"Song tấu" Geovane và Bruno ghi bàn, CLB Hà Nội thắng nhọc Sài Gòn 3-1

HOÀI MINH |

Hà Nội phải rất vất vả mới có chiến thắng 3-1 trước Sài Gòn trong khuôn khổ vòng 12 LS V.League 2021.

Màn ra mắt thất bại của huấn luyện viên Park Choong-kyun đẩy Hà Nội vào thế mất quyền tự quyết, và đứng trước nguy cơ phải đua trụ hạng trong giai đoạn 2 của mùa giải. Dù có giành trọn 6 điểm ở 2 vòng đấu cuối giai đoạn 1 LS V.League 2021, đội bóng Thủ đô cũng phải chờ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Bình Dương và Thanh Hóa "sẩy chân".

Song về trước mắt, Quang Hải và các đồng đội cần làm tốt việc của mình, đó là giành trọn 6 điểm trong 2 trận còn lại của giai đoạn 1. Ở thế phải thắng khiến ông Park Choong-kyun xuất trận với đội hình 3 trung vệ, Đình Trọng trở lại đội hình xuất phát, chơi bên cạnh Duy Mạnh và Bùi Hoàng Việt Anh.

Hà Nội lựa chọn lối chơi chậm và tìm cách kéo giãn đội hình Sài Gòn. Toan tính hợp lý sớm thu về thành quả ngay từ phút 3. Tăng tốc để nhận đường chuyền dài của Duy Mạnh, Geovane có pha lốp bóng kỹ thuật từ góc khá hẹp bên cánh phải, bóng đi xoáy và vừa qua tầm với của thủ môn Văn Phong.

Ảnh: Hoài Thu
Ảnh: Hoài Thu
Geovane mở tỉ số từ rất sớm. Ảnh: Hoài Thu

Bàn mở tỉ số rất đẹp giúp đội bóng Thủ đô thoải mái về tâm lý và dễ dàng trong việc áp đặt thế trận. Họ chủ trương cầm giữ bóng chắc, thậm chí có nhiều đường chuyền ở phần sân nhà để kéo giãn đội hình đối phương. Tuy không vội nhưng mỗi lần lên bóng, Hà Nội đều cho thấy sự nguy hiểm cao.

Điển hình là ở phút 19, pha bật nhả của đội chủ nhà được kết thúc bằng pha chạm bóng và cú volley nhanh của Quang Hải. Đáng tiếc, bóng lại tìm đến xà ngang thay vì bay vào lưới. Kế đến là hàng loạt những pha đan bóng nhuần nhuyễn nhưng thiếu đi tính sắc bén trong pha xử lý cuối cùng.

Sài Gòn thực tế cũng là đội khát điểm nên không thể buông xuôi dễ dàng trước Hà Nội. Các học trò của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương kiên cường chống trả và dùng các đường bóng dài để phản công. Một trong số đó đã được Mạnh Cường tận dụng thành công để có bàn gỡ hòa ở phút 28.

Ảnh: Minh Hiếu
Sài Gòn nhanh chóng có bàn gỡ 1-1. Ảnh: Minh Hiếu

Hàng phòng ngự của Hà Nội, cụ thể là trung vệ Đình Trọng đã mắc lỗi kèm người trong pha bóng dài này. Sự thử nghiệm của huấn luyện viên Park Choong-kyun thất bại và ông buộc phải thay Việt Anh bằng Bruno để chi viện cho hàng công.

Trong phần cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, những sự thay đổi chưa mang lại hiệp quả. Hà Nội dù cầm bóng và làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến. Tuy nhiên, các mũi công của họ bị Sài Gòn kèm và chia cắt rất tốt. Nếu như đội bóng Sài thành may mắn, họ đã có thể ghi bàn khi Kebe đối mặt Tấn Trường ở phút 49.

Tuy nhiên, khi không thể tận dụng những pha lên bóng hiếm hoi, Sài Gòn phải trả giá trước sức ép liên tục của đội chủ nhà, khi thêm Thành Lương được tung vào sân. Hà Nội ghi liền 2 bàn thắng nhờ công của bộ đôi ngoại binh Geovane và Bruno. Tất cả đều đến từ những tình huống đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ thành Văn Phong bất cứ cơ hội nào.

Bộ đôi Geovane và Bruno ấn định chiến thắng cho Hà Nội. Ảnh: Hoài Thu

Khoảng thời gian còn lại là không đủ để Sài Gòn đảo ngược tình thế. Các học trò của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương chơi bế tắc và đành chấp nhận thất bại 1-3 trước Hà Nội.

3 điểm có được từ trận đấu này giúp đội bóng Thủ đô tạm vươn lên vị trí thứ 8 và tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào Top 6 sau giai đoạn 1. Trong khi đó, Sài Gòn xếp áp chót trên bảng xếp hạng, với 13 điểm sau 12 vòng.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội - Sài Gòn: Những đối thủ hết quyền tự quyết Top 6 V.League 2021

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa Hà Nội và Sài Gòn ở vòng 11 LS V.League 2021 sẽ quyết định cơ hội vào Top 6 của đội bóng thủ đô.

Khi câu lạc bộ Hà Nội lo đua trụ hạng

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội đứng trước nguy cơ rơi xuống 8 đội đua trụ hạng ở giai đoạn 2 LS V.League 2021.

Ông Park Choong-Kyun ôm đầu bối rối vì Hà Nội lại thua

THANH XUÂN |

Tân huấn luyện viên Park Choong-Kyun "vò đầu bứt tai" trong trận đấu ra mắt khi Hà Nội thua 0-1 trước Bình Định.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội - Sài Gòn: Những đối thủ hết quyền tự quyết Top 6 V.League 2021

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa Hà Nội và Sài Gòn ở vòng 11 LS V.League 2021 sẽ quyết định cơ hội vào Top 6 của đội bóng thủ đô.

Khi câu lạc bộ Hà Nội lo đua trụ hạng

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội đứng trước nguy cơ rơi xuống 8 đội đua trụ hạng ở giai đoạn 2 LS V.League 2021.

Ông Park Choong-Kyun ôm đầu bối rối vì Hà Nội lại thua

THANH XUÂN |

Tân huấn luyện viên Park Choong-Kyun "vò đầu bứt tai" trong trận đấu ra mắt khi Hà Nội thua 0-1 trước Bình Định.