Quang Hải, Văn Quyết được giao mục tiêu "khủng" ở mùa giải 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Văn Quyết, Quang Hải cùng câu lạc bộ Hà Nội sẽ hướng đến chức vô địch V.League và Cúp Quốc gia trong muùa giải 2021.

Ngày 7.1, Câu lạc bộ Hà Nội đã làm lễ xuất quân tham dự mùa giải 2021. Mục tiêu của Hà Nội ở mùa giải 2021 là giành chức vô địch V.League và bảo vệ thành công chức vô địch Cúp Quốc gia. Bên cạnh đó, ở giải AFC Cup, Hà Nội sẽ hướng đến thành tích cao hơn năm 2019 là lọt vào chung kết liên khu vực.

Chủ tịch Câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho biết: "Năm 2021 cũng là thời điểm Hà Nội kỷ niệm 15 năm thành lập và không gì tuyệt vời hơn để kỷ niệm cột mốc này bằng việc quyết tâm cải thiện thành tích tại đấu trường khu vực và đạt thứ hạng cao nhất tại các giải đấu trong nước.

Một lần nữa, tinh thần thi đấu, sức mạnh của đội bóng Thủ đô lại được thử thách với cường độ cao. Nhưng với ý chí, quyết tâm của mình, ban lãnh đạo, ban huấn luyện Hà Nội sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ đội bóng, xứng đáng là niềm tự hào của bóng đá Thủ đô".

Đội trưởng Văn Quyết là người cuối cùng ký lên lá cờ của Câu lạc bộ Hà Nội tại lễ xuất quân. Ảnh: Hoài Thu
Đội trưởng Văn Quyết là người cuối cùng ký lên lá cờ của Câu lạc bộ Hà Nội tại lễ xuất quân. Ảnh: Hoài Thu

Đây là những nhiệm vụ khá nặng nề với Quang Hải, Văn Quyết và các đồng đội trong mùa giải mới. Ở mùa giải 2021, Hà Nội được tăng cường những tân binh là Geovane Magno, Bruno và Quốc Long. Đây sẽ là những sự bổ sung cần thiết để Hà Nội có chiều sâu đội hình.

Đội trưởng Văn Quyết chia sẻ: "Tôi và các đồng đội đã có hơn 1 tháng để chuẩn bị, toàn đội đã sẵn sàng bước vào tranh tài. Hy vọng rằng, sự đầu tư mạnh mẽ của lãnh đạo, Hà Nội sẽ giành thành tích cao nhất ở tất cả các đấu trường trong năm 2021".

Mục tiêu của cá nhân Văn Quyết là sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa ở đấu trường AFC. Năm 2020, Văn Quyết đã có đóng góp lớn vào thành tích chung của Hà Nội. Điều này được ghi nhận bằng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V.League và sự trở lại đội tuyển quốc gia của Văn Quyết.

Kể từ mùa bóng 2021, linh vật Tigoal (viết tắt của Tiger Goal) sẽ xuất hiện trên các khán đài các trận đấu của Hà Nội. Để giảm hạn chế của vé giấy truyền thống, Hà Nội sẽ áp dụng bán vé online và thực hiện quét mã QR khi người hâm mộ vào sân. Hà Nội cũng chính thức ra mắt mẫu áo đấu mới ở mùa giải này gắn với thương hiệu Jogarbola.

Câu lạc bộ Hà Nội hướng đến mùa giải 2021 với những mục tiêu lớn. Ảnh: Hoài Thu
Câu lạc bộ Hà Nội hướng đến mùa giải 2021 với những mục tiêu lớn. Ảnh: Hoài Thu

Vào ngày 9.1 tới, Câu lạc bộ Hà Nội sẽ có trận đấu mở đầu mùa giải mới gặp Viettel tại Siêu Cúp Quốc gia - Cúp Thaco 2020. Đây sẽ là trận đấu sẽ đáng được chờ đợi, bắt đầu cho tham vọng của Hà Nội.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Giải K.League 2021 Hàn Quốc ưu tiên Văn Hậu, Quang Hải

NGUYỄN ĐĂNG |

Giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K.League) 2021 tiếp tục mở cửa cho cầu thủ Việt Nam, trong đó Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Quang Hải được xem là ưu tiên hàng đầu.

Quang Hải mờ nhạt, Hà Nội hoà đội mới lên hạng sau cơn "mưa bàn thắng"

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Hà Nội nhận thất bại thứ 2 ở giải tứ hùng tranh Cúp HTV 2020 trước Bình Định.

Thầy cũ Quang Hải trở thành Giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Phù Đổng

KHÁNH AN |

Sau khi giành vé lên hạng Nhất, câu lạc bộ Phù Đổng chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn làm Giám đốc kỹ thuật.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Giải K.League 2021 Hàn Quốc ưu tiên Văn Hậu, Quang Hải

NGUYỄN ĐĂNG |

Giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K.League) 2021 tiếp tục mở cửa cho cầu thủ Việt Nam, trong đó Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Quang Hải được xem là ưu tiên hàng đầu.

Quang Hải mờ nhạt, Hà Nội hoà đội mới lên hạng sau cơn "mưa bàn thắng"

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Hà Nội nhận thất bại thứ 2 ở giải tứ hùng tranh Cúp HTV 2020 trước Bình Định.

Thầy cũ Quang Hải trở thành Giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Phù Đổng

KHÁNH AN |

Sau khi giành vé lên hạng Nhất, câu lạc bộ Phù Đổng chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn làm Giám đốc kỹ thuật.