.

Bùi Tiến Dũng và U22 Việt Nam được chào đón sau chiến thắng U22 Trung Quốc

HOÀI ĐAN |

Tối muộn 9.9, các cầu thủ U22 Việt Nam đã về nước sau chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Park đã thay đổi U.22 Việt Nam như thế nào?

ĐĂNG HUỲNH |

Sau trận đấu với U.22 Trung Quốc, U.22 Việt Nam đã cho thấy một diện mạo mới tích cực, một lối chơi nhuyễn có tính tổ chức, ý đồ và quan trọng nhất là khoảng cách giữa các cầu thủ đã được thu hẹp.

Hồ Tấn Tài - nhân tố then chốt ở hàng thủ U22 Việt Nam tại SEA Games 30

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong trận gặp U22 Trung Quốc, hậu vệ cánh Hồ Tấn Tài đã thi đấu cực kỳ năng nổ, đóng góp hai đường kiến tạo giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng.

Bùi Tiến Dũng và U22 Việt Nam được chào đón sau chiến thắng U22 Trung Quốc

HOÀI ĐAN |

Tối muộn 9.9, các cầu thủ U22 Việt Nam đã về nước sau chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc.