Tại sao cựu HLV đội TPHCM Chung Hae-seong muốn dẫn dắt tuyển Thái Lan?

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong số những ứng viên dẫn dắt tuyển Thái Lan thay cho ông Akira Nishino, cựu huấn luyện viên đội TPHCM Chung Hae-seong là một trong những người gửi hồ sơ tự ứng cử.

Muốn khẳng định tên tuổi ở cấp độ tuyển quốc gia

Piyapong Pue-on, danh thủ của bóng đá Thái Lan cho biết ông Chung Hae-seong đã nộp hồ sơ ứng cử vào vị trí huấn luyện viên tuyển Thái Lan từ trước khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải ông Akira Nishino hôm 29.7. Ông Piyapong từng sát cánh cùng Chung Hae-seong và Park Hang-seo tại câu lạc bộ Lucky-Goldstar FC (tiền thân của FC Seoul) nên có nhiều nguồn tin thân cận tại Hàn Quốc.

Chung Hae-seong, sinh năm 1958, là một trong những huấn luyện viên lão làng được kính trọng và đánh giá rất cao tại Hàn Quốc. Cũng như ông Park Hang-seo, ông có sự nghiệp cầu thủ thành công và sau đó nổi lên khi làm trợ lý cho Guus Hiddink, cùng tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002.

Sau đó, ông Chung còn 2 giai đoạn làm trợ lý cho tuyển Hàn Quốc (2007-2010), dự World Cup 2010. Năm 2017, khi tuyển Hàn Quốc gặp một số vấn đề dưới thời huấn luyện viên Uli Stielike, ông Chung Hae-seong đã được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) mời lên làm trợ lý cho huấn luyện viên người Đức, trợ giúp các vấn đề về chiến thuật.

Ông Chung Hae-seong là 1 trong 3 huấn luyện viên Hàn Quốc nộp hồ sơ để thay Akira Nishino. Ảnh: Siam Sport.
Ông Chung Hae-seong là 1 trong 3 huấn luyện viên Hàn Quốc nộp hồ sơ để thay Akira Nishino. Ảnh: Siam Sport.

Ông Chung đã nhận được sự kính trọng lớn từ các cầu thủ và có những "đóng góp lớn hơn những gì Uli Stielike có thể tưởng tượng". Sau đó khi Uli Stielike chia tay tuyển Hàn Quốc, ông Chung là 1 trong 3 ứng viên nặng ký để ngồi vào vị trí huấn luyện trưởng. Tuy nhiên, ông đã chủ động rút lui để đội nhà có được sự đổi mới từ thế hệ huấn luyện viên trẻ hơn. Shin Tae-yong, huấn luyện viên tuyển Indonesia hiện tại sau đó đã lên dẫn dắt tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018.

Trước khi nộp hồ sơ để dẫn dắt tuyển Thái Lan, ông Chung đã có 3 năm làm việc tại Việt Nam cho Hoàng Anh Gia Lai và TPHCM. Đặc biệt tại đội chủ sân Thống Nhất, ông đã giúp đội đoạt ngôi Á quân V.League 2019. Tài năng của ông được đánh giá rất cao và việc ông chủ động chia tay đội sau V.League 2020 liên quan đến những vấn đề nội bộ.

Muốn làm đối trọng với thầy Park?

Sau khi về nước cuối năm 2020, ông Chung Hae-seong nhận được lời đề nghị làm huấn luyện viên từ một số câu lạc bộ Hàn Quốc. Tuy nhiên cho đến khi nộp hồ sơ vào vị trí tuyển Thái Lan, ông không nhận lời bất cứ đội bóng nào tại quê hương.

Ông Chung Hae-seong có thể quay lại Đông Nam Á làm việc trong thời gian tới. Ảnh: CLB TPHCM.
Ông Chung Hae-seong có thể quay lại Đông Nam Á làm việc trong thời gian tới. Ảnh: CLB TPHCM.

