Sai sót của trọng tài biên K Đức Tuấn trong trận đấu giữa Nam Định và Quảng Nam tại vòng 3, giai đoạn 2 V.League 2020 là nghiêm trọng. Sai sót đó không chỉ làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, thậm chí là giải đấu mà còn để lại nhiều hệ luỵ.
Bởi lẽ, xem lại tình huống bắt việt vị tưởng tượng đó, tất cả đều đang đặt dấu hỏi về động cơ của ông K Đức Tuấn trong một trận đấu nhạy cảm đến như vậy. Tình huống mà ông Tuấn sẽ không thể giải thích bằng bất cứ lý do nào, khi bóng vào lưới và bàn thắng được ghi thì mới phất cờ báo việt vị.
Thế nhưng trách nhiệm lớn hơn cần thuộc về Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền. Bởi đây chỉ là một trong số hàng loạt những sai sót nghiêm trọng của trọng tài, trợ lý trọng tài ở V.League 2020. Sai sót của trọng tài biên K Đức Tuấn chỉ là hệ luỵ của hàng loạt các vấn đề nổi cộm của công tác trọng tài chưa được xử lý ở mùa giải này.
Và điều trùng hợp là Dược Nam Hà Nam Định lại là nạn nhân.Trước đó, đã không dưới 3 lần ở mùa giải này, ban huấn luyện và cầu thủ Nam Định phản ứng vì chịu thiệt với những quyết định sai lầm của trọng tài.
Cần nhớ rằng, trước khi V.League 2020 tạm dừng lần thứ 2 vì dịch COVID-19, Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền từng được lãnh đạo VFF yêu cầu trả lời những câu hỏi mà giới truyền thông đưa ra sau một loạt những sự cố nghiêm trọng của công tác trọng tài.
Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ thời điểm đó còn công khai nói rằng, nếu có liêm sĩ, ông Hiền nên từ chức. Một loạt các ý kiến đề nghị VFF cần mạnh tay với Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền. Nhưng ngoài các cuộc họp rút kinh nghiệm, ông Hiền chưa chịu trách nhiệm cụ thể nào với những sai sót của cấp dưới.
Trước câu hỏi của phóng viên “vì sao các sai lầm tại rơi vào các trận đấu của Nam Định?”, ông Hiền từng nói rằng, có những trận đấu, Nam Định cũng được hưởng lợi những sai sót của trọng tài. Đó là cách ông Trưởng Ban trọng tài VFF nói về những hệ quả của cấp dưới mình gây ra.
VFF từng mong muốn truyền thông giảm nhiệt về vấn đề sai sót của trọng tài. Tuy nhiên, khi cái sai có thể khiến cả giải đấu bị phá hỏng, người đứng đầu Ban trọng tài VFF cần phải nhận trách nhiệm.
VPF đã và đang cố gắng để giải đấu được diễn ra và đi đến đích, các câu lạc bộ "nghèo" như Nam Định cũng cố gắng từng trận trước ảnh hưởng của dịch bệnh. Thế nhưng, có thể họ sẽ phải đối mặt với kịch bản xấu nhất là xuống hạng vì trọng tài. Liệu rằng, kỷ luật một trọng tài biên có bù đắp được những điều đó?
VFF đã kiên nhẫn quá lâu với Ban trọng tài. Đã đến lúc, các thành viên Ban chấp hành VFF là những đại diện của các đội bóng tham dự V.League cần có tiếng nói và những lá phiếu công tâm. Việc xử lý Ban trọng tài lúc này có thể chưa làm công tác trọng tài tốt lên nhưng người đứng đầu cần phải chịu trách nhiệm, trước khi chúng ta nghĩ đến cuộc cải tổ.