Sao tuyển Malaysia chưa nguôi ngoai vì thua tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018

NGUYỄN ĐĂNG |

Trung vệ Shahrul Saad cho biết anh vẫn rất buồn khi nhìn lại AFF Cup 2018, giải đấu tuyển Malaysia đã thua tuyển Việt Nam ở trận chung kết.

Tại AFF Cup 2018, tuyển Malaysia gặp tuyển Việt Nam 3 trận. Tại vòng bảng, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo thắng đối thủ 2-0, với 2 pha lập công của Anh Đức, Công Phượng. Gặp lại nhau ở chung kết, tuyển Việt Nam hòa Malaysia 2-2 trên sân khách. Sau khi bị dẫn 0-2, Shahrul Saad và Safawi Rasid đã ghi 2 bàn gỡ hòa cho Malaysia. Đến chung kết lượt về, Anh Đức ghi bàn duy nhất giúp tuyển Việt Nam thắng 1-0 qua đó đoạt ngôi vô địch.

"Tôi không thể quên trải nghiệm cay đắng ở AFF Cup 2018, vì thế tôi hy vọng sẽ cố gắng hết sức ở lần tham dự này. Tuy nhiên, AFF Cup 2020 sẽ rất thách thức khi các đội đều dốc hết sức, mỗi trận đấu giống như một trận chung kết. Vì thế, tôi hy vọng các đồng đội sẽ thi đấu với 200% sức lực để đạt kết quả tốt nhất", Sharul Saad cho biết.

Sharul Saad, sinh năm 1993 là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020, với 40 lần khoác áo đội nhà. Ngoài trải nghiệm cay đắng ở chung kết năm 2018, trung vệ 28 tuổi cũng đã dự AFF Cup 2016. Khi đó, tuyển Malaysia cũng thua tuyển Việt Nam 0-1 ở vòng bảng.

Tuyển Malaysia sẽ mở đầu chiến dịch AFF Cup 2020 bằng trận gặp Campuchia chiều 6.12. Sau đó 6 ngày, Harimau Malaya sẽ gặp lại tuyển Việt Nam.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Báo chí nước nhà không rõ mục tiêu của tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tờ New Straits Times nhấn mạnh AFF Cup 2020 đến vào thời điểm không lý tưởng cho tuyển Malaysia. Đồng thời, họ cũng thất vọng khi Harimau Malaya không xác định mục tiêu rõ ràng ở sân chơi số 1 khu vực.

HLV tuyển Malaysia, Indonesia nói gì trước thềm AFF Cup 2020?

MINH PHONG |

Các huấn luyện trưởng tuyển Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của đội nhà cũng như đánh giá về các đối thủ cùng bảng B trong cuộc họp báo trước thềm AFF Cup 2020.

Tuyển Malaysia xáo trộn lực lượng trước ngày lên đường dự AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã gạch tên 7 cầu thủ và bổ sung thêm 3 nhân tố mới cho đội hình tuyển Malaysia trước thềm AFF Cup 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Báo chí nước nhà không rõ mục tiêu của tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tờ New Straits Times nhấn mạnh AFF Cup 2020 đến vào thời điểm không lý tưởng cho tuyển Malaysia. Đồng thời, họ cũng thất vọng khi Harimau Malaya không xác định mục tiêu rõ ràng ở sân chơi số 1 khu vực.

HLV tuyển Malaysia, Indonesia nói gì trước thềm AFF Cup 2020?

MINH PHONG |

Các huấn luyện trưởng tuyển Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của đội nhà cũng như đánh giá về các đối thủ cùng bảng B trong cuộc họp báo trước thềm AFF Cup 2020.

Tuyển Malaysia xáo trộn lực lượng trước ngày lên đường dự AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã gạch tên 7 cầu thủ và bổ sung thêm 3 nhân tố mới cho đội hình tuyển Malaysia trước thềm AFF Cup 2020.