Phạm Đức Huy cảm thấy "ngại" khi va chạm với Đoàn Văn Hậu

THANH XUÂN |

Tiền vệ Phạm Đức Huy cho rằng Đoàn Văn Hậu đã thay đổi rất tích cực khi từ Hà Lan trở về và anh cảm thấy... hơi ngại khi va chạm.

Câu lạc bộ Hà Nội có buổi tập vào chiều 31.8 chuẩn bị cho các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam trở lại vào  đầu tháng 9. Chia sẻ với báo chí trước buổi tập, tiền vệ Đức Huy cho biết hiện tại toàn đội đã đạt 90% phong độ để sẵn sàng ra sân.

Ở những trận đấu tới đây, Hà Nội sẽ có sự bổ sung của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Đức Huy rất tin tưởng đồng đội sẽ không cần thời gian để có thể hòa nhập:

"Từ khi Văn Hậu trở về Việt Nam, tôi nghĩ cậu ấy không cần thêm thời gian vì cũng đã thi đấu cùng câu lạc bộ 3 năm rồi. Lối chơi và con người vẫn không có gì thay đổi".

 
Văn Hậu trong buổi tập chiều ngày 31.8. Ảnh: Thanh Xuân

Tiền vệ sinh năm 1995 cũng tiết lộ, Hậu đã thay đổi rất nhiều từ khi về Việt Nam, từ thể hình vạm vỡ đến khẩu phần ăn khác biệt:

"Như mọi người thấy, sau khi về từ Châu Âu thì thể hình Hậu cải thiện rất nhiều, từ cách ăn và trong khẩu phần ăn của cậu ấy cũng khác trước. Tôi thấy mang hơi hướng Châu Âu nhiều, ví dụ như cách Hậu ăn ít tinh bột, nhiều chất giàu protein, bữa sáng ăn rất nhiều. Tôi nghĩ câu ấy phải tăng gần chục cân vì trước thể hình Hậu khá mảnh khảnh, giờ cơ bắp hơn nên cũng giàu sức mạnh hơn nhiều, vì thế nếu trên sân có va chạm thì cũng hơi ngại".

Câu lạc bộ Hà Nội sẽ có trận đấu giao hữu với Viettel vào chiều ngày 2.9, trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 5.9 để chuẩn bị cho Cúp quốc gia và V.League trở lại.

THANH XUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đoàn Văn Hậu có thể làm đội trưởng U22 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Về mặt thành tích và kinh nghiệm, Đoàn Văn Hậu xứng đáng làm đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 31.

V.League sắp trở lại: Người đi giao hữu, kẻ "đóng cửa" luyện công

KHẮC ANH |

Mỗi đội bóng tại V.League đều có những kế hoạch riêng khi giải đấu còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ trở lại.

Văn Hậu, Quang Hải ủng hộ Hải Dương chống dịch COVID-19

MAI PHƯƠNG |

Văn Hậu, Quang Hải và Đức Chiến... đại diện cầu thủ Việt Nam cùng các cổ động viên trao tặng tiền và vật phẩm hỗ trợ cho Hải Dương phòng chống dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đoàn Văn Hậu có thể làm đội trưởng U22 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Về mặt thành tích và kinh nghiệm, Đoàn Văn Hậu xứng đáng làm đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 31.

V.League sắp trở lại: Người đi giao hữu, kẻ "đóng cửa" luyện công

KHẮC ANH |

Mỗi đội bóng tại V.League đều có những kế hoạch riêng khi giải đấu còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ trở lại.

Văn Hậu, Quang Hải ủng hộ Hải Dương chống dịch COVID-19

MAI PHƯƠNG |

Văn Hậu, Quang Hải và Đức Chiến... đại diện cầu thủ Việt Nam cùng các cổ động viên trao tặng tiền và vật phẩm hỗ trợ cho Hải Dương phòng chống dịch COVID-19.