Sau 4 năm chia tay đội tuyển Việt Nam, Thành Lương ngày đó giờ ra sao?

PHẠM ĐÌNH |

Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam năm 2016, tiền vệ Thành Lương vẫn là cầu thủ quan trọng của Hà Nội và từng được thầy Park mời trở lại.

Các đây đúng 4 năm, sau trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại AFF Cup 2016 trên sân Mỹ Đình, tiền vệ Thành Lương đã nói lời chia tay đội tuyển quốc gia trong nước mắt. Đó là trận đấu mà Việt Nam đã bị loại cay đắng nhưng để lại nhiều cảm xúc cho khán giả, xứng đáng là "kinh điển" của Đông Nam Á.

Việc chia tay đội tuyển quốc gia là kế hoạch đã được Lương chuẩn bị sẵn, chỉ có điều đó không phải là cái kết viên mãn. Trong một buổi giao lưu với Hội CĐV Việt Nam, Thành Lương mới nói lý do: "Tôi không phải từ chối nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia mà thấy mình nên dừng lại để tạo cơ hội cho các em trẻ".

Thành Lương trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: H.A.
Thành Lương trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: H.A

Giã từ đội tuyển quốc gia nhưng Lương "Dị" vẫn tiếp tục thi đấu trong màu áo Hà Nội. Trong khoảng thời gian đó, anh đã cùng đội bóng Thủ đô giành thêm 2 chức vô địch V.League, 2 chức vô địch Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia. Thành Lương cùng Văn Quyết vẫn là quân bài chiến lược của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm.

Tiền vệ sinh năm 1988 được quy hoạch để tham gia ban huấn luyện trong tương lai của Hà Nội. Hiện tại, Thành Lương được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lựa chọn để sử dụng ở từng thời điểm. Có khi là vào sân từ ghế dự bị, có khi thi đấu trong khoảng 6-70 phút.

Trong màu áo Hà Nội, Thành Lương vẫn chơi tốt và truyền cảm hứng cho nhiều cầu thủ trẻ. Màn trình diễn của anh đã được huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá cao trong những lần ông đến sân Hàng Đẫy dự khán các trận đấu tại V.League. Năm 2019, để chuẩn bị cho chiến dịch của đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã mời Thành Lương trở lại. Tuy nhiên, thời điểm đó, Lương "Dị" đã xin phép từ chối. Lý do anh đưa ra là: "Nếu thầy Park hay đội gặp vấn đề, ở thời điểm hay hoàn cảnh khó khăn thì tôi không bao giờ dám từ chối lời đề nghị trân trọng như thế. Thế nhưng lâu nay dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, các đội tuyển quốc gia đều chơi tốt. Mọi thứ đều đang rất ổn, thế nên tôi thấy không cần thiết...".

Khoảnh khắc Thành Lương và Công Vinh chia tay đội tuyển Việt Nam sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2016. Video: VFF

Trong thời gian gần đây, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có những ưu tiên dành cho các cựu binh của đội tuyển Việt Nam có phong độ tốt. Đó là việc gọi lại Anh Đức tham dự các giải đấu năm 2018, 2019. Và mới đây, ông triệu tập thủ thành 34 tuổi Bùi Tấn Trường. Văn Quyết sau 2 năm vắng mặt cũng đã được gọi trở lại.

Ông Park nói rằng, không quan trọng độ tuổi mà là cách các cầu thủ thể hiện phong độ như thế nào. Cánh cửa đội tuyển Việt Nam luôn rộng mở chào đón các cầu thủ. Do đó mà ngay cả Thành Lương cũng có thể trở lại đội tuyển Việt Nam nếu như thầy Park thật sự cần và anh sẵn sàng trở lại.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Sau Thành Lương, đến lượt Anh Đức “hết mặn mà” với ĐT Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

HLV Park Hang-seo cần một thủ lĩnh lớn tuổi như tiền vệ Phạm Thành Lương hay một trung phong đẳng cấp như Nguyễn Anh Đức nhưng câu trả lời đều là những lời cảm ơn.

Thành Lương - Từ lời mời của thầy Park đến giá trị một nhân cách

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Thành Lương đã được HLV Park Hang-seo chấm và mời trở lại đội tuyển quốc gia. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, anh chỉ có thể nói lời cảm ơn.

Lương "dị" cảm ơn HLV Park Hang-seo mời quay lại đội tuyển quốc gia

ĐÌNH THẢO |

Ở độ tuổi 31 và đã chia tay ĐTQG, tiền vệ Thành Lương (CLB Hà Nội) vẫn chứng minh được giá trị khi được HLV Park Hang-seo ngỏ ý mời lại khoác áo ĐT Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sau Thành Lương, đến lượt Anh Đức “hết mặn mà” với ĐT Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

HLV Park Hang-seo cần một thủ lĩnh lớn tuổi như tiền vệ Phạm Thành Lương hay một trung phong đẳng cấp như Nguyễn Anh Đức nhưng câu trả lời đều là những lời cảm ơn.

Thành Lương - Từ lời mời của thầy Park đến giá trị một nhân cách

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Thành Lương đã được HLV Park Hang-seo chấm và mời trở lại đội tuyển quốc gia. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, anh chỉ có thể nói lời cảm ơn.

Lương "dị" cảm ơn HLV Park Hang-seo mời quay lại đội tuyển quốc gia

ĐÌNH THẢO |

Ở độ tuổi 31 và đã chia tay ĐTQG, tiền vệ Thành Lương (CLB Hà Nội) vẫn chứng minh được giá trị khi được HLV Park Hang-seo ngỏ ý mời lại khoác áo ĐT Việt Nam.