Phát ngôn chỉ trích lãnh đạo VFF, VPF của bầu Đức đang bị lợi dụng?

ĐĂNG HUỲNH |

Những phát ngôn chỉ trích lãnh đạo VFF, VPF của bầu Đức có thể bị lợi dụng cho những mục đích gây mất đoàn kết nội bộ.

Năm 2011, khi bầu Kiên “phất cờ” với phát ngôn gây sốc nhắm vào VFF để rồi sau đó cầm trịch một cuộc cách mạng, lập ra Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía các câu lạc bộ và những ông bầu có tiếng nói trong làng bóng đá.

Thời điểm đó, bầu Đức và bầu Thắng đồng ý tham gia vào Hội đồng quản trị VPF khoá I. Bầu Thắng giữ chức danh Chủ tịch, bầu Đức cũng đứng tên ở VPF với chức danh Phó Chủ tịch trong công cuộc cải tổ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Bầu Đức là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên cho sự hình thành nên VPF hiện tại. Ông từng trải qua những giai đoạn đứng vai trò điều hành, chèo lái VPF trong giai đoạn đầu tiên cũng gặp không ít khó khăn. Bầu Đức cùng các lãnh đạo VPF thời kỳ đầu cũng từng nhận được không ít các ý kiến góp ý, thậm chí là chỉ trích đến từ các câu lạc bộ.

Bầu Đức từng là Phó Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: H.A
Bầu Đức từng là Phó Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: H.A

Đó là điều không tránh khỏi khi trong vai trò là những người đứng ra chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đó là còn chưa kể, bầu Đức, bầu Thắng thời điểm đó vừa làm chủ các đội bóng ở V.League vừa làm lãnh đạo VPF nên không tránh khỏi việc rèm pha về sự thiếu khách quan hay bị ví von kiểu "vừa đá bóng, vừa thổi còi".

Tuy nhiên, trong đó có không ít ý kiến thiếu xây dựng. Còn nhìn nhận khách quan, đó đều là những ông bầu luôn đặt lợi ích chung và có cống hiến, đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Tất cả vẫn chưa thể quên được màn đấu khẩu quyết liệt giữa bầu Đức và bầu Đệ tại Hội nghị tổng kết các giải chuyên nghiệp quốc gia 2012. Những vấn đề mà bầu Đệ đưa ra cũng có nhiều nét tương đồng với các ý kiến chỉ trích đến từ các câu lạc bộ đối với lãnh đạo VPF sau này.

Trong cuộc họp hôm 24.8, VPF cũng nhận được một số ý kiến chỉ trích đến từ một số đại diện các câu lạc bộ. Thậm chí, đại diện các câu lạc bộ Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Phố Hiến còn yêu cầu VPF tổ chức đại hội cổ đông để bàn về việc thay đổi nhân sự ở đơn vị này.

Phó Chủ tịch VFF Lê Văn Thành đã nêu ý kiến rằng, thời điểm ông Trần Anh Tú đảm nhiệm VPF từ cuối năm 2017 đến nay là cực khó khăn, đặc biệt là tài trợ. Các giải đấu từ 2018 đến nay đều thành công. Các ý kiến phát biểu khác của những thành viên mới bước vào lãnh đạo như Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, Phố Hiến chưa thật sự công bằng và có cái nhìn bao quát.

Sau đó, báo chí đã dẫn lời bầu Đức phản biện rằng: "Anh Thành nói vậy là xúc phạm không chỉ 3 câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, Phố Hiến mà đang xúc phạm tất cả các câu lạc bộ V.League, hạng Nhất. Anh ấy nên công khai xin lỗi vì người ta là chủ tịch câu lạc bộ, là đại diện hình ảnh bóng đá cho cả địa phương.

Tôi hỏi ngược lại anh Thành có trả lời được không là anh Thành biết gì về bóng đá, có làm chủ tịch câu lạc bộ nào không? Nội việc đó thôi là thấy anh là lãnh đạo VFF hiểu gì về từng câu lạc bộ chưa mà phát biểu lên giọng như thể".

Thậm chí, bầu Đức cũng ủng hộ những ý kiến cho rằng cần cải tổ VPF theo ý kiến của các câu lạc bộ. Thực tế, những ý kiến của bầu Đức có thật sự khách quan với chính tổ chức mà trước đây ông từng góp phần thành lập và điều hành?

Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu cho rằng: "Anh Đức có nhiều đóng góp cho bóng đá, chúng ta cần phải ghi nhận. Nhưng cá tính của anh ấy xưa nay rất mạnh, chúng ta đều biết rồi. Mỗi người có cá tính khác nhau nên chúng ta cần tôn trọng.

Nhưng vấn đề đáng lo ngại hơn cả là những phát ngôn của anh Đức đôi khi bị lợi dụng cho những mục đích gây mất đoàn kết, vì mục đích cá nhân của một nhóm đối tượng cũng là điều rất tệ. Tôi từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng, mượn lời, hoặc biên tập lời người khác ở thời điểm không đáng phải làm nhằm mục đích nói xấu, hạ bệ lẫn nhau là điều hèn hạ".

Nhà báo Nguyễn Lưu cũng nói rằng, việc điều hành bóng đá hay huấn luyện các câu lạc bộ bóng đá là phải biết đá bóng mới làm được. Ở đây những người làm bóng đá chỉ cần biết về bóng đá, mà ở đây là câu chuyện quản trị bóng đá như thế nào.

VPF cần những ý kiến đóng góp trong quá trình điều hành, tổ chức giải đấu trong sự phát triển chung. Tuy nhiên, đó không nên là những ý kiến công kích vì mục đích của những cá nhân.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức không quan tâm chức vô địch V.League, còn cầu thủ HAGL thì sao?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức không quan tâm đến việc Hoàng Anh Gia Lai có nguy cơ mất cơ hội vô địch V.League 2021, tuy nhiên ,với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... đó là mong ước cả thanh xuân của họ.

HAGL mất cơ hội vô địch V.League, tiếc cho "những đứa trẻ" nhà bầu Đức

PHẠM ĐÌNH |

Dừng V.League 2021, Hoàng Anh Gia Lai mất cơ hội vô địch. Đó là điều đáng tiếc cho "những đứa trẻ" nhà bầu Đức.

Kiatisak trân trọng "cái nghĩa, cái tình" của bầu Đức

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak trân trọng "cái nghĩa, cái tình" của bầu Đức và sẽ gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bầu Đức không quan tâm chức vô địch V.League, còn cầu thủ HAGL thì sao?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức không quan tâm đến việc Hoàng Anh Gia Lai có nguy cơ mất cơ hội vô địch V.League 2021, tuy nhiên ,với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... đó là mong ước cả thanh xuân của họ.

HAGL mất cơ hội vô địch V.League, tiếc cho "những đứa trẻ" nhà bầu Đức

PHẠM ĐÌNH |

Dừng V.League 2021, Hoàng Anh Gia Lai mất cơ hội vô địch. Đó là điều đáng tiếc cho "những đứa trẻ" nhà bầu Đức.

Kiatisak trân trọng "cái nghĩa, cái tình" của bầu Đức

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak trân trọng "cái nghĩa, cái tình" của bầu Đức và sẽ gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai.