SEA Games 2019: U22 Việt Nam muộn giờ tập vì bị "tranh" sân

HOÀI THU |

Dù đến sân từ rất sớm nhưng U22 Việt Nam vẫn không thể tập luyện ngay vì bị trùng lịch tập với tổ trọng tài điều hành SEA Games 2019.

Chiều nay (23.11), đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập làm quen sân Rizal. Dù đã đến rất sớm để tránh bị tắc đường nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn phải chờ đợi nửa tiếng đồng hồ để có sân tập luyện.

Ban đầu, ban tổ chức đã sắp xếp U22 Việt Nam tập luyện lúc 16h00 nhưng lịch tập lại phải lùi lại đến 17h00. Tuy nhiên, khi đến sân thì cả đội vẫn phải chờ đội ngũ trọng tài làm nhiệm vụ các trận đấu kế tiếp tập luyện xong.

Chờ đợi khoảng 30 phút thì huấn luyện viên Park Hang-seo quá sốt ruột nên đã cho đội tập luyện ở phía ngoài đường pitch. Khi các trọng tài tập luyện xong, đội mới có thể vào sân tập luyện các bài tập chiến thuật.

U22 Việt Nam đến từ rất sớm để tránh tắc đường nhưng... Ảnh: HOÀI THU
U22 Việt Nam đến từ rất sớm để tránh tắc đường nhưng... Ảnh: Hoài Thu
vẫn phải chờ đợi do sân tập dành cho các trọng tài tập thể lực trước khi bước vào giải.  Ảnh: HOÀI THU
...vẫn phải chờ đợi do sân tập dành cho các trọng tài tập thể lực trước khi bước vào giải. Ảnh: Hoài Thu
Huấn luyện viên Park Hang-seo ngán ngẩm vì phải chờ đợi tới hơn 30 phút để có thể cho đội tập luyện. Ảnh: HOÀI THU
Huấn luyện viên Park Hang-seo ngán ngẩm vì phải chờ đợi tới hơn 30 phút để có thể cho đội tập luyện. Ảnh: Hoài Thu
Đội ngũ trọng tài tập luyện trong sân được bố trí cho U22 Việt Nam tập luyện. Ảnh: HOÀI THU
Đội ngũ trọng tài tập luyện trong sân được bố trí cho U22 Việt Nam tập luyện. Ảnh: Hoài Thu
U22 Việt Nam tập luyện bên ngoài đường pitch vì phải chờ quá lâu. Ảnh: HOÀI THU
U22 Việt Nam tập luyện bên ngoài đường pitch vì phải chờ quá lâu. Ảnh: Hoài Thu
Huấn luyện viên Park tỏ ra không hài lòng với công tác tổ chức của nước chủ nhà. Ảnh: HOÀI THU
Huấn luyện viên Park tỏ ra không hài lòng với công tác tổ chức của nước chủ nhà. Ảnh: Hoài Thu
Dù vậy U22 Việt Nam vẫn rất hào hứng trong buổi tập đầu tiên tại Philippines. Ảnh: HOÀI THU
Dù vậy ,U22 Việt Nam vẫn rất hào hứng trong buổi tập đầu tiên tại Philippines. Ảnh: Hoài Thu
HOÀI THU
TIN LIÊN QUAN

Cựu thủ môn U22 Việt Nam nói về kí ức “bị nghi bán độ” tại SEA Games 2017

ĐÌNH THẢO |

Thủ thành Phí Minh Long đã có một kí ức buồn tại SEA Games 2017 cùng với U22 Việt Nam, thậm chí còn bị nghi ngờ sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan.

Hùng Dũng: "U22 Việt Nam không sợ, nhưng sẽ tôn trọng Thái Lan"

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trả lời báo chí chiều 23.11, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng khẳng định U22 Việt Nam không hề sợ U22 Thái Lan. Tuy nhiên, toàn đội sẽ luôn tôn trọng tất cả đối thủ tại SEA Games 30.

Quang Hải - thủ lĩnh hàng công U22 Việt Nam "săn vàng" SEA Games 30

C.T (Nguồn Next Sports) |

Tại SEA Games 30, tiền vệ Nguyễn Quang Hải vinh dự mang băng đội trưởng của U22 Việt Nam. Cầu thủ 22 tuổi được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá nam Việt Nam giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cựu thủ môn U22 Việt Nam nói về kí ức “bị nghi bán độ” tại SEA Games 2017

ĐÌNH THẢO |

Thủ thành Phí Minh Long đã có một kí ức buồn tại SEA Games 2017 cùng với U22 Việt Nam, thậm chí còn bị nghi ngờ sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan.

Hùng Dũng: "U22 Việt Nam không sợ, nhưng sẽ tôn trọng Thái Lan"

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trả lời báo chí chiều 23.11, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng khẳng định U22 Việt Nam không hề sợ U22 Thái Lan. Tuy nhiên, toàn đội sẽ luôn tôn trọng tất cả đối thủ tại SEA Games 30.

Quang Hải - thủ lĩnh hàng công U22 Việt Nam "săn vàng" SEA Games 30

C.T (Nguồn Next Sports) |

Tại SEA Games 30, tiền vệ Nguyễn Quang Hải vinh dự mang băng đội trưởng của U22 Việt Nam. Cầu thủ 22 tuổi được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá nam Việt Nam giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.