Sao tuyển Indonesia nhận vinh dự như Xuân Trường tại Hàn Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngoài thi đấu, Asnawi Mangkualam Bahar của tuyển Indonesia còn giữ thêm vai trò Đại sứ ngoài sân cỏ, khá giống với Xuân Trường cách đây vài năm.

Hôm 13.5, hậu vệ Asnawi Mangkualam của đội Ansan Greeners đã được bổ nhiệm làm Đại sứ quan hệ công chúng danh dự cho Tổ chức Du lịch Hàn Quốc. Đây là thỏa thuận giữa Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, chính quyền thành phố Ansan, câu lạc bộ Ansan Greeners và Asnawi để quảng bá du lịch Hàn Quốc thông qua bóng đá tại Indonesia.

Asnawi sinh năm 1999, chuyển sang khoác áo đội Ansan Greeners ở giải hạng 2 Hàn Quốc đầu năm 2021. Anh đá chính 5 trận từ đầu mùa giúp đội bóng đứng trong Top đầu. Với việc khẳng định được tài năng ở K.League, hậu vệ này đã trở thành "ngôi sao" trên mạng xã hội khi tài khoản twitter đã có hơn 250.000 người theo dõi chỉ trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, nhờ anh mà thành phố Ansan và hình ảnh đất nước Hàn Quốc cũng được biết đến nhiều hơn tại Indonesia – quốc gia có đến trên 270 triệu dân. Do đó, Tổ chức du lịch Hàn Quốc và chính quyền địa phương muốn tận dụng hình ảnh của tài năng này với vai trò Đại sứ quan hệ công chúng, để quảng bá du lịch địa phương.

Tiền vệ Xuân Trường của Việt Nam từng làm Đại sứ hình ảnh của tỉnh Gangwon năm 2017. Ảnh: Gangwon FC.
Tiền vệ Xuân Trường của Việt Nam từng làm Đại sứ hình ảnh của tỉnh Gangwon năm 2017. Ảnh: Gangwon FC.

"Thông qua thỏa thuận này, chúng tôi rất vui khi mang đến cơ hội quảng bá du lịch, trải nghiệm sự đa dạng của thành phố Ansan và các nguồn tài nguyên văn hóa và nghệ thuật đến Đông Nam Á", Giám đốc điều hành đội Ansan Greeners - Kim Ho-seok cho biết trên tờ Star (Hàn Quốc).

Việc một cầu thủ Đông Nam Á được bổ nhiệm là Đại sứ khi thi đấu tại Hàn Quốc từng có tiền lệ với tiền vệ Xuân Trường của tuyển Việt Nam năm 2017, khi khoác áo đội Gangwon thi đấu tại K.League 1.

Với tầm ảnh hưởng và sự nổi tiếng của mình, Xuân Trường đã được Thống đốc tỉnh Gangwon, ông Choi Moon-soon bổ nhiệm làm Đại sứ hình ảnh để làm cầu nối xây dựng mối quan hệ giao lưu giữa tỉnh Gangwon và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, du lịch…

Tháng 6.2017, đội Gangwon FC có chuyến thăm và thi đấu tại TPHCM. Khi đó Xuân Trường và ông Choi Moon-soon đã hóa thân thành linh vật của Olympic mùa đông 2018 tại Hàn Quốc là Soohorang (hổ trắng) và Bandabi (gấu đen Châu Á).

Tuy nhiên, dù có vai trò lớn ngoài sân cỏ, Xuân Trường đã không thể tìm được vị trí chính thức và chỉ ra sân 2 trận cho Gangwon ở mùa 2017.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Xuân Trường và nỗi lo cầu thủ chấn thương của thầy Park

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo thêm mối lo khi Xuân Trường là cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương ở đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam tập luyện giữa trưa, Xuân Trường tập riêng vì chấn thương

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Xuân Trường dính chấn thương sau pha va chạm với đồng đội và phải tập riêng cùng bác sĩ trong buổi tập vào sáng ngày 12.5.

Điều Kiatisak dặn dò Xuân Trường trước ngày lên đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Kiatisak luôn dành những lời khuyên đặc biệt cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trước ngày tập trung lên đội tuyển Việt Nam.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Xuân Trường và nỗi lo cầu thủ chấn thương của thầy Park

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo thêm mối lo khi Xuân Trường là cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương ở đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam tập luyện giữa trưa, Xuân Trường tập riêng vì chấn thương

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Xuân Trường dính chấn thương sau pha va chạm với đồng đội và phải tập riêng cùng bác sĩ trong buổi tập vào sáng ngày 12.5.

Điều Kiatisak dặn dò Xuân Trường trước ngày lên đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Kiatisak luôn dành những lời khuyên đặc biệt cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trước ngày tập trung lên đội tuyển Việt Nam.