Tân giám đốc kỹ thuật FAM muốn đưa bóng đá Malaysia thoát khỏi "vũng lầy"

MINH PHONG |

Tân giám đốc kỹ thuật Scott O'Donell cùng Liên đoàn bóng đá Malaysia sẽ xây dựng kế hoạch giúp bóng đá nước nhà vượt qua khủng hoảng trong thời gian sắp tới.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bổ nhiệm ông Scott O'Donell làm tân giám đốc kỹ thuật. Trước đó, người tiền nhiệm là ông Ong Kim Swee đã nộp đơn từ chức hồi tháng 10.2021.

Trong ngày nhận nhiệm vụ mới, ông Scott O'Donell chia sẻ: "Tôi muốn nhìn thấy bóng đá Malaysia thay đổi tích cực sau khi kết thúc nhiệm kì của mình. Không có cách sửa chữa nhanh hay lối tắt nào trong quá trình phát triển bóng đá. Chúng tôi cần phải tham gia với tất cả các bên liên quan và làm việc theo cùng một hướng".

Tân giám đốc kỹ thuật Malaysia
Tân giám đốc kỹ thuật Scott O'Donell muốn đưa bóng đá Malaysia phát triển trong nhiệm kì của mình. Ảnh: New Strait Times

Theo đó, nhà cầm quân 54 tuổi này sẽ phối hợp với FAM để xây dựng một kế hoạch phát triển mới cho các đội tuyển bóng đá Malaysia trong thời gian tới.

"Bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng và gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Chính vì thế, lộ trình mới phải được dựa trên những nền tảng vững chắc và phù hợp với từng thời điểm. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là chúng tôi thay đổi trọng tâm phát triển bóng đá Malaysia như những năm qua.

Đội tuyển quốc gia là quan trọng, nhưng việc phát triển bóng đá cơ sở, đào tạo trẻ, đào tạo huấn luyện viên, chú trọng bóng đá nữ, futsal cũng đều là những nhiệm vụ hàng đầu", tân giám đốc kỹ thuật Scott O'Donell cho hay.

Trong năm 2022, nhiệm vụ đầu tiên mà bóng đá Malaysia hướng đến đó là tập trung luyện tập hướng đến vòng loại Asian Cup diễn ra vào tháng 6 tới đây. Trước đó, FAM sẽ phải tìm kiếm và bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng thay cho ông Tan Cheng Hoe đã từ chức sau AFF Cup 2020.

Giám đốc kỹ thuật Scott O'Donell sinh năm 1967, là cựu cầu thủ người Australia và từng đến Malaysia chơi bóng tại giải M.League từ những năm 1994-1995. Trong sự nghiệp cầm quân, ông Scott O'Donell từng được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất tại Singapore Premier League 2003 khi dẫn dắt câu lạc bộ Geylang United.

Bên cạnh đó, chiến lược gia 54 tuổi cũng đã từng nằm trong ban huấn luyện tuyển quốc gia Campuchia thời điểm năm 2005-2007 và 2009-2010. Ngoài ra, ông là cựu giám đốc đào tạo huấn luyện viên của Liên đoàn bóng đá Châu Á cũng như cựu giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Ấn Độ từ năm 2011-2014.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Ai sẽ thay thế Quế Ngọc Hải mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam?

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam có sự xáo trộn về mặt nhân sự sau AFF Cup 2020, đáng chú ý khi trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ thôi nhiệm vụ đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Vì sao Quế Ngọc Hải bị tước băng thủ quân tuyển Việt Nam?

MINH TRANG |

Tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có sự thay đổi lớn, trong đó Quế Ngọc Hải và các thành viên ban cán sự sẽ được làm mới. 

Ông Tan Cheng Hoe từ chức huấn luyện viên tuyển Malaysia

Thanh Vũ |

Ông Tan Cheng Hoe chính thức xin từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia sau thất bại tại AFF Cup 2020.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ai sẽ thay thế Quế Ngọc Hải mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam?

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam có sự xáo trộn về mặt nhân sự sau AFF Cup 2020, đáng chú ý khi trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ thôi nhiệm vụ đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Vì sao Quế Ngọc Hải bị tước băng thủ quân tuyển Việt Nam?

MINH TRANG |

Tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có sự thay đổi lớn, trong đó Quế Ngọc Hải và các thành viên ban cán sự sẽ được làm mới. 

Ông Tan Cheng Hoe từ chức huấn luyện viên tuyển Malaysia

Thanh Vũ |

Ông Tan Cheng Hoe chính thức xin từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia sau thất bại tại AFF Cup 2020.