Ông Vũ Tiến Thành: “Đến Barcelona còn cải tổ huống hồ Sài Gòn”

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch kiêm huấn luyện viên đội Sài Gòn Vũ Tiến Thành nhấn mạnh việc đội bóng cải tổ vốn dĩ mang tính tất yếu để hoàn thiện, hướng đến những mục tiêu tham vọng hơn.

Sài Gòn đã chia tay 16 cầu thủ sau 2 cuộc họp với toàn thể đội bóng. Điều này đã làm dấy lên những nghi ngại về cách làm đội bóng của đội chủ sân Thống Nhất. Trao đổi với Lao Động trưa 13.11, ông Vũ Tiến Thành nhấn mạnh đến việc cải tổ là điều mang tính tất yếu, với mục tiêu "bình mới, rượu mới".

“Những thông tin về việc cầu thủ bỏ đi vì nội tình đội bóng này kia là không chính xác. Các cầu thủ tự rời đội bóng, chúng tôi không sa thải bất cứ ai. Nhưng để chuẩn bị cho tham vọng lớn ở mùa giải năm sau, đúng với khẩu hiệu “We are one” – “Chúng tôi là một”, chúng tôi cần phải cải tổ triệt để, thay đổi thật nhiều. Tất cả vì bóng đá của địa phương nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung”, ông Vũ Tiến Thành cho biết.

Chiến lược gia 56 tuổi nhấn mạnh việc một đội bóng thay đổi, cải tổ mạnh về lực lượng là điều bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp. “Barcelona, Liverpool còn thay đổi huống hồ chúng tôi”, ông nhấn mạnh. Ông trấn an người hâm mộ đội bóng hãy an tâm vì Sài Gòn sẽ không đối mặt với việc khủng hoảng sau việc chia tay hàng loạt cầu thủ này.

Cặp tiền đạo ngoại chơi ăn ý nhất V.League 2020 Pedro và Geovane đã chia tay đội Sài Gòn. Ảnh: VPF.
Cặp tiền đạo ngoại chơi ăn ý nhất V.League 2020 Pedro và Geovane đã chia tay đội Sài Gòn. Ảnh: VPF.

“Nhiều người cho rằng Sài Gòn sẽ khủng hoảng, vì không hiểu hết về đội bóng. Mọi người nhìn lại đi, khi chúng tôi tiếp nhận, Sài Gòn là đội bóng hết động lực, ít được thừa nhận, chẳng khác gì “con ghẻ” của TPHCM, khán giả đến sân rất ít. Nhưng mùa bóng vừa qua thì sao? Chúng tôi đứng trong Top 3 V.League, cạnh tranh ngôi vô địch sòng phẳng với Hà Nội, Viettel – những đội có lực lượng hơn hẳn”, chiến lược gia đội Sài Gòn cho biết.

Ông