Quán vịt Tuyết Dung và nhiệm vụ "mang rể về cho mẹ"

PHẠM ĐÌNH |

Sau hành trình giành vé đến World Cup cùng tuyển nữ Việt Nam, tiền vệ Tuyết Dung còn nhiệm vụ đặc biệt là "mang rể về cho mẹ".

Sau khi đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại SEA Games 2017,  tôi gặp Tuyết Dung và các đồng đội tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia). Lúc đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vừa giành huy chương vàng.

Tôi đã hỏi nữ cầu thủ Hà Nam: "Tấm huy chương Vàng này dành cho ai?". Và câu trả lời của Dung là: "Tôi dành cho bố mẹ, gia đình và những người luôn theo sát tôi trong những lúc tôi khó khăn nhất. Bao giờ cũng thế, bố mẹ luôn là những người không bao giờ bỏ mặc tôi dù thành công hay những lúc khó khăn nên vinh quang này, tôi muốn dành cho bố mẹ".

Đó là câu trả lời rất thật lòng của Tuyết Dung. Bởi với cô, gia đình mới là số 1, luôn quan trọng nhất cả khi vinh quang hay thất bại. Bóng đá nữ vốn dĩ không nhận được nhiều sự quan tâm, các cô gái ra sân với tinh thần "tự động viên nhau mà đá".

Tuyết Dung giao lưu cùng độc giả Lao Động chiều 11.2. Ảnh: Minh Hiếu
Tuyết Dung giao lưu cùng độc giả Lao Động chiều 11.2. Ảnh: Minh Hiếu

Còn sau khi giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023, Tuyết Dung đã trả lời trên trang VFF rằng: "Chiến thắng, thành công này, Dung cảm ơn gia đình và tất cả người hâm mộ đã luôn theo dõi, cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Biết nói gì hơn, chiến thắng này xin dành tặng tất cả mọi người".

Thực tế, để giấc mơ World Cup thành sự thật, đó là một chặng đường dài mà cả nền bóng đá phải trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Bóng đá nữ có khó khăn nhưng tất cả đều đã nỗ lực. Thành quả này, không chỉ dành cho gia đình, mà còn cho cả người hâm mộ đã chia sẻ với những vất cả của những cô gái theo nghiệp "quần đùi áo số".

Sau tấm vé World Cup là gì? Liệu cầu thủ nữ có đổi đời từ chiến tích này? Đó là những câu hỏi mà nhiều người đặt ra trong những ngày gần đây. Nếu nhìn vào số lượng cổ động viên đến sân bay Nội Bài đón tuyển nữ Việt Nam sáng 10.2, khó có câu trả lời thích hợp ở thời điểm này.

Còn với Tuyết Dung, sau chiến tích ấy, cô trở lại với những điều giản dị. Trong cuộc giao lưu trực tuyến cùng độc giả báo Lao Động chiều 11.2, một câu hỏi khá thiết thực được đặt ra: "Về chuyện tình cảm thì sao, Tuyết Dung đã có người yêu chưa, và đã có kế hoạch gì về gia đình cho tương lai chưa?Tuyết Dung nói rằng: "Dung cũng chưa có, nhưng bố mẹ cũng đang rất mong tôi mang rể về cho mẹ".

Quán vịt của gia đình Tuyết Dung. Ảnh: FBNV
Quán vịt của gia đình Tuyết Dung. Ảnh: FBNV

Hay như hình ảnh Tuyết Dung chụp ảnh bên biển hiệu quán vịt mang tên "Tuyết Dung 7" cũng khiến nhiều khán giả tò mò. Cô đã chia sẻ rằng: "Rất hân hạnh chào đón các bạn (cười). Quán đấy không phải của Dung đâu. Quán đó của bố mẹ tôi, và khi có thời gian rảnh thì tôi thường về phụ giúp bố mẹ. Rất mong, sau dịp này thì quán sẽ được nhiều người biết đến và ủng hộ nhiều hơn".

Sau khi chinh phục giấc mơ World Cup, những nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn sẽ trở về với điều giản đơn như thế. Và mong muốn mà huấn luyện viên Mai Đức Chung từng chia sẻ cách đây 2 năm dường như vẫn còn nguyên giá trị. Ông nói: "Tôi mong các cầu thủ nữ đều có cơ hội lập gia đình, có công ăn việc làm và kinh tế ổn định sau giải nghệ. Có vậy thì cầu thủ mới chuyên tâm cống hiến được".

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

"Tuyển nữ Việt Nam là niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á"

AN NGUYÊN |

Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết, Ban chấp hành VFF sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để tuyển nữ Việt Nam có cơ hội thi đấu, cọ xát chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Ba mẹ thủ môn Kim Thanh tuyển nữ Việt Nam: "Mong con sống được với nghề"

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

Bên cạnh niềm hân hoan với thành công của tuyển nữ Việt Nam, ba mẹ của thủ môn Trần Thị Kim Thanh vẫn luôn canh cánh lo cho con gái, đặc biệt là sinh kế sau khi chia tay sự nghiệp.

Nữ tuyển thủ Tuyết Dung: Bố mẹ rất mong tôi "Mang rể về cho mẹ"

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động vừa tổ chức buổi giao lưu trực tuyến cùng 2 thành viên đội tuyển nữ Việt Nam là Tuyết Dung và Thanh Nhã.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

"Tuyển nữ Việt Nam là niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á"

AN NGUYÊN |

Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết, Ban chấp hành VFF sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để tuyển nữ Việt Nam có cơ hội thi đấu, cọ xát chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Ba mẹ thủ môn Kim Thanh tuyển nữ Việt Nam: "Mong con sống được với nghề"

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

Bên cạnh niềm hân hoan với thành công của tuyển nữ Việt Nam, ba mẹ của thủ môn Trần Thị Kim Thanh vẫn luôn canh cánh lo cho con gái, đặc biệt là sinh kế sau khi chia tay sự nghiệp.

Nữ tuyển thủ Tuyết Dung: Bố mẹ rất mong tôi "Mang rể về cho mẹ"

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động vừa tổ chức buổi giao lưu trực tuyến cùng 2 thành viên đội tuyển nữ Việt Nam là Tuyết Dung và Thanh Nhã.