Quang Hải - từ kép phụ đến nhạc trưởng chinh phục "vàng" SEA Games

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Quang Hải sẽ mang băng đội trưởng U22 Việt Nam với vai trò nhạc trưởng để chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên.

Sau khi trao chiếc băng đội trưởng U22 Việt Nam cho Quang Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng: "Chúng ta biết đây là giải đấu SEA Games, dành cho những cầu thủ dưới 22 tuổi.

Tôi nghĩ chọn một cầu thủ dưới 22 tuổi để làm đội trưởng là điều đương nhiên thôi. Chúng ta cũng cần nhớ là ở vòng loại U23 Châu Á Quang Hải cũng đã từng mang băng đội trưởng U23 Việt Nam và làm rất tốt nhiệm vụ này".

Thực tế, ông Park đã nhận diện rất đúng tính chất của giải đấu để đặt đúng vai trò của những cầu thủ U22. Đây là sân chơi mà thầy Park sẽ đặt những cầu thủ sẽ làm trung tâm, 2 cầu thủ ngoài độ tuổi mà ông chọn chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Như ông Park nói thì "Trọng Hoàng và Hùng Dũng là những cầu thủ có kinh nghiệm và sẽ có vai trò dẫn dắt các đàn em ở giải đấu sắp tới".

Quang Hải từng mang băng đội trưởng tại Vòng loại U23 Châu Á 2020. Ảnh: Sơn Tùng
Quang Hải từng mang băng đội trưởng tại Vòng loại U23 Châu Á 2020. Ảnh: Sơn Tùng

Còn nhớ, cách đây 2 năm, tại SEA Games 2017 trên đất Malaysia, U22 Việt Nam đã thất bại cay đắng trước U22 Thái Lan tại vòng bảng và bị loại. Đó là ký ức buồn với bóng đá Việt Nam sau hàng loạt các thất bại ở những giải đấu lớn nhỏ.

Quang Hải thời điểm đó chỉ sắm vai kép phụ trong đội hình U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Hữu Thắng đã sử dụng lực lượng cầu thủ HAGL làm nòng cốt đá SEA Games. Có thời điểm quân HAGL chiếm quá nửa đội hình trên sân. Quang Hải chỉ đóng vai trò dự bị cho Hồng Duy bên cánh trái, chỉ vào sân ở nửa cuối hiệp 2.

Thực tế, đã có những ý kiến trái chiều nổ ra trước giải đấu là có nên chăng để lứa cầu thủ vừa dự vòng chung kết U20 World Cup 2017 làm nòng cốt dự SEA Games. Đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh... Đây đều là những cầu thủ góp mặt trong danh sách 20 cầu thủ sự SEA Games nhưng chỉ duy nhất Văn Hậu thời điểm đó được sử dụng nhiều hơn cả.

Quang Hải cùng các đồng đội U22 Việt Nam bị loại ở SEA Games 2017. Ảnh: Anh Tuấn
Quang Hải cùng các đồng đội U22 Việt Nam bị loại ở SEA Games 2017. Ảnh: Anh Tuấn

Sau kỳ SEA Games đáng quên ấy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xuất hiện và khiến bóng đá Việt Nam có sự hồi sinh mạnh mẽ. Có thể nhận ra một điều, ở cả U23 và đội tuyển quốc gia, ông đều xây dựng đội hình không thể thiếu vắng Quang Hải. Tiền vệ số 19 trở thành linh hồn trong lối chơi mà ông Park xây dựng. Sau những thành công từ U23 Châu Á 2018, AFF Cup 2018 đến Asian Cup 2019, Hải "con" đều để lại dấu ấn với những danh hiệu cá nhân.

SEA Games 2019 sẽ chứng kiến một Quang Hải thật sự trưởng thành sau 2 năm. Việc Hải "con" mang băng đội trưởng còn mang đến một nguồn cảm hứng cho chính U22 Việt Nam tại giải đấu này. Điều mà ông Park muốn đem đến chính là sự tự tin cho các cầu thủ. Để có được điều đó thì ông chọn ra một thủ lĩnh xứng đáng nhất.

Quang Hải và các đồng đội đã đòi món nợ trước Thái Lan ở vòng loại U23 Châu Á 2020. Ảnh: Sơn Tùng
Quang Hải và các đồng đội đã đòi món nợ trước Thái Lan ở vòng loại U23 Châu Á 2020. Ảnh: Sơn Tùng

Hy vọng, đây sẽ là kỳ SEA Games mà Quang Hải cùng các đồng đội sẽ viết tiếp lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Đây là lúc mà bản lĩnh, sự tự tin cần được phát huy.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Lý do Hùng Dũng có tên trong danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 30

C.T (Nguồn Next Sports) |

Với màn trình diễn xuất sắc trước Thái Lan, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho thấy bản thân xứng đáng với suất cầu thủ quá tuổi cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30.

U22 Việt Nam tập kín, Thầy Park "ủ mưu" giật Cup vàng SEA Games 30

Phan Anh - Chân Tú |

Chiều 21.11 U22 Việt Nam có buổi tập ở sân nhân tạo của trường đại học Tôn Đức Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) trước khi bay sang Manila, Philippines chuẩn bị cho trận ra quân vòng bảng gặp Brunei diễn ra vào ngày 25.11.

Thầy Park chọn Quang Hải làm đội trưởng U22, quyết giật cup vàng SEA Games

Tú Chân Anh |

Ngày 21.11, đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập ở sân nhân tạo của trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). HLV Park đã có những lý giải về quyết định lựa chọn Quang Hải làm đội trưởng U22 Việt Nam và bày tỏ quyết tâm giành huy chương vàng SEA Games 30.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lý do Hùng Dũng có tên trong danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 30

C.T (Nguồn Next Sports) |

Với màn trình diễn xuất sắc trước Thái Lan, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho thấy bản thân xứng đáng với suất cầu thủ quá tuổi cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30.

U22 Việt Nam tập kín, Thầy Park "ủ mưu" giật Cup vàng SEA Games 30

Phan Anh - Chân Tú |

Chiều 21.11 U22 Việt Nam có buổi tập ở sân nhân tạo của trường đại học Tôn Đức Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) trước khi bay sang Manila, Philippines chuẩn bị cho trận ra quân vòng bảng gặp Brunei diễn ra vào ngày 25.11.

Thầy Park chọn Quang Hải làm đội trưởng U22, quyết giật cup vàng SEA Games

Tú Chân Anh |

Ngày 21.11, đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập ở sân nhân tạo của trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). HLV Park đã có những lý giải về quyết định lựa chọn Quang Hải làm đội trưởng U22 Việt Nam và bày tỏ quyết tâm giành huy chương vàng SEA Games 30.