Siêu Cúp Quốc gia 2020: Các ngoại binh tiền tỉ "tịt ngòi"

ĐĂNG HUỲNH |

Trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp Thaco 2020 đã chứng kiến màn trình diễn nhạt nhoà của các ngoại binh tiền tỉ của Hà Nội và Viettel.

Điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu giữa Hà Nội và Viettel tại Siêu Cúp Quốc gia – Cúp Thaco 2020 chính là màn trình diễn của những ngoại binh tiền tỉ của 2 đội. Bên phía Hà Nội là sự xuất hiện của Bruno và Geovane, còn Viettel là màn ra mắt của Pedro Paulo, đều là những ngoại binh xuất sắc nhất của V.League 2020. Mùa giải năm nay, họ trở thành tân binh của 2 đội bóng nhiều tiềm lực và tham vọng nhất V.League.

Hà Nội hướng đến mùa giải 2021 với mục tiêu vô địch V.League và Cúp Quốc gia. Ở sân chơi AFC Cup họ cũng đặt mục tiêu vào đến chung kết, còn Viettel cũng đặt mục tiêu tương tự. Họ là đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League 2021 với mục tiêu sẽ có kết quả “đẹp” cho bóng đá Việt Nam. Những ngoại binh được chiêu mộ của cả 2 đội vì thế gánh vác trên vai nhiều trọng trách.

Pedro (ngoài cùng bên phải) trong trận ra mắt Viettel. Ảnh: Hoài Thu
Pedro (ngoài cùng bên phải) trong trận ra mắt Viettel. Ảnh: Hoài Thu

Trận Siêu Cúp Quốc gia khởi đầu mùa giải mới chính là bài “test” đầu tiên mà các ngoại binh này cần chứng minh giá trị. Việc được chơi xung quanh nhiều cầu thủ chất lượng chính là một lợi thế lớn, tuy nhiên dường như điều này đã không thể giúp các cầu thủ phát huy được hết khả năng của mình.

Trong hiệp 1 của trận đấu, các ngoại binh của Hà Nội và Viettel đều không để lại nhiều dấu ấn. Đặc biệt, Geovane gần như mất tích bên phía Hà Nội, anh không tạo ra được bất cứ sự liên kết đáng chú ý vào với các đồng đội. Còn Bruno vẫn được dồn bóng để tạo ra các pha bứt tốc nhưng anh đều bị các đồng đội cũ ở Viettel bắt bài. Tình huống đáng chú ý nhất mà Bruno tạo ra là pha bứt tốc ở cuối hiệp 1, vượt qua trung vệ Luiz, những cú dứt điểm sau đó của anh đã đi vọt xà. Trong khi đó, Pedro Paulo lại gần như mất tích trên hàng công ở Viettel.

Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chủ động nhường thế trận cho Hà Nội khi họ không có lực lượng tốt nhất. Thế nhưng Pedro Paulo đã không phát huy được vai trò của một trung phong có thể bứt tốc trong các tình huống phản công nhanh của Viettel như Bruno trước đây. Dấu ấn mà Pedro Paulo để lại chỉ là quả đá phạt trực tiếp đưa bóng đi vọt xà.

Bruno (áo xanh) đối đầu với các đồng đội cũ bên phía Viettel. Ảnh: Hoài Thu
Bruno (áo xanh) đối đầu với các đồng đội cũ bên phía Viettel. Ảnh: Hoài Thu

Hiệp 2 diễn ra với một thế trận tốt hơn cho Viettel. Tuy nhiên, trận đấu này, vai trò của các nội binh đang vượt trội hơn cả so với các ngoại binh tiền tỉ của hai đội. Geovane cuối cùng đã để lại dấu giày cho Hà Nội ở bàn thắng mở tỉ số ở phút 74. Anh đón đường chuyền của Văn Quyết để kiến tạo cho trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh ghi bàn. Trận đấu này, Geovane vẫn cho thấy anh chưa có được phong độ và sự gắn kết tốt nhất.

Hà Nội đã giành chiến thắng và có danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia, khởi đầu thuận lợi cho mùa giải mới nhưng các ngoại binh vẫn cần thêm thời gian để hoà nhập. Mùa giải 2021 còn cả chặng đường dài và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm còn nhiều việc phải làm. Còn Viettel, đây là trận thua được dự báo từ trước khi họ mất nguyên hàng phòng ngự. Nhưng vấn đề lớn hơn mà huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cần tính toán là xây dựng một lối chơi sao cho phù hợp khi không còn Bruno.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Siêu cúp Quốc gia 2020: Pedro đối đầu Geovane, Hữu Thắng chào sân

AN NGUYÊN |

Hà Nội và Viettel sẽ lấy công bù thủ ở trận “derby” Thủ đô trong khuôn khổ Siêu cúp Quốc gia 2020.

Siêu Cúp Quốc gia 2020: Viettel sẽ đưa Hà Nội đến loạt luân lưu 11m

ĐĂNG HUỲNH |

Trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp Thaco 2020 giữa Hà Nội và Viettel có thể được giải quyết ở chấm luân lưu 11m.

Xem trực tiếp Siêu cúp Quốc gia 2020 Hà Nội FC vs Viettel ở kênh nào?

PV |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Hà Nội FC vs Viettel tại Siêu Cúp Quốc gia 2020.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Siêu cúp Quốc gia 2020: Pedro đối đầu Geovane, Hữu Thắng chào sân

AN NGUYÊN |

Hà Nội và Viettel sẽ lấy công bù thủ ở trận “derby” Thủ đô trong khuôn khổ Siêu cúp Quốc gia 2020.

Siêu Cúp Quốc gia 2020: Viettel sẽ đưa Hà Nội đến loạt luân lưu 11m

ĐĂNG HUỲNH |

Trận Siêu Cúp Quốc gia - Cúp Thaco 2020 giữa Hà Nội và Viettel có thể được giải quyết ở chấm luân lưu 11m.

Xem trực tiếp Siêu cúp Quốc gia 2020 Hà Nội FC vs Viettel ở kênh nào?

PV |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Hà Nội FC vs Viettel tại Siêu Cúp Quốc gia 2020.