Dụng Quang Nho sinh ra và lớn lên ở vùng đất đầy nắng gió Bình Thuận, tài năng của cầu thủ sinh năm 2000 được phát hiện khá sớm.
Dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, Quang Nho là một điểm sáng trong đội hình U19 Việt Nam. Tại giải U22 Đông Nam Á năm 2019, từ “kép phụ” cầu thủ người Bình Thuận đã được người thầy Nguyễn Quốc Tuấn tin tưởng giao đá chính trong trận gặp U22 Indonesia. Quyết định được xem là táo bạo của ông Tuấn đã đem đến nhiều bất ngờ. Ở trận đấu đó, sự tự tin, mạnh mẽ của Quang Nho mang đến cho U22 Việt Nam khả năng cơ động bên hành lang phải và khiến các cầu thủ Indonesia gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, cầu thủ thuộc biên chế HAGL lại “kém duyên” với huấn luyện viên Park Hang-seo vì chấn thương nên đánh mất cơ hội thể hiện.
Bước vào mùa giải 2020, việc tiền vệ Kelly Kester bị chấn thương vô tình tạo cơ hội cho Quang Nho. Khả năng tranh chấp tốt, thể lực dồi dào cùng sự lỳ lợm, nhìn thấy được những phẩm chất của cầu thủ trẻ mới 20 tuổi này, huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã có quyết định mang tính đột phá khi đẩy Dụng Quang Nho vào trung tâm hàng tiền vệ để đảm nhiệm vai trò của một chiếc máy quét trước mặt hàng phòng ngự.
Đánh giá về khả năng thích nghi của cậu học trò, vị thuyền trường người Hàn Quốc tỏ ra hài lòng: “Nho là một cầu thủ trẻ và có thể phát triển. Cậu ấy đã thi đấu liên tiếp 5 trận đấu, trận đấu gặp Thanh Hóa chơi tốt, thi đấu mềm mại hơn. Những khó khăn ở tuyến giữa hiện tại chúng tôi đã an tâm hơn vì có phương án Quang Nho, dù vẫn phải cố gắng nhiều”.
Có thể thấy Quang Nho là sự bổ sung lý tưởng ở tuyến trung tâm, giúp các cầu thủ trụ cột như Xuân Trường, Tuấn Anh thoải mái chơi bóng khi được giải phóng một phần nhiệm vụ phòng ngự, tranh chấp.
Những màn trình diễn trong màu áo HAGL gần đây đã giúp Dụng Quang Nho thêm một lần nữa lọt vào “mắt xanh” của thầy Park. Trong đợt tập trung ngắn hạn đầu tháng 7, Quang Nho đã được tin tưởng giao chức vụ đội trưởng. Đó là phần thưởng xứng đá cho sự nỗ lực của các cầu thủ trẻ.
Dù phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng mới 20 tuổi, Quang Nho còn nhiều khả năng để có thể thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam.