Quê hương tự hào khi thầy Park nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì

NGUYỄN ĐĂNG |

Trên khắp các đường phố ở quận Sancheong, quê hương của thầy Park tại Hàn Quốc, hàng loạt băng rôn được treo lên khi ông nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì tại Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chính phủ Việt Nam trao tặng hôm 28.8. Ông là huấn luyện viên Hàn Quốc đầu tiên nhận được vinh dự này, sau khi lập chiến công cùng U22 Việt Nam đoạt tấm huy chương Vàng SEA Games 2019 sau 60 năm chờ đợi.

Tại Hàn Quốc, chính quyền và người dân rất tự hào khi người con Park Hang-seo tiếp tục rạng danh tại Việt Nam. Trên khắp các tuyến phố của các quận Sancheong, Saengcho-myeon, tỉnh Nam Gyeongsang, hàng loạt băng rôn, biểu ngữ được giăng lên với tự hào.

“Tôi rất buồn vì không thể gặp ông Park do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng thật vui khi biết ông ấy được vinh dự nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì ở Việt Nam. Đã rất lâu, chúng tôi không nhận được tin vui như thế. Tôi hy vọng ông ấy sẽ trở về quê nhà vào ngày Chuseok”, một thành viên của Hiệp hội thể thao Sancheong cho biết với tờ Busan.

Một tấm băng rôn ở Quận Sancheong, nơi ông Park được sinh ra để chúc mừng ông đã nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì tại Việt Nam. Ảnh: Busan.com.
Một tấm băng rôn ở Quận Sancheong, nơi ông Park được sinh ra để chúc mừng ông đã nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì tại Việt Nam. Ảnh: Busan.com.

Chuseok là Tết Trung thu của người Hàn Quốc diễn ra vào rằng tháng 8 âm lịch như nhiều nước Châu Á khác. Đây là dịp Tết truyền thống lớn thứ 2 trong năm và là dịp để các gia đình sum vầy, cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống.

Với người dân ở Sancheong nói riêng và tỉnh Nam Gyeongsang, việc ông Park nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì như một con gió mát lành, mang đến cho họ sự hứng khởi, vui vẻ trong những ngày ảm đạm vì dịch COVID-19.

“Tôi rất tự hào về ông Park khi ông ấy luôn thể hiện sự khiêm tốn, kể cả khi đã vô địch Đông Nam Á. Ngoài ra, ông ấy cũng luôn nghĩ về các cầu thủ của mình”, một người dân ở quận Saengcho-myeon cho biết.

Đại sứ của quê hương

Ông Park sinh ra tại quận Sancheong, tỉnh Nam Gyeongsang, phía Nam Hàn Quốc. Địa phương này trở nên nổi tiếng khi chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục gặt hái những thành công vang đội cùng bóng đá Việt Nam, từ ngôi Á quân giải U23 Châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 cho đến vào tứ kết Asian Cup 2019 và mới nhất là đoạt Vàng SEA Games...

Làng Việt Nam với cảm hứng từ ông Park sẽ được xây dựng tại Sancheong năm 2021. Ảnh: Sancheong.
Làng Việt Nam với cảm hứng từ ông Park sẽ được xây dựng tại Sancheong năm 2021. Ảnh: Sancheong.

Thầy Park trở thành niềm tự hào lớn của người dân nơi đây. Nhờ sự nổi tiếng của ông, Sancheong nói riêng và Nam Gyeongsang nói chung thu hút được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

Tháng 2.2019, huấn luyện viên Park Hang-seo được bổ nhiệm làm đại sứ của Sancheong để đóng góp cho sự phát triển của quê hương như thu hút khách du lịch, kích hoạt các hoạt động giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ra quốc tế cũng như tăng cường các hoạt động tiếp thị về thể thao.

Cuối năm 2019, ông Park đưa U23 Việt Nam về quê hương tập huấn và đây được xem là một động thái tuyệt vời, hỗ trợ tiếp thị hình ảnh, du lịch của địa phương. Và thực tế, khách du lịch Việt Nam đến với Sancheong cũng đông hơn với số lượng gần 800 người trong năm 2019, gấp 10 lần so với 1 năm trước đó.

Trong năm 2021, làng Việt Nam tại Sancheong do chính quyền xây dựng với kinh phí chừng 3,4 triệu USD sẽ chính thức ra đời. Ngôi làng sẽ có khu triển lãm, quán cà phê bóng đá, nhiều nhà hàng Việt Nam, các bức hoạ lấy cảm hứng từ ông Park… Giới chức địa phương hy vọng địa điểm này sẽ thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước hơn nữa trong thời gian tới.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đồng hương thầy Park loại 2 cầu thủ vì “ngủ nướng”

BÍCH THÙY |

Đồng hương thầy Park, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã loại 2 cầu thủ U19 Indonesia trước chuyến tập huấn ở Croatia vì vô kỷ luật.

Thầy Park sử dụng Văn Toản ở trận đấu tập cuối cùng của U22 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng thủ thành Văn Toản trong trận đấu tập giữa U22 Việt Nam và Viettel.

Thầy Park và tấm huân chương trong lòng người hâm mộ

MAI PHƯƠNG |

Trong hơn 2 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam và liên tục giành những chiến công ấn tượng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Đồng hương thầy Park loại 2 cầu thủ vì “ngủ nướng”

BÍCH THÙY |

Đồng hương thầy Park, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã loại 2 cầu thủ U19 Indonesia trước chuyến tập huấn ở Croatia vì vô kỷ luật.

Thầy Park sử dụng Văn Toản ở trận đấu tập cuối cùng của U22 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng thủ thành Văn Toản trong trận đấu tập giữa U22 Việt Nam và Viettel.

Thầy Park và tấm huân chương trong lòng người hâm mộ

MAI PHƯƠNG |

Trong hơn 2 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam và liên tục giành những chiến công ấn tượng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.