Sài Gòn thắng Đà Nẵng 2-1 trong ngày trình làng 2 ngoại binh

Thanh Vũ |

Dù chơi trên sân nhà nhưng Đà Nẵng bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Sài Gòn ở vòng 11 V.League 2021.

Làm khách đến sân Hoà Xuân của Đà Nẵng, huấn luyện viên Phùng Thanh Phương điền tên 2 tân binh Pape Diakite và tiền đạo Kebe Ibou vào đội hình xuất phát. Bên kia chiến tuyến, tiền đạo Claudecir cũng có trận ra mắt đội bóng sông Hàn.

Chủ nhà Đà Nẵng có cơ hội ghi bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 2 từ tình huống sút phạt trái phá của Rafaelson nhưng thủ môn Văn Phong bên phía Sài Gòn đã thi đấu tập trung và cản phá thành công.

Đến phút 17, Rafaelson tiếp tục có cơ hội để thử tài thủ môn của Sài Gòn. Tiền đạo người Brazil dũng mãnh xâm nhập vùng cấm địa Sài Gòn, loại bỏ vài cầu thủ đối phương rồi tung ra cú sút căng tuy nhiên thủ môn Văn Phong đã kịp khép góc để đẩy bóng thành công.

Đỗ Merli ghi bàn thứ 4 cho Sài Gòn ở V.League 2021. Ảnh: SGFC
Đỗ Merli ghi bàn thứ 4 cho Sài Gòn ở V.League 2021. Ảnh: SGFC

Sau hiệp 1 chậm rãi, trận đấu mới thật sự hấp dẫn khi trọng tài Vũ Phúc Hoan thổi còi bắt đầu hiệp 2. Thi đấu lép vế hơn nhưng Sài Gòn mới là đội có bàn mở tỉ số. Phút 49, từ tình huống phạt góc, hàng thủ Đà Nẵng đã phạm sai lầm khi để xổng Đỗ Merlo, số 19 của Sài Gòn nhận bóng trong tư thế trống trải và dứt điểm tung lưới đội bóng cũ, đây cũng là bàn thắng thứ 4 của tiền đạo gốc Argentina ở mùa giải năm nay.

Khó khăn càng chồng chất cho thầy trò ông Lê Huỳnh Đức khi Sài Gòn có bàn gia tăng cách biệt ở phút 59. Một cầu Đà Nẵng phá bóng đến vị trí của Xuân Quý, cầu thủ này ngay lập tức dứt điểm từ khoảng cách hơn 25 mét, thủ môn Thanh Bình dù đã bay người hết cỡ cũng chỉ có thể “làm nền” cho siêu phẩm của Xuân Quý.

Sài Gòn thi đấu áp đảo trước Đà Nẵng trong hiệp 2. Ảnh: SGFC
Sài Gòn thi đấu áp đảo trước Đà Nẵng trong hiệp 2. Ảnh: SGFC

Bị dẫn 2-0, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức quyết định chơi ván bài tất tay khi tung Hà Đức Chinh và Huy Hùng vào sân. Đà Nẵng dồn toàn lực tấn công tìm bàn gỡ trong thế không còn gì để mất. Tuy nhiên, tất cả những gì đội bóng sông Hàn làm được là bàn rút ngắn cách biệt 1-2 của Rafaelson ở phút 90+3.

Chung cuộc, Sài Gòn giành chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng. 3 điểm có được giúp Sài Gòn tạm thoát nhóm cuối bảng với 13 điểm sau 11 vòng. Nếu duy trì phong độ này ở 2 vòng tiếp theo, thầy trò ông Phùng Thanh Phương hoàn toàn có khả năng lọt vào Top 6 sau giai đoạn 1.

Trong khi đó, từ vị thế cạnh tranh chức vô địch, Đà Nẵng đã tuột xuống vị trí thứ 5 với 16 điểm và bị các đội nhóm sau bắt kịp điểm số. Vòng tiếp theo, đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vẫn chơi trên sân nhà tiếp đón Viettel.

Ở trận đấu cùng giờ, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với chiến thắng 2-1 trên sân của Thanh Hoá, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 28 điểm sau 11 vòng.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.