Tại sao Thái Lan từ chối hồ sơ các huấn luyện viên Hàn Quốc?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khó khăn về tài chính là một trong những lý do khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) từ chối các hồ sơ từ các huấn luyện viên Hàn Quốc, để tiếp tục đặt niềm tin vào huấn luyện viên Nhật Bản Akira Nishino.

"Tại thời điểm này, FAT xác nhận từ chối tất cả các hồ sơ được gửi đến hiệp hội. Bởi vì nếu chúng tôi chấp nhận bất cứ một hồ sơ nào, cũng đồng nghĩa với việc phải phá bỏ hợp đồng vẫn còn hiệu lực với huấn luyện viên Akira Nishino, vì thế chúng tôi không thể tiếp nhận bất cứ hồ sơ nào được gửi đến", tờ Siam Sport trích lời Tổng thư ký FAT, ông Patit Suphaphong hôm 18.7

Trước đó, 3 huấn luyện viên người Hàn Quốc đã gửi hồ sơ đến FAT, để ứng cử vào vị trí huấn luyện viên tuyển Thái Lan gồm Hong Myung-bo, Lee Lim-saeng và đặc biệt Chung Hae-seong (cựu Giám đốc kỹ thuật Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên đội TPHCM). Ngoài ra, một số người đại diện của các huấn luyện khác cũng bị FAT từ chối.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan có nhiều lý do hợp lý để làm việc này. Lương của huấn luyện viên Akira Nishino đang nhận tại FAT rất cao, lên đến trên 900.000 USD/năm. Nếu muốn sử dụng một huấn luyện viên khác, FAT buộc phải sa thải chiến lược gia người Nhật Bản, đồng nghĩa với việc đền bù hợp đồng rất lớn. Ý định của Nishino rất rõ ràng, ông sẽ không từ chức, thậm chí còn muốn gắn bó lâu hơn với bóng đá Thái Lan, hướng đến World Cup 2026, khi giải đấu sẽ tăng từ 32 lên 48 đội.

FAT đã từ chối hồ sơ xin ứng cử vị trí huấn luyện viên tuyển Thái Lan của 3 huấn luyện viên Hàn Quốc. Ảnh: Siam Sport.
FAT đã từ chối hồ sơ xin ứng cử vị trí huấn luyện viên tuyển Thái Lan của 3 huấn luyện viên Hàn Quốc. Ảnh: Siam Sport.

Trong khi đó, tài chính của FAT đang là dấu hỏi lớn nhất là sau khi họ bị thua kiện Siam Sport Syndicate, phải bồi thường hơn 320 tỉ đồng. Trước đó trong thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19, FAT phải thực hiện nhiều chính sách "thắt lưng, buộc bụng" để giảm áp lực về tài chính, trong đó có việc giảm lương nhân viên. Bản thân huấn luyện viên Akira Nishino cũng đã giảm 50% lương tháng của mình trong một thời gian nhất định.

Tuyển Thái Lan lúc này đã bị loại tại vòng loại World Cup 2022, chỉ còn mục tiêu ở vòng loại Asian Cup 2023 cùng một số giải khác như AFF Cup 2020, SEA Games và Vòng loại U23 Châu Á 2022 (dành cho đội U22, U23). Ở những giải này, tuyển Thái Lan vẫn được đánh giá cao, có những lợi thế nhất định. Việc xáo trộn vị trí huấn luyện viên không quá cần thiết. Bản thân những hồ sơ của các huấn luyện viên Hàn Quốc đều không có ai có thể bì lại với Akira Nishino cả về thành tích lẫn kinh nghiệm.

FAT thất vọng với tuyển Thái Lan khi đội chỉ giành được 1 điểm ở 3 trận vòng loại World Cup 2022. Nhưng thất bại của "Voi chiến" cần được xem xét thấu đáo, khi hàng loạt trụ cột của đội xin rút lui hoặc chấn thương trước khi sang UAE; kế hoạch tập luyện trong nước bị đảo lộn do có các trường hợp nhiễm COVID-19. Ngoài ra trong thời gian qua, FAT và ông Nishino có những khúc mắc chưa giải quyết triệt để như sự hiệu quả ở vị trí phiên dịch, thông tin trái chiều về việc ông Nishino không cần trợ lý Nhật Bản…

Ưu tiên của FAT là sẽ thảo luận trực tiếp với Nishino, sau khi ông đến Thái Lan vào hôm 14.7. Việc tin dùng chiến lược gia người Nhật Bản vẫn là phương án tốt nhất khi các bên ngồi lại với nhau, tìm được tiếng nói chung, giải quyết các mâu thuẫn. Việc dùng ông Nishino ở đội tuyển nam là 1 phần trong chiến lược hợp tác toàn diện với bóng đá Nhật Bản. Ở đội tuyển nữ, Thái Lan cũng đang tin dùng 1 chiến lược từ xứ mặt trời mọc – Miyo Okamoto.

FAT vẫn muốn kiên định với hướng đi riêng của mình, thay vì chạy theo những nền bóng đá khác trong khu vực.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Thái Lan từ chối bạn thầy Park, tiếp tục tin dùng Akira Nishino

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết họ từ chối mọi hồ sơ gửi đến để ứng cử vào vị trí huấn luyện viên dẫn dắt tuyển Thái Lan, trong đó có cả bạn thầy Park – ông Chung Hae-seong.

Cựu HLV TPHCM Chung Hae-seong nộp hồ sơ để dẫn dắt tuyển Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo lời ông Piyapong Pue-on, cựu huấn luyện viên đội TPHCM Chung Hae-seong đã nộp hồ sơ để ứng cử dẫn dắt tuyển Thái Lan, thay cho ông Akira Nishino.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan bất ngờ thua kiện hơn 300 tỉ

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa thua kiện đơn vị chủ quản của tờ báo Siam Sport và phải bồi thường số tiền 450 triệu baht (hơn 317 tỉ đồng).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tuyển Thái Lan từ chối bạn thầy Park, tiếp tục tin dùng Akira Nishino

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết họ từ chối mọi hồ sơ gửi đến để ứng cử vào vị trí huấn luyện viên dẫn dắt tuyển Thái Lan, trong đó có cả bạn thầy Park – ông Chung Hae-seong.

Cựu HLV TPHCM Chung Hae-seong nộp hồ sơ để dẫn dắt tuyển Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo lời ông Piyapong Pue-on, cựu huấn luyện viên đội TPHCM Chung Hae-seong đã nộp hồ sơ để ứng cử dẫn dắt tuyển Thái Lan, thay cho ông Akira Nishino.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan bất ngờ thua kiện hơn 300 tỉ

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa thua kiện đơn vị chủ quản của tờ báo Siam Sport và phải bồi thường số tiền 450 triệu baht (hơn 317 tỉ đồng).