Sự cố pháo sáng Hàng Đẫy, bầu Hiển lo thành "quốc nạn" của bóng đá Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Sau sự cố pháo sáng ở sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đã nhận án phạt nặng từ VFF và từ vụ việc này, một hồi chuông cảnh báo lại được gióng lên.

Ngày 13.9, CLB Hà Nội đã nhận án kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với mức 85 triệu đồng và thi đấu 2 trận trên sân không khán giả.

Trong lần đầu tiên lên tiếng trước báo chí về sự cố pháo sáng ở sân Hàng Đẫy, bầu Hiển tỏ ra quyết liệt và mong muốn tất cả cùng ý thức, chung tay để xử lý vấn nạn này. Bởi CLB Hà Nội hay sân Hàng Đẫy chỉ là cá biệt và điều pháo sáng có thể là nguy cơ hiện hữu với cả đội tuyển Việt Nam lẫn cả nền bóng đá.

“Sau khi xảy ra sự cố, phía CLB đã vào bệnh viên thăm hỏi cổ động viên không may mắn bị nạn và xin chịu mọi chi phí phẫu thuật, chữa trị. Về trách nhiệm, đội đã xử lý theo cách cầu thị nhất.

Tôi cũng chỉ đạo để một mặt họp khẩn xử lý vụ việc và kỷ luật luôn Chủ tịch đội bóng cùng các thành viên Ban tổ chức có liên đới trách nhiệm. Cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và qua vụ việc này, đội bóng phải làm việc lại với các ban ngành chức năng cùng cơ quan công an để làm tốt hơn trong thời gian tới".

Hình ảnh pháo sáng được ném xuống sân Hàng Đẫy tối 11.9. Ảnh: H.A
Hình ảnh pháo sáng được ném xuống sân Hàng Đẫy tối 11.9. Ảnh: H.A

"Còn tâm nguyện của tôi, mong dư luận nhìn nhận khách quan hơn, sau một sự cố. Bởi nhìn rộng hơn, việc việc đốt pháo sáng của một bộ phận cổ động viên thì bất cứ sân nào ở Việt Nam cũng có thể xảy ra.

Khi ý thức của một số khán giả chưa tốt, thực trạng an ninh các sân bóng mỏng, giám sát việc người đưa pháo vào rất khó khăn, việc ngăn chặn và kiểm soát là không hề đơn giản nên cần sự chung tay của tất cả, đặc biệt là ý thức vì cái chung.

Pháp luật lâu nay xử lý người đưa pháo sáng, đốt pháo sáng trên sân với ý đồ không tốt lâu nay rất nhẹ. Tôi mong qua vụ việc này, cơ quan chức năng cần xử lý hình sự những kẻ đốt pháo, gây thương tích với cổ động viên để răn đe và thượng tôn pháp luật...".

Ngoài ra, ông bầu này cũng bày tỏ lo ngại cho cả đội tuyển Việt Nam sẽ chịu hậu quả của vấn nạn pháo sáng và cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng, cần nghiêm túc nhìn nhận:

"Tất cả phải cùng ý thức vấn đề, chung tay và các cơ quan chức năng cùng vào cuộc để ngăn chặn, xử lý vấn nạn pháo sáng. Nếu không, pháo sáng và những hành vi vô ý thức có thể xuất hiện ở sân vận động Mỹ Đình trong những trận đấu của đội tuyển. Khi đó, nó đó thành “quốc nạn” cho bóng đá Việt Nam…”.

V.League 2019 còn 4 vòng đấu, theo lịch thi đấu, Hà Nội có 2 trận trên sân nhà ở vòng 23 (gặp Viettel) và 25 (gặp Quảng Nam). Hà Nội đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 46 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là TP.HCM 5 điểm.

Đội bóng Thủ đô đang tràn đầy cơ hội vô địch. Tuy nhiên, việc bị cấm thi đấu 2 trận không khán giả sẽ là điều đáng tiếc khi đây là mùa giải mà Hà Nội đang thu hút nhiều khán giả đến sân. Nếu vô địch sớm ở vòng 25 V.League 2019, Hà Nội sẽ nâng cúp trên sân nhà mà không có khán giả.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

CLB Hà Nội nhận án phạt thi đấu trên sân nhà không khán giả 2 trận

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Hà Nội nhận án phạt thi đấu 2 trận trên sân nhà không có khán giả do để xảy ra sự cố pháo sáng ở Hàng Đẫy tại trận đấu bù vòng 22 V.League 2019.

Văn Quyết lên tiếng về sự cố pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

HOÀI ĐAN |

Đội trưởng Văn Quyết của CLB Hà Nội kêu gọi khán giả đến sân cổ vũ cho các đội bóng không quá khích và sử dụng pháo sáng.

Bộ VHTTDL yêu cầu lắp camera an ninh, xử lý nghiêm ban tổ chức sân Hàng Đẫy

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 12.9, Bộ VHTTDL đã có công văn chỉ đạo xử lý nghiêm Ban tổ chức sân Hàng Đẫy sau khi để xảy ra sự cố pháo sáng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

CLB Hà Nội nhận án phạt thi đấu trên sân nhà không khán giả 2 trận

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Hà Nội nhận án phạt thi đấu 2 trận trên sân nhà không có khán giả do để xảy ra sự cố pháo sáng ở Hàng Đẫy tại trận đấu bù vòng 22 V.League 2019.

Văn Quyết lên tiếng về sự cố pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

HOÀI ĐAN |

Đội trưởng Văn Quyết của CLB Hà Nội kêu gọi khán giả đến sân cổ vũ cho các đội bóng không quá khích và sử dụng pháo sáng.

Bộ VHTTDL yêu cầu lắp camera an ninh, xử lý nghiêm ban tổ chức sân Hàng Đẫy

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 12.9, Bộ VHTTDL đã có công văn chỉ đạo xử lý nghiêm Ban tổ chức sân Hàng Đẫy sau khi để xảy ra sự cố pháo sáng.