Sông Lam Nghệ An, Hà Nội dừng bước ở bán kết U17 Quốc gia 2022

Thanh Vũ |

Lượt trận bán kết giải U17 Quốc gia 2022 - K-ELEC 2022 đã diễn ra với những diễn biến bất ngờ khi các ứng viên hàng đầu cho chức vô địch như Sông Lam Nghệ An hay Hà Nội đều dừng bước.

Trận đấu được mong chờ nhất lượt trận bán kết chính là màn so tài giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 PVF. Với tính chất quan trọng không khác gì "chung kết sớm", cả 2 đội đều nhập cuộc tương đối thận trọng.

U17 Sông Lam Nghệ An vẫn là đội chơi chủ động hơn ở những phút đầu tiên. Đội bóng xứ Nghệ tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Thành Long. Tuy nhiên, điều khán giả trên sân mong chờ trong hiệp 1 là bàn thắng thì vẫn chưa đến.

Thế trận giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 PVF diễn ra cân bằng. Ảnh: VFF
Thế trận giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 PVF diễn ra cân bằng. Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, PVF dần cải thiện thế trận. U17 Sông Lam Nghệ An nhường thế trận những phút đầu cho các cầu thủ trẻ PVF. Nhưng sau 10 phút thi đấu hiệp 2, sức nóng của trận đấu được đẩy lên cao khi hai đội trình diễn lối chơi đôi công hấp dẫn. Những pha ăn miếng trả miếng và liên tục những cơ hội nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của hai đội trẻ.

Nhưng sau đó sự bình tĩnh và kỹ thuật của đội trẻ U17 Sông Lam Nghệ An phát huy tác dụng sớm hơn. Từ đường chuyền vượt tuyến, Quang Lực từ bên phía cánh trái đi bóng vào trong, dứt điểm làm tung lưới thủ môn Thành Long, ghi bàn giúp đội nhà vươn lên dẫn 1-0.

Tuy nhiên, các cầu thủ U17 PVF không bị bàn thua sớm làm ảnh hưởng tâm lý. Đội bóng đến từ Hưng Yên liên tục tấn công và thành quả là bàn gỡ 1-1 của Quang Tú, đưa trận đấu phải bước vào lượt luân lưu may rủi.

Trong loạt "đấu súng" cân não, U17 PVF thể hiện bản lĩnh vượt trội. Thủ môn Minh Kha cản phá thành công 2 loạt sút đến từ U17 Sông Lam Nghệ An, qua đó đưa đại diện đến từ Hưng Yên vào chơi trận chung kết.

Niềm vui chiến thắng của U17 Sài Gòn. Ảnh: VFF
Niềm vui chiến thắng của U17 Sài Gòn. Ảnh: VFF

Ở trận bán kết còn lại, U17 Sài Gòn cũng tạo bất ngờ khi loại một "ông lớn" khác của cấp độ trẻ là U17 Hà Nội với tỉ số 3-2. Với kết quả này, hai đội bóng giành vé vào chơi trận chung kết U17 Quốc gia - K-ELEC 2022 là U17 PVF và U17 Sài Gòn. Trận chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 11.9 tới.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hoàng Anh Gia Lai dừng bước ở tứ kết U17 Quốc gia 2022

Thanh Vũ |

Thua PVF, Hoàng Anh Gia Lai đã dừng bước ở tứ kết vòng chung kết U17 Quốc gia 2022 - K-ELEC 2022. Trong khi đó, Hà Nội cũng điền tên vào top 4 đội mạnh nhất sau chiến thắng may mắn trước U17 Huế.

U17 Việt Nam hướng đến vòng loại U17 Châu Á 2022

Thanh Vũ |

Mặc dù chưa đủ quân số do vướng lịch thi đấu U17 Quốc gia 2022, nhưng U17 Việt Nam vẫn tích cực bước vào guồng quay mới, hướng tới vòng loại U17 Châu Á 2023.

Sài Gòn FC và SLNA vào bán kết U17 Quốc gia 2022

Thanh Vũ |

Chiều 6.9, tại sân Thành Long (TPHCM) đã diễn ra hai cặp đấu tứ kết đầu tiên trong khuôn khổ Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – K-Elec 2022. Cùng giành chiến thắng sau loạt penalty đầy may rủi, Sài Gòn và Sông Lam Nghệ An là những cái tên đầu tiên giành vé vào bán kết.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hoàng Anh Gia Lai dừng bước ở tứ kết U17 Quốc gia 2022

Thanh Vũ |

Thua PVF, Hoàng Anh Gia Lai đã dừng bước ở tứ kết vòng chung kết U17 Quốc gia 2022 - K-ELEC 2022. Trong khi đó, Hà Nội cũng điền tên vào top 4 đội mạnh nhất sau chiến thắng may mắn trước U17 Huế.

U17 Việt Nam hướng đến vòng loại U17 Châu Á 2022

Thanh Vũ |

Mặc dù chưa đủ quân số do vướng lịch thi đấu U17 Quốc gia 2022, nhưng U17 Việt Nam vẫn tích cực bước vào guồng quay mới, hướng tới vòng loại U17 Châu Á 2023.

Sài Gòn FC và SLNA vào bán kết U17 Quốc gia 2022

Thanh Vũ |

Chiều 6.9, tại sân Thành Long (TPHCM) đã diễn ra hai cặp đấu tứ kết đầu tiên trong khuôn khổ Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – K-Elec 2022. Cùng giành chiến thắng sau loạt penalty đầy may rủi, Sài Gòn và Sông Lam Nghệ An là những cái tên đầu tiên giành vé vào bán kết.