Pha bóng như bán độ của Tấn Trường và câu hỏi bằng chứng đâu của BĐVN

HOÀI ĐAN |

Thủ môn Tấn Trường đã mắc sai lầm như bán độ trong trận B.Bình Dương để thua CLB Ceres Negros (Philippines) 1-3 ở lượt thứ 2 bảng G AFC Cup 2019.

Đấy là tình huống diễn ra ở phút thứ 26. Trọng tài biên căng cờ báo một cầu thủ của CLB Ceres Negros việt vị trong lúc bóng vẫn được chuyền vào trong. Tuy nhiên, do bóng không trong tầm kiểm soát của cầu thủ tấn công và là của thủ môn Tấn Trường nên trọng tài chính Yusuke Araki không nổi còi.

Không thổi việt vị, thủ môn Tấn Trường sau khi bắt được bóng đã thả bóng xuống sân và đứng chơi, tạo điều kiện để Maranon dễ dàng đưa bóng vào lưới trống ghi bàn thắng.

Một tình huống gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, Tấn Trường đã quá ngây thơ trong tình huống này và vô tình khiến đội nhà nhận bàn thua oan. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng, bàn thắng này có mùi tiêu cực của thủ môn Bình Dương. Bởi ở cả bàn thua thứ 2 và 3, Tấn Trường cũng chơi không tốt có sai sót.

 
Tấn Trường đã có trận đấu gây thất vọng. Ảnh: Đình Viên

Chính HLV Trần Minh Chiến đã nhận xét rằng: “2 tình huống thua bàn sau đó thì Trường không quán xuyến được khu 5m50, lỗi đó tôi đã nhắc nhở từ trước rồi vì đối thủ cao to họ sẽ chơi bóng bổng nhiều nhưng Trường không tập trung. Hôm nay, Trường thực sự đã chơi dưới khả năng của mình”.

Thậm chí, HLV Trần Minh Chiến cho biết sẽ xem xét khả năng ra sân của Tấn Trường trong các trận đấu tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với việc cựu thủ thành của ĐT Việt Nam sẽ đối mặt với việc sẽ phải ngồi trên ghế dự bị.

Không ai dám khẳng định Tấn Trường có dính líu đến tiêu cực. Tuy nhiên, những vấn đề bất thường về chuyên môn của thủ thành này trong trận đấu ở sân chơi vốn nhiều cạm bẫy và tai tiếng thì chính những người trong cuộc có vẻ đã "ngửi thấy". Tất nhiên, không và chưa thể đưa ra kết luận gì bởi vấn đề vẫn nằm ở chỗ “bằng chứng đâu?”.

Đấy cũng luôn là câu hỏi đầy bất lực mà bóng đá Việt Nam vẫn đối diện hàng ngày. Ngay như mới đây, ở giải U19 Quốc gia 2019, khi chứng kiến U19 Phú Yên thi đấu thiếu tích cực trước U19 Hà Nội, VFF cũng chỉ có thể ra thông báo mang tính cảnh báo.

Những gì mà BTC có thể cung cấp là tư liệu chuyên môn và ghi nhận những điều diễn ra trên sân, còn việc khẳng định có tiêu cực hay không thì vẫn phải chờ cơ quan chức năng vào cuộc.

Bầu Hiển từng sở hữu hơn 1 đội bóng ở V.League. Ảnh: MH
Bầu Hiển từng sở hữu hơn 1 đội bóng ở V.League. Ảnh: MH

Hay như câu chuyện một ông chủ liên quan, chi phối đến nhiều đội bóng ở V.League vẫn diễn ra suốt cả chục năm nay vẫn chưa đi đến hồi kết. Thế nên, trận Hà Nội thua sốc Sài Gòn 2-5 ở V.League 2018 cũng khiến tất cả đặt ra nhiều dấu hỏi. Đó là trận thua đầu tiên của đội bóng Thủ đô sau chuỗi trận bất bại thăng hoa và thua đúng vào thời điểm Sài Gòn cần điểm. Tất cả có quyền đặt ra dấu hỏi nghi vấn nhưng lại không thể kết luận điều gì.

Bởi vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở chỗ “bằng chứng đâu?” khi về mặt pháp lý, các “đội bóng anh em” này đều không liên quan gì đến nhau.

Người ta vẫn nhớ đến câu nói nổi tiếng của bầu Kiên, “bóng đá là sân khấu 4 mặt, ai diễn trò ở đó tất cả đều biết”. Chỉ có điều, có diễn kịch với nhau và chứng kiến, biết điều gì đã, đang xảy ra thì cũng chỉ biết mà thôi...

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Tấn Trường mắc sai lầm cực kì ngớ ngẩn khiến B. Bình Dương thua trận

ĐÌNH THẢO |

Tình huống “không hiểu luật” của Tấn Trường đã khiến thủ môn này mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên của B. Bình Dương và rồi thua chung cuộc 1-3 Ceres Negros ở lượt trận thứ 2 AFC Cup 2019 ngay trên sân nhà.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: "Tôi không sợ Thái Lan"

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan ở Vòng loại U23 Châu Á 2020. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết từ khi lên tuyển, anh không sợ người Thái mà luôn muốn cố gắng chiến thắng họ.

U19 Phú Yên bị nghi ngờ tiêu cực ở giải U19 Quốc gia 2019

HOÀI ĐAN |

Ngày 11.3, VFF đã đăng tải thông báo phản ánh và cảnh báo về việc thi đấu thiếu tích cực của đội U19 Phú Yên trong thời gian cuối trận đấu gặp đội U19 Hà Nội ở giải U19 Quốc gia 2019 vào ngày 9.3.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tấn Trường mắc sai lầm cực kì ngớ ngẩn khiến B. Bình Dương thua trận

ĐÌNH THẢO |

Tình huống “không hiểu luật” của Tấn Trường đã khiến thủ môn này mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên của B. Bình Dương và rồi thua chung cuộc 1-3 Ceres Negros ở lượt trận thứ 2 AFC Cup 2019 ngay trên sân nhà.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: "Tôi không sợ Thái Lan"

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan ở Vòng loại U23 Châu Á 2020. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết từ khi lên tuyển, anh không sợ người Thái mà luôn muốn cố gắng chiến thắng họ.

U19 Phú Yên bị nghi ngờ tiêu cực ở giải U19 Quốc gia 2019

HOÀI ĐAN |

Ngày 11.3, VFF đã đăng tải thông báo phản ánh và cảnh báo về việc thi đấu thiếu tích cực của đội U19 Phú Yên trong thời gian cuối trận đấu gặp đội U19 Hà Nội ở giải U19 Quốc gia 2019 vào ngày 9.3.