Rộ tin Văn Hậu rời Hà Nội FC sang Áo, có cơ hội dự Europa League mùa tới

Cát Tường |

Truyền thông trong nước đang dấy lên tin đồn hậu vệ Đoàn Văn Hậu sắp tới CLB FK Austria Wien, đội bóng được quyền đá play-off Europa League 2019/20.

Từ sau Asian Cup 2019, thông tin hậu vệ Đoàn Văn Hậu sang Châu Âu thi đấu xuất hiện khá nhiều. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng cầu thủ sinh năm 1999 đang được Borussia Monchengladbach, đội bóng đang thi đấu tại Bundesliga theo đuổi.

Tuy nhiên, mới đây theo thông tin của Zing.vn, hậu vệ cánh 20 tuổi đang được Hà Nội FC đàm phán để đưa sang Áo thi đấu. Cụ thể, cuộc đàm phán giữa 3 phía: CLB Hà Nội, CLB Austria Wien và đại diện của Văn Hậu đang dần đi đến thỏa thuận cuối cùng, khi chỉ còn một chút khác biệt giữa các bên.

Được biết, đội bóng Thủ đô muốn đưa cầu thủ chạy cánh 20 tuổi sang Áo thi đấu ở Austria Wien theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt. Chi phí để đội bóng xếp hạng 4 ở giải vô địch Quốc gia Áo sở hữu Văn Hậu vào khoảng 2,3 tỉ đồng ở mùa đầu tiên.

 
Văn Hậu đã đủ trưởng thành để sang Châu Âu thi đấu? Ảnh Hữu Phạm

Nếu hậu vệ cánh số 1 tuyển Việt Nam thi đấu tốt, điều khoản mua đứt trong hợp đồng giữa Hà Nội FC và Austria Wien sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên, mức giá để đội bóng Áo chiêu mộ chính thức Văn Hậu vẫn chưa được thống nhất.

Theo nhiều đồn đoán, nếu tới đội bóng hàng đầu nước Áo, cầu thủ trẻ của Hà Nội FC sẽ vượt xa mức phí chuyển nhượng dành cho các đàn anh trước đây và trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, Đoàn Văn Hậu cũng có cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại Europa League trong màu áo Austria Wien. Hiện tại, đội bóng của Áo đang có suất tham dự vòng loại giải đấu danh giá thứ hai "lục địa già" mùa 2019/2020.

Theo tìm hiểu, CLB Văn Hậu sắp tới thi đấu là một trong những đội bóng thành công nhất ở Áo. Trong lịch sử, "The Violets" từng 24 lần đăng quang ở giải vô địch Quốc gia, cũng như từng góp mặt ở sân chơi danh giá Champions League.

 
Austria Wien so tài với Atletico Madrid tại Champions League 2013/2014. Ảnh Zimbio

Ngoài ra, Austria Wien cũng là một trong những đội bóng lâu đời nhất ở Quốc gia Trung Âu. Được thành lập từ năm 1910, đội bóng ban đầu có tên Wiener Cricketer. Tới năm 1924, đội bóng giành chức vô địch Quốc gia đầu tiên. Sau đó 2 năm, CLB được đổi tên thành Austria Wien và giành chức vô địch thứ hai.

Gần nhất, đội bóng Văn Hậu sắp sang thi đấu từng lọt vào vòng bảng UEFA Champions League mùa 2013/2014. Đại diện của Áo nằm chung bảng G với Porto, Atlético Madrid và Zenit Saint Petersburg và kết thúc ở vị trí cuối cùng.

Theo Transfermarkt, đội hình Austria Wien có tổng giá trị lên tới 22,5 triệu Euro. Các cầu thủ của đội bóng Áo được định giá tương đương nhau, như Alexander Grünwald (2 triệu Euro), Patrick Pentz (2 triệu Euro), Maximilian Sax (1,5 triệu Euro), Dominik Prokop (1,5 triệu Euro) và Igor (1,5 triệu Euro).

Nếu tới Austria Wien, Đoàn Văn Hậu sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với hai hậu vệ trái Christoph Martschinko (24 tuổi) và Cristian Cuevas (24 tuổi). Đội bóng hiện đang được dẫn dắt bởi Robert Ibertsberger, chiến lược gia 42 tuổi người Áo.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Văn Toàn học "Bà Tân Vlog" trong video thăm nhà Xuân Trường ở Buriram

C.T (Nguồn FBNV) |

Tại giải King's Cup 2019 ở Buriram, Văn Toàn và các cầu thủ tuyển Việt Nam đã có dịp tới thăm phòng Xuân Trường và ghi lại những hình ảnh rất hài hước.

VTV xác nhận độc quyền sở hữu bản quyền VCK EURO 2020 tại Việt Nam

Cát Tường |

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức trở thành đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng VCK UEFA EURO 2020 trên lãnh thổ Việt Nam.

Duy Mạnh điểm mặt những đối trọng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước thềm SEA Games 30, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chỉ ra những đối thủ sẽ tranh huy chương vàng với U22 Việt Nam vào cuối năm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Văn Toàn học "Bà Tân Vlog" trong video thăm nhà Xuân Trường ở Buriram

C.T (Nguồn FBNV) |

Tại giải King's Cup 2019 ở Buriram, Văn Toàn và các cầu thủ tuyển Việt Nam đã có dịp tới thăm phòng Xuân Trường và ghi lại những hình ảnh rất hài hước.

VTV xác nhận độc quyền sở hữu bản quyền VCK EURO 2020 tại Việt Nam

Cát Tường |

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức trở thành đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng VCK UEFA EURO 2020 trên lãnh thổ Việt Nam.

Duy Mạnh điểm mặt những đối trọng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước thềm SEA Games 30, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chỉ ra những đối thủ sẽ tranh huy chương vàng với U22 Việt Nam vào cuối năm.