Rà soát công tác chuẩn bị đón khán giả vào sân trận Việt Nam - Nhật Bản

MINH PHONG |

Lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nôi cùng các cơ quan hữu quan đã tổng kiểm tra và rà soát các công tác chuẩn bị tổ chức 2 trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Ngày 10.11,  Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng và Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan và tổng kiểm tra, rà soát các công tác chuẩn bị tổ chức hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình gặp đội tuyển Nhật Bản (11.11) và đội tuyển Saudi Arabia (16.11), trong khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Cùng có mặt và trực tiếp báo cáo các vấn đề về công tác chuẩn bị tại sân vận động Mỹ Đình có Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn; Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cùng đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Y tế, Sở Thông tin Truyền thông của thành phố Hà Nội; đại diện Công an thành phố Hà Nội, Cục C06 thuộc Bộ Công An, quận Nam Từ Liêm và Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cùng UBND thành phố Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc đón khán giả vào sân trong 2 trận đấu tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cùng UBND thành phố Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc đón khán giả vào sân trong 2 trận đấu tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Tại buổi làm việc, đại diện VFF đã báo cáo các vấn đề về việc tuyên truyền thông tin cho khán giả vào sân theo dõi trận đấu: "Vừa qua, trong quá trình chuẩn bị, VFF đã nhận được sự phối hợp tốt của các cơ quan quản lý cấp nhà nước, các Sở, Ban, Ngành, đặc biệt Sở Y tế Hà Nội trong việc xây dựng các phương án y tế phòng chống dịch; Sở Thông tin Truyền thông phối hợp tạo mã QR tại các cửa vào sân.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang gấp rút hoàn tất khu vực ghế của khán giả, đảm bảo giãn cách. Công tác tuyên truyền được tăng cường để khán giả nắm thông tin, chủ động đến sân sớm, không gây áp lực cho bộ phận soát vé, quét mã QR khai báo y tế nhằm tránh tập trung đông người trong một khoảng thời gian nhất định. Các cơ quan hữu quan đã phối hợp tốt trong công tác chuẩn bị cho hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam”.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương kiểm tra quá trình quét mã QR. Ảnh: VFF
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương kiểm tra quá trình quét mã QR. Ảnh: VFF

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đánh giá những phương án phối hợp giữa VFF và các đơn vị đã chuẩn bị theo đúng kế hoạch.

Ông Dũng nhấn mạnh 3 vấn đề đáng chú ý trong công tác tổ chức, trong đó đề nghị VFF tiếp tục phối hợp với các đơn vị của thành phố, các Sở Văn hóa Thể thao, Sở Y tế, Công an thành phố, Sở Thông tin Truyền thông… rà soát các nội dung khác trong phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, công tác triển khai quy trình soát vé và quét mã QR cần được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ của Sở Y tế với Công an thành phố Hà Nội, qua đó có phương án quản lý tại các cổng ra vào an toàn, hiệu quả.

 

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản: Tuấn Anh trở lại

MINH PHONG |

Tiền vệ Tuấn Anh đã được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên trong danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đăng ký cho trận đấu với tuyển Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuyển Nhật Bản hướng đến kỷ lục ghi bàn ở trận đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), tuyển Nhật Bản sẽ phá kỷ lục ghi bàn của chính mình tại vòng loại World Cup, nếu ghi từ 3 bàn trở lên vào lưới tuyển Việt Nam.

Lịch sử đối đầu tuyển Việt Nam - Nhật Bản: Chênh lệch đẳng cấp

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà, sự cổ vũ của khán giả nhà nhưng sẽ đối mặt với nhiệm vụ rất khó khăn để giành điểm trước tuyển Nhật Bản, tại vòng loại World Cup 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản: Tuấn Anh trở lại

MINH PHONG |

Tiền vệ Tuấn Anh đã được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên trong danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đăng ký cho trận đấu với tuyển Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuyển Nhật Bản hướng đến kỷ lục ghi bàn ở trận đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), tuyển Nhật Bản sẽ phá kỷ lục ghi bàn của chính mình tại vòng loại World Cup, nếu ghi từ 3 bàn trở lên vào lưới tuyển Việt Nam.

Lịch sử đối đầu tuyển Việt Nam - Nhật Bản: Chênh lệch đẳng cấp

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà, sự cổ vũ của khán giả nhà nhưng sẽ đối mặt với nhiệm vụ rất khó khăn để giành điểm trước tuyển Nhật Bản, tại vòng loại World Cup 2022.