Sao trẻ Than Quảng Ninh đánh giá cao Hà Nội trong cuộc đua vô địch

Thanh Vũ |

Tiền vệ Hai Long của Than Quảng Ninh cho rằng Sài Gòn không phải đối thủ "nặng ký" nhất trong cuộc đua vô địch LS V.League 2020.

Than Quảng Ninh sẽ làm khách trên sân của Sài Gòn ở vòng 5 giai đoạn 2 V.League 2020 lúc 19h15 tối nay, 29.10. Đây là trận đấu có tính bước ngoặt trong cuộc đua đến chức vô địch khi Sài Gòn và Than Quảng Ninh đều đang có 31 điểm, kém đội đầu bảng Viettel 3 điểm.

Dù Sài Gòn là đội vô địch lượt đi và gây ấn tượng với mạch 11 trận bất bại hồi đầu mùa nhưng tiền vệ trẻ Nguyễn Hai Long vẫn cho rằng đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành không phải là đối thủ đáng chú ý nhất trong cuộc đua đến chức vô địch.

Hai Long đánh giá cao Hà Nội ở V.League 2020. Ảnh: Thanh Vũ
Hai Long đánh giá cao Hà Nội ở V.League 2020. Ảnh: Thanh Vũ

"Tâm lý của toàn đội rất thoải mái và tự tin khi đối đầu Sài Gòn. Các cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ chơi với tinh thần cao nhất để cống hiến cho khán giả trên sân Thống Nhất một trận đấu thật hay.

Theo cá nhân tôi đánh giá thì Hà Nội là đội có khả năng vô địch cao nhất trong số những đội đang cạnh tranh. Tuy nhiên, đây là những dự đoán theo quan điểm cá nhân. Còn kết quả như thế nào thì phải ra sân thi đấu mới xác định được", Hai Long chia sẻ trong buổi tập chiều 28.10 của Than Quảng Ninh.

Tiền vệ sinh năm 2000 được phát hiện khi thay thế cho Hải Huy dính chấn thương phải nghỉ dài hạn. Đội bóng đất mỏ cũng không có sự phục vụ của 3 trụ cột quan trọng Hồng Quân, Xuân Tú và Fagan trong giai đoạn nước rút của cuộc đua vô địch, khi 3 cầu thủ này chuyển đến Hải Phòng theo dạng cho mượn.

Than Quảng Ninh chuẩn bị cho trận đấu gặp Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ
Than Quảng Ninh chuẩn bị cho trận đấu gặp Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ

Hai Long cho biết việc vắng nhiều trụ cột có tác động tiêu cực và cả tích cực đến tham vọng vô địch của đội nhà: "Việc không có Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú hay Andre Fagan có tác động tiêu cực tích cực đến Than Quảng Ninh. Tích cực là các cầu thủ trẻ như tôi sẽ được huấn luyện viên trao cơ hội nhiều hơn. Còn tiêu cực là việc không có những cầu thủ quan trọng sẽ khiến khán giả hoang mang về mục tiêu và tham vọng của đội bóng. Tuy nhiên, với những kết quả tốt trong mùa giải năm nay thì khán giả phần nào cũng có câu trả lời về mục tiêu và tham vọng của toàn đội.

Trận đấu giữa Sài Gòn và Than Quảng Ninh sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 29.10 trên sân Thống Nhất.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Võ Nguyên Hoàng: Phép thử mới của HLV Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Mãi đến đợt tập trung lần này của U22 Việt Nam thì Võ Nguyên Hoàng mới xuất hiện, nhưng cầu thủ này thực chất luôn nằm trong tầm ngắm của huấn luyện viên Park Hang-seo.

2 trọng tài FIFA, 2 còi Vàng điều khiển trận đấu sinh tử tại V.League 2020

KHÁNH AN |

Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà và Ngô Duy Lân được chỉ định làm nhiệm vụ ở 2 trận đấu trụ hạng V.League của Quảng Nam và Dược Nam Hà Nam Định.

Sài Gòn – Than Quảng Ninh: "Bài toán dễ” với ông Vũ Tiến Thành?

NGUYỄN ĐĂNG |

Kết quả trận Sài Gòn – Than Quảng Ninh quyết định cơ hội đua vô địch và ông Chủ tịch kiêm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành không hề e ngại đối thủ.

Hà Nội đua vô địch, Quang Hải và Văn Quyết đua danh hiệu của AFC

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Quang Hải và đội trưởng Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội là 2 chân sút được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đề cử trong cuộc đua bàn thắng đẹp nhất AFC Cup.

HLV Park Hang-seo triệu tập 33 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã gửi VFF danh sách 33 cầu thủ U22 Việt Nam tập trung đợt 3 năm 2020 chuẩn bị cho SEA Games 31.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Võ Nguyên Hoàng: Phép thử mới của HLV Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Mãi đến đợt tập trung lần này của U22 Việt Nam thì Võ Nguyên Hoàng mới xuất hiện, nhưng cầu thủ này thực chất luôn nằm trong tầm ngắm của huấn luyện viên Park Hang-seo.

2 trọng tài FIFA, 2 còi Vàng điều khiển trận đấu sinh tử tại V.League 2020

KHÁNH AN |

Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà và Ngô Duy Lân được chỉ định làm nhiệm vụ ở 2 trận đấu trụ hạng V.League của Quảng Nam và Dược Nam Hà Nam Định.

Sài Gòn – Than Quảng Ninh: "Bài toán dễ” với ông Vũ Tiến Thành?

NGUYỄN ĐĂNG |

Kết quả trận Sài Gòn – Than Quảng Ninh quyết định cơ hội đua vô địch và ông Chủ tịch kiêm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành không hề e ngại đối thủ.

Hà Nội đua vô địch, Quang Hải và Văn Quyết đua danh hiệu của AFC

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Quang Hải và đội trưởng Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội là 2 chân sút được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đề cử trong cuộc đua bàn thắng đẹp nhất AFC Cup.

HLV Park Hang-seo triệu tập 33 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã gửi VFF danh sách 33 cầu thủ U22 Việt Nam tập trung đợt 3 năm 2020 chuẩn bị cho SEA Games 31.