"Ngay sau thôi việc tại TPHCM, tôi đã nhận được lời đề nghị từ một số đội bóng Hàn Quốc. Tôi khá lo lắng về việc trở lại sân cỏ. Tôi đã đưa ra quyết định ngay từ khi xem trận đấu đầu tiên khi trở lại Hàn Quốc, thay vì cạnh tranh với những huấn luyện trẻ tài năng, tôi tái khẳng định cam kết sẽ làm việc ở vị trí để nâng đỡ họ hết sức”, ông Chung Hae-seong cho biết với Chosun.

Ở tuổi 63, đồng nghiệp với ông Park Hang-seo không mặn mà không nghĩ đến việc sẽ huấn luyện tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi những thông tin về việc tuyển Thái Lan có thể thay tướng, ông đã thể hiện sự quan tâm đến công việc này.

Sự thành công của người đồng nghiệp đồng niên Park Hang-seo với tuyển Việt Nam, xu thế chuộng các huấn luyện viên Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á là điều thôi thúc ông Chung Hae-seong tự tìm cho mình một thử thách. Ngoài ông Chung, hai huấn luyện viên Hàn Quốc cũng nộp hồ sơ ứng cử lên lên FAT.

Rõ ràng, vị trí huấn luyện viên một đội tuyển quốc gia có sức hấp dẫn lớn với ông Chung Hae-seong. Nếu được bổ nhiệm, ông Chung sẽ có một hợp đồng dài hạn, để hướng đến mục tiêu tham vọng nhất là cùng Thái Lan giành vé dự World Cup 2026, khi giải mở rộng từ 32 lên 48 đội. Ngoài ra, ông có thể tạo thành đối trọng thật sự của Park tại khu vực Đông Nam Á.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan có đến 30 huấn luyện viên đủ tiêu chuẩn thay Akira Nishino

NGUYỄN ĐĂNG |

Về bằng cấp, Thái Lan có đến 30 huấn luyện viên kể cả nữ đủ tiêu chuẩn để có thể thay huấn luyện viên Akira Nishino dẫn dắt tuyển Thái Lan, sau khi ông bị sa thải.

Thái Lan sa thải ông Akira Nishino: Chuyện thật như đùa!

ĐÌNH THẢO |

Tròn 1 tuần sau khi huấn luyện viên Akira Nishino bay từ Nhật Bản tới Thái Lan để chuẩn bị tiếp tục công việc, Liên đoàn bóng đá nước này đã tuyên bố sa thải chiến lược gia người Nhật Bản khi ông này đang cách ly tập trung.

Cựu HLV TPHCM Chung Hae-seong nộp hồ sơ để dẫn dắt tuyển Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo lời ông Piyapong Pue-on, cựu huấn luyện viên đội TPHCM Chung Hae-seong đã nộp hồ sơ để ứng cử dẫn dắt tuyển Thái Lan, thay cho ông Akira Nishino.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Thái Lan có đến 30 huấn luyện viên đủ tiêu chuẩn thay Akira Nishino

NGUYỄN ĐĂNG |

Về bằng cấp, Thái Lan có đến 30 huấn luyện viên kể cả nữ đủ tiêu chuẩn để có thể thay huấn luyện viên Akira Nishino dẫn dắt tuyển Thái Lan, sau khi ông bị sa thải.

Thái Lan sa thải ông Akira Nishino: Chuyện thật như đùa!

ĐÌNH THẢO |

Tròn 1 tuần sau khi huấn luyện viên Akira Nishino bay từ Nhật Bản tới Thái Lan để chuẩn bị tiếp tục công việc, Liên đoàn bóng đá nước này đã tuyên bố sa thải chiến lược gia người Nhật Bản khi ông này đang cách ly tập trung.

Cựu HLV TPHCM Chung Hae-seong nộp hồ sơ để dẫn dắt tuyển Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo lời ông Piyapong Pue-on, cựu huấn luyện viên đội TPHCM Chung Hae-seong đã nộp hồ sơ để ứng cử dẫn dắt tuyển Thái Lan, thay cho ông Akira Nishino.