Sài Gòn FC đưa cựu tiền đạo U23 Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 6.6. ban lãnh đạo Sài Gòn FC đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn tiền đạo Nguyễn Ngọc Hậu, sang thi đấu cho câu lạc bộ Azul Claro Numazu ở J.League 3 (Nhật Bản).

Chủ tịch Sài Gòn FC , ông Trần Hòa Bình dặn dò đồng thời nhấn mạnh Nguyễn Ngọc Hậu phải nỗ lực hết sức trong tập luyện, với mục tiêu học hỏi, phát triển bản thân, để trong tương lai có thể đóng góp cho đội Sài Gòn nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cho biết Ngọc Hậu là mẫu trung phong cao, to, chơi tì đè và độc lập tác chiến. Tại đội bóng mới, chân sút này sẽ chịu sự cạnh tranh rất khốc liệt bởi hàng tấn công của Azul Claro Numazu đã có sẵn 5 tiền đạo, trong đó có 3 chân sút Nhật Bản và 1 người Malaysia.

Nguyễn Ngọc Hậu là cầu thủ thứ 5 của đội Sài Gòn sang Nhật Bản phát triển tài năng sau Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân (FC Ryukyu ở J.League 2); Bùi Ngọc Long, Nguyễn Văn Sơn (Azul Claro Numazu ở J.League 3). Ảnh: CLB Sài Gòn
Nguyễn Ngọc Hậu là cầu thủ thứ 5 của đội Sài Gòn sang Nhật Bản phát triển tài năng sau Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân (FC Ryukyu ở J.League 2); Bùi Ngọc Long, Nguyễn Văn Sơn (Azul Claro Numazu ở J.League 3). Ảnh: CLB Sài Gòn

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Hậu cho biết bản thân anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thử thách tại đội bóng mới. Điều đặc biệt, cựu tiền đạo đội U23 Việt Nam sang Nhật Bản đúng dịp sinh nhật lần thứ 22 (Nguyễn Ngọc Hậu sinh ngày 7.6.2021). Anh xem đây là cơ hội hiếm có mà đội Sài Gòn đã tạo điều kiện cho mình để trải nghiệm ở nền bóng đá hàng đầu Châu Á.

Nguyễn Ngọc Hậu là cầu thủ thứ 3 của đội Sài Gòn được đưa sang đối tác Azul Claro Numazu để phát triển tài năng, sau tiền vệ Bùi Ngọc Long và tiền đạo Nguyễn Văn Sơn. Đây đều là những cầu thủ trẻ, giàu tiềm năng và rất khát khao thể hiện bản thân mình ở môi trường mới. Ngọc Hậu đã nhận được sự tư vấn, chỉ bảo tận tình từ 2 người đồng đội đi trước nên anh rất tự tin sang Nhật Bản lần này.

Nguyễn Ngọc Hậu sinh ngày 7.6.2001, thi đấu vị trí tiền đạo. Anh có chiều cao 1m78, trưởng thành từ lò đào đạo trẻ của địa phương. Tiền đạo này là 1 trong 23 cầu thủ được gọi lên đội U23 Việt Nam ở đợt đầu, chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, diễn ra tại Campuchia đầu năm nay.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại màn ra mắt của 2 cầu thủ đội Sài Gòn tại FC Ryukyu

NGUYỄN ĐĂNG |

Cả tiền vệ Phạm Văn Luân lẫn Vũ Hồng Quân đều đã được huấn luyện viên Tetsuhiro Kina đưa vào thi đấu tại vòng 2 Cúp Hoàng đế Nhật Bản diễn ra tối 1.6, sau khi được mượn từ đội Sài Gòn.

Cầu thủ đội Sài Gòn có trận ra mắt cho FC Ryukyu tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Phạm Văn Luân đã được câu lạc bộ FC Ryukyu xếp đá chính ở trận gặp Omiya Ardija tại vòng 2 Cúp Hoàng đế Nhật Bản, sau khi chuyển đến từ đội Sài Gòn.

Đội Sài Gòn hoàn tất thủ tục đưa cựu tiền đạo U23 Việt Nam sang Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 31.5, đội Sài Gòn xác nhận tiền đạo từng khoác áo U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Hậu, đã xin được visa vào Nhật Bản để thi đấu cho câu lạc bộ FC Azul Claro Numazu tại J.League 3.

Câu lạc bộ Viettel “mất tướng” trước cuộc đối đầu Sài Gòn FC

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng của câu lạc bộ Viettel chỉ có thể chỉ đạo từ xa khi đội bóng của ông tiếp đón đối thủ Sài Gòn FC trên sân nhà tại vòng 3 V.League 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Nhìn lại màn ra mắt của 2 cầu thủ đội Sài Gòn tại FC Ryukyu

NGUYỄN ĐĂNG |

Cả tiền vệ Phạm Văn Luân lẫn Vũ Hồng Quân đều đã được huấn luyện viên Tetsuhiro Kina đưa vào thi đấu tại vòng 2 Cúp Hoàng đế Nhật Bản diễn ra tối 1.6, sau khi được mượn từ đội Sài Gòn.

Cầu thủ đội Sài Gòn có trận ra mắt cho FC Ryukyu tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Phạm Văn Luân đã được câu lạc bộ FC Ryukyu xếp đá chính ở trận gặp Omiya Ardija tại vòng 2 Cúp Hoàng đế Nhật Bản, sau khi chuyển đến từ đội Sài Gòn.

Đội Sài Gòn hoàn tất thủ tục đưa cựu tiền đạo U23 Việt Nam sang Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 31.5, đội Sài Gòn xác nhận tiền đạo từng khoác áo U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Hậu, đã xin được visa vào Nhật Bản để thi đấu cho câu lạc bộ FC Azul Claro Numazu tại J.League 3.

Câu lạc bộ Viettel “mất tướng” trước cuộc đối đầu Sài Gòn FC

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng của câu lạc bộ Viettel chỉ có thể chỉ đạo từ xa khi đội bóng của ông tiếp đón đối thủ Sài Gòn FC trên sân nhà tại vòng 3 V.League 2022.