Quang Hải gặp khó trong cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam 2022

ĐÌNH THẢO |

Nếu không được câu lạc bộ chủ quản Pau FC đồng ý để về thi đấu tại AFF Cup 2022, tiền vệ Quang Hải sẽ thất thế trong cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2022.

Theo thông tin từ Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022, thì các danh hiệu của giải thưởng năm nay sẽ được chốt sau ngày 18.1.2023, tức sau trận chung kết AFF Cup 2022. Chính vì thế, ngoài “thước đo” là thành tích cùng câu lạc bộ ở Night Wolf V.League 2022 thì AFF Cup 2022 cũng chính là giải đấu cực kì quan trọng cho các ứng viên để có thể có cho mình những danh hiệu.

Với việc AFF Cup 2022 là giải đấu quan trọng trong năm của đội tuyển Việt Nam, thì sân chơi này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các phiếu bầu dành cho các ứng viên. Khi đó, tiền vệ Quang Hải sẽ thất thế so với các đồng đội của mình trong cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2022, nếu câu lạc bộ chủ quản Pau FC của anh không nhả người.

AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên Pau FC hoàn toàn có thể không “nhả” Quang Hải ở giải đấu này. Ảnh: Pau FC
AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên Pau FC hoàn toàn có thể không “nhả” Quang Hải ở giải đấu này. Ảnh: Pau FC

Đó là bởi đội bóng hạng 2 của Pháp vẫn chưa đưa ra quyết định để Quang Hải về Việt Nam chinh chiến tại AFF Cup 2022 hay không. Do đây là giải đấu không thuộc hệ thống của FIFA, nên Pau FC hoàn toàn có thể không nhả người để tập trung cho giải đấu mình đang tham dự, khi đó Quang Hải gặp bất lợi không hề nhỏ.

Theo chia sẻ của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, người từng 2 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam tại buổi lễ họp báo công bố giải thưởng, thì các ứng viên nhiều khả năng nằm ở những đội thuộc Top 3 V.League 2022, đồng thời có thành tích cao cùng đội tuyển Việt Nam.

“Thành tích của tuyển Việt Nam trong năm qua tương đối tốt, và AFF Cup 2022 sẽ là điểm quan trọng nhất để đánh giá về các ứng viên. Trong khi đó cuộc đua đến chức vô địch V.League cũng rất căng thẳng và gay cấn. Nhiều cầu thủ có mùa giải ấn tượng nhưng thi đấu ở những câu lạc bộ chiếu dưới thưởng bất lợi hơn những cầu thủ ở đội bóng có thành tích tốt.

Bởi thành tích ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia chính là thước đo giúp cho các ứng viên có được lợi thế trong cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2022”, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn nhận định.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Góc nhìn thể thao 85: VFF và câu chuyện truyền thông

Nhóm Pv |

Vào đầu tháng 11 tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiến hành Đại hội khoá 9 nhiệm kỳ 2022-2026. Nhìn lại nhiệm kỳ 8, trong những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua, không thể không nhắc đến công tác truyền thông của VFF. Góc nhìn thể thao số 85 cùng với nhà báo Đỗ Tuấn có những đánh giá khách quan về vấn đề này.

Công bố giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Với những thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam trong năm 2022, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 hứa hẹn là cuộc đua tranh hấp dẫn của các các cầu thủ xuất sắc, kể cả những người đang thi đấu ở nước ngoài là Quang Hải hay Huỳnh Như.

Quang Hải thi đấu 6 phút trong trận thắng của Pau FC trước Nimes

AN NGUYÊN |

Quang Hải chỉ có 6 phút thi đấu trong chiến thắng tối thiểu của Pau FC trước Nimes tại vòng 13 Ligue 2.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Góc nhìn thể thao 85: VFF và câu chuyện truyền thông

Nhóm Pv |

Vào đầu tháng 11 tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiến hành Đại hội khoá 9 nhiệm kỳ 2022-2026. Nhìn lại nhiệm kỳ 8, trong những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua, không thể không nhắc đến công tác truyền thông của VFF. Góc nhìn thể thao số 85 cùng với nhà báo Đỗ Tuấn có những đánh giá khách quan về vấn đề này.

Công bố giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Với những thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam trong năm 2022, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 hứa hẹn là cuộc đua tranh hấp dẫn của các các cầu thủ xuất sắc, kể cả những người đang thi đấu ở nước ngoài là Quang Hải hay Huỳnh Như.

Quang Hải thi đấu 6 phút trong trận thắng của Pau FC trước Nimes

AN NGUYÊN |

Quang Hải chỉ có 6 phút thi đấu trong chiến thắng tối thiểu của Pau FC trước Nimes tại vòng 13 Ligue 2.