Play-off Việt Nam vs Australia: 4 mục tiêu lớn của thầy trò ông Chung

HOÀI ĐAN |

Vào lúc 18h00 chiều nay (11.3), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Australia trong trận play-off lượt về vòng loại Olympic Tokyo 2020.

Trong trận đấu lượt đi trên sân sân McDonald Jones, đội tuyển nữ Việt Nam đã xác định mục tiêu "học hỏi và hạn chế bàn thua trước Australia". Bởi như huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ thì Australia đang đứng thứ 7 trên thế giới và nhiều lần dự World Cup, những cơ hội đối đầu với họ như thế này thực sự rất quý.

Kết thúc trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị đánh bại với tỉ số 5-0. Đây được xem là kết quả chấp nhận được, trước một đối thủ vượt trội hoàn toàn.

Chính huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng thừa nhận rằng: "Trận thua với tỉ số 0-5 là tỉ số đậm nhưng so với trước đây (thua 0-8) thì kết quả này là chấp nhận được và cho thấy chúng ta đang có những tiến bộ".

Huấn luyện viên Mai Đức Chung xác định mục tiêu rõ ràng cho các cầu thủ ngay từ đầu. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Mai Đức Chung xác định mục tiêu rõ ràng cho các cầu thủ ngay từ đầu. Ảnh: VFF

Ngay từ khi có kết quả bốc thăm chọn đối thủ ở vòng play-off, tuyển nữ Việt Nam cũng đã xác định tâm thế bước vào 2 trận đấu không đặt nặng yếu tố thắng thua. Cũng chính vì thế mà huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng chủ động việc thử nghiệm nhiều nhân tố mới. Đây cũng là kế hoạch mà ông đã chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic 2020, hướng đến trẻ hoá đội hình tuyển nữ Việt Nam.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Australia ở trận play-off lượt về đơn giản là một trận đấu quý giá với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ông cho biết: "Sự chênh lệch chuyên môn giữa 2 đội rất lớn, chúng tôi vẫn duy trì mục tiêu hạn chế bàn thua và riêng trận đấu chiều mai đội phấn đấu ghi bàn trên sân nhà.

Nhiệm vụ tấn công và ghi bàn đều quan trọng, nhưng chúng tôi tập trung vào phòng ngự nhiều hơn. Đối thủ đang giữ thứ hạng 7 thế giới rất mạnh nhưng chúng tôi không buông xuôi mà sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất”.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam tỏ ra khá thoải mái trước trận đấu. Ảnh: VFF
Các tuyển thủ nữ Việt Nam tỏ ra khá thoải mái trước trận đấu. Ảnh: VFF

Trong khi đó, đội trưởng Huỳnh Như cũng đặt ra mục tiêu: "Trận lượt về này tôi và toàn đội đang cố gắng chuẩn bị tốt nhất, mục tiêu là ghi được bàn thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng".

Gặp Australia, 4 mục tiêu chính của đội tuyển nữ Việt Nam được chốt lại gồm: "Không thẻ phạt, không chấn thương, thủng lưới ít và có bàn thắng".

VFF không tổ chức bán vé trận đấu này do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ban tổ chức cũng khuyến cáo các khán giả không đến khu vực xung quanh sân vận động Cẩm Phả.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển nữ Việt Nam gặp Australia lượt về play-off trên sân không khán giả

ĐÔNG ĐÔNG |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông báo, trận lượt về play-off Olympic Tokyo 2020 trên sân Cẩm Phả của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không có khán giả.

"Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ học hỏi và hạn chế bàn thua trước Australia"

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thẳng thắn tiết lộ mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam trước Australia tại vòng play-off Olympic 2020 là học hỏi và hạn chế bàn thua.

Huỳnh Như hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam tạo nên lịch sử ở vòng loại

HOÀI ĐAN |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết đội tuyển nữ Việt Nam hy vọng vào điều bất ngờ trước Australia tại trận play-off Olympic 2020. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyển nữ Việt Nam gặp Australia lượt về play-off trên sân không khán giả

ĐÔNG ĐÔNG |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông báo, trận lượt về play-off Olympic Tokyo 2020 trên sân Cẩm Phả của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không có khán giả.

"Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ học hỏi và hạn chế bàn thua trước Australia"

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thẳng thắn tiết lộ mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam trước Australia tại vòng play-off Olympic 2020 là học hỏi và hạn chế bàn thua.

Huỳnh Như hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam tạo nên lịch sử ở vòng loại

HOÀI ĐAN |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết đội tuyển nữ Việt Nam hy vọng vào điều bất ngờ trước Australia tại trận play-off Olympic 2020.