Tấm băng rôn của cổ động viên Hải Phòng và trách nhiệm của Chủ tịch Hùng

PHẠM ĐÌNH |

Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng Trần Mạnh Hùng đang nhận được yêu cầu từ chức đến từ các cổ động viên đất Cảng.

Trận thua của Hải Phòng trước Thanh Hoá ở vòng 8 LS V.League 2021 là thất bại thứ 4 liến tiếp ở mùa giải này. Đáng chú ý, trong cả 4 trận đấu đó, Hải Phòng đều không ghi nổi 1 bàn thắng.

Quá thất vọng, các cổ động viên Hải Phòng có mặt trên sân Thanh Hoá đã căng băng rôn yêu cầu ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng từ chức. Trên tấm băng rôn có in hình ông Hùng và một con chim bói cá với dòng chữ: "Chúng tôi không cần đến ông. Từ chức để bóng đá Hải Phòng phát triển".

Vâng, cổ động viên yêu cầu Chủ tịch từ chức chứ không phải là huấn luyện viên. Và thông điệp cũng chỉ ra rõ ràng, bóng đá Hải Phòng cần phát triển, tức là định hướng lâu dài chứ không chỉ đơn thuần là chuyện thắng-thua trong từng trận đấu.

Tấm băng rôn của cổ động viên Hải Phòng. Ảnh: CĐV Hải Phòng
Tấm băng rôn của cổ động viên Hải Phòng. Ảnh: Hội CĐV Hải Phòng

Không thất vọng sao được khi Hải Phòng là đội bóng được ngân sách tỉnh hỗ trợ nhiều nhất với 50 tỉ đồng ở mùa giải 2021 (các mùa trước là 40 tỉ đồng). Hãy nhìn sang Than Quảng Ninh, 8 tháng các cầu thủ không nhận lương và ăn bám gia đình. Vậy mà họ vẫn thi đấu vì người hâm mộ và đang chỉ kém đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai 1 điểm.

Hải Phòng đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng V.League 2021. Nếu thành tích này không được cải thiện trong trận đấu với Đà Nẵng, họ có thể lún sâu hơn nữa.

Trước khi mùa giải 2021 diễn ra, lãnh đạo Thành phố Hải Phòng đã đến làm việc với câu lạc bộ và nhấn mạnh: Thành phố sẽ cấp ngân sách 50 tỉ đồng/mùa giải, kêu gọi tài trợ, nhưng Hải Phòng phải trả lời bằng tấm huy chương ở V.League 2021. Người đứng đầu thành phố còn nhắc tới "văn hoá từ chức" nếu Hải Phòng đứng thứ 7 V.League, huấn luyện viên trưởng từ chức, đứng thứ 10, Chủ tịch câu lạc bộ từ chức.

Ở hai mùa giải 2019 và 2020, Hải Phòng xếp thứ 12 và nằm trong nhóm cạnh tranh trụ hạng. Đó thành tích chắc chắn khó được chấp nhận ở mùa giải 2021. Ngay từ lúc này, sự thất vọng đã lên đến cực đỉnh, việc các cổ động viên giăng băng rôn tuyệt nhiên không phải cách gây áp lực mà chính là thông điệp rõ ràng.

Ông Trần Mạnh Hùng đang nhận những chỉ trích từ các cổ động viên. Ảnh: H.A
Ông Trần Mạnh Hùng đang nhận những chỉ trích từ các cổ động viên. Ảnh: H.A

Bóng đá Hải Phòng tự hào vì có lượng cổ động viên đông đảo, cuồng nhiệt, là mơ ước của biết bao địa phương. Họ cũng đang nhận được sự đầu tư không thể tốt hơn của địa phương. Nhưng bù lại, những gì lãnh đạo đội bóng đang làm lại khiến các cổ động viên thất vọng.

Với nhiều đội bóng khác, chuyện thành tích có thể sẽ thay huấn luyện viên. Nhưng với Hải Phòng, lúc này họ cần có một lãnh đạo câu lạc bộ mới có tâm hơn. Đã đến lúc, bóng đá Hải Phòng cần một sự thay đổi ở cấp thượng tầng.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Thi đấu khởi sắc, Thanh Hoá thắng dễ Hải Phòng 3-0

AN NGUYÊN |

Dấn ấn chiến thuật của huấn luyện viên Petrovic cùng phong độ ấn tượng của Pinto giúp Thanh Hoá có thêm một trận thắng tưng bừng tại vòng 8 V.League.

Thắng Hải Phòng, Kiatisak giúp Hoàng Anh Gia Lai “phất cờ” vô địch

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Kiatisak cùng Hoàng Anh Gia Lai đã giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng, củng cố ngôi vị dẫn đầu sau vòng 7 LS V.League 2021.

Hải Phòng mất loạt trụ cột trước cuộc đối đầu Hoàng Anh Gia Lai

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hải Phòng thiếu hàng loạt cầu thủ quan trọng vì chấn thương trước cuộc đối đầu Hoàng Anh Gia Lai.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Thi đấu khởi sắc, Thanh Hoá thắng dễ Hải Phòng 3-0

AN NGUYÊN |

Dấn ấn chiến thuật của huấn luyện viên Petrovic cùng phong độ ấn tượng của Pinto giúp Thanh Hoá có thêm một trận thắng tưng bừng tại vòng 8 V.League.

Thắng Hải Phòng, Kiatisak giúp Hoàng Anh Gia Lai “phất cờ” vô địch

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Kiatisak cùng Hoàng Anh Gia Lai đã giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng, củng cố ngôi vị dẫn đầu sau vòng 7 LS V.League 2021.

Hải Phòng mất loạt trụ cột trước cuộc đối đầu Hoàng Anh Gia Lai

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hải Phòng thiếu hàng loạt cầu thủ quan trọng vì chấn thương trước cuộc đối đầu Hoàng Anh Gia Lai.