Sau Công Vinh, đến lượt Công Phượng đi "bán vé" ở sân Thống Nhất

HOÀI ĐAN |

Sân Thống Nhất sẽ đón hàng loạt những “ngôi sao phòng vé” ở mùa giải 2020 với Công Phượng, Bùi Tiến Dũng…

Năm 2017, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh từng là tâm điểm của sự chú ý tại V.League khi xuất hiện trong vai trò là Phó Chủ tịch, sau đó là quyền Chủ tịch câu lạc bộ TP.HCM.

Đội bóng TP.HCM thời điểm đó là tân binh của V.League, còn Công Vinh mới giải nghệ và vẫn còn sức hút với truyền thông. Và những sự cải tổ về mặt hình ảnh của vị lãnh đạo trẻ tuổi này đã đưa TP.HCM trở thành cái tên được chú ý.

Trong tất cả những dấu ấn và Công Vinh để lại, điều khiến khá giả ấn tượng nhất là việc anh trực tiếp đi bán vé cho người hâm mộ. Bởi “bóng đá cần khán giả, nếu không sẽ chết” là điều mà vị Chủ tịch trẻ tuổi này ý thức được sau những năm tháng đi đá bóng. Chính vì vậy mà anh hy vọng bằng hình ảnh của mình sẽ kéo khán giả đến sân nhiều  hơn.

Công Vinh từng đi bán vé ở sân Thống Nhất. Ảnh: Đ.H
Công Vinh từng đi bán vé ở sân Thống Nhất. Ảnh: Đ.H

Đặc biệt, Công Vinh tương tác trực tiếp và nhiều với khán giả cũng mang đến những thiện cảm mà người dân thành phố dành cho đội bóng. Thực tế, thời gian đầu tiên, Công Vinh đã thành công khi có một lượng lớn khán giả đã đến sân Thống Nhất.

Công Vinh từng làm "ông chủ phòng vé" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế nhưng vấn đề cốt lõi nhất để giữ chân khán giả vẫn là thành tích, bản sắc và cả những ngôi sao có thể truyền cảm hứng trên sân cỏ. Đó lại là điều TP.HCM còn yếu và thiếu. Non trẻ, vừa di vừa tìm đường và TP.HCM không thành công trong khi Công Vinh cũng sớm chia tay đội bóng vì không tìm được tiếng nói chung với các ông chủ.

Bùi Tiến Dũng gia nhập TP.HCM. Ảnh: HCMFC
Bùi Tiến Dũng gia nhập TP.HCM. Ảnh: HCMFC

Sau mùa giải 2018 thành công với ngôi Á quân V.League dưới sự dẫn dắt của huấn  luyện viên Chung Hae-seong, TP.HCM đã quyết định đầu tư lớn với những bản hợp đồng “bom tấn” nhằm hướng đến nhiều mục tiêu ở mùa giải 2020. Trong đó, đáng  chú ý là sự xuất hiện của những tuyển thủ quốc gia Bùi Tiến Dũng, Võ Huy Toàn, Nguyễn Công Phượng…  Đây là những gương mặt giúp TP.HCM có thể thi đấu ở 3 mặt trận là: AFC Champions League, V.League và Cúp Quốc gia, thậm chí là Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á.

Việc xuất hiện của những ngôi sao này tại sân Thống Nhất, TP.HCM cũng hy vọng tạo ra cú hích lớn từ trên các khán đài. Ccác cầu thủ "sao số" như Công Phượng, Bùi Tiến Dũng chắc chắn sẽ mang đến những “cơn sốt” ở phòng vé. Có thể những cầu thủ này không trực tiếp đi bán vé như đàn anh Công Vinh, thế nhưng những “gương mặt quốc dân” này sẽ tạo sức hút với khán giả.

Công Phượng phát tờ rơi trong thời gian thi đấu tại Nhật Bản. Ảnh: Mito
Công Phượng phát tờ rơi trong thời gian thi đấu tại Nhật Bản. Ảnh: Mito

Ngay cả Công Phượng, thời gian thi đấu ở Nhật Bản, dù chỉ dự bị và đi… phát tờ rơi thì vẫn được câu lạc bộ Mito Hollyhock chọn làm nhân vật chính thu hút khán giả người Việt Nam đến sân.

Mùa giải 2020 sẽ rất đáng chờ đợi khi TP.HCM có những ngôi sao để cạnh tranh với Hà Nội và phần còn lại. Và điều đáng chờ nhất là khán đài sân Thống Nhất có thể được lấp kín.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Về câu lạc bộ TP.HCM, Công Phượng bị huấn luyện viên Sint Truidense “chê"

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Sint Truidense cho rằng tiền đạo Công Phượng chỉ mải mê tấn công mà không hề chú trọng khâu phòng ngự khi chơi bóng tại Bỉ.

CLB TP.HCM đọ sức đội Á quân Hàn Quốc, kỳ vọng Công Phượng toả sáng

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ TP.HCM có đến 3 trận giao hữu với các đội Hàn Quốc trong tháng 1.2020 và lãnh đạo đội bóng bày tỏ nhiều tham vọng khi chiêu mộ Công Phượng, Bùi Tiến Dũng...

Công Phượng - Tiến Dũng: sự bổ sung cực "chất" của CLB TP.HCM ở V.League

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước thềm mùa giải mới, câu lạc bộ TP.HCM đã chiêu mộ Công Phượng, Bùi Tiến Dũng - hai cầu thủ hàng đầu của đội tuyển Việt Nam. Điều này cho thấy khát khao cạnh tranh ngôi vương V.League 2020 với Hà Nội FC của đội bóng Sài thành.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Về câu lạc bộ TP.HCM, Công Phượng bị huấn luyện viên Sint Truidense “chê"

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Sint Truidense cho rằng tiền đạo Công Phượng chỉ mải mê tấn công mà không hề chú trọng khâu phòng ngự khi chơi bóng tại Bỉ.

CLB TP.HCM đọ sức đội Á quân Hàn Quốc, kỳ vọng Công Phượng toả sáng

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ TP.HCM có đến 3 trận giao hữu với các đội Hàn Quốc trong tháng 1.2020 và lãnh đạo đội bóng bày tỏ nhiều tham vọng khi chiêu mộ Công Phượng, Bùi Tiến Dũng...

Công Phượng - Tiến Dũng: sự bổ sung cực "chất" của CLB TP.HCM ở V.League

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước thềm mùa giải mới, câu lạc bộ TP.HCM đã chiêu mộ Công Phượng, Bùi Tiến Dũng - hai cầu thủ hàng đầu của đội tuyển Việt Nam. Điều này cho thấy khát khao cạnh tranh ngôi vương V.League 2020 với Hà Nội FC của đội bóng Sài thành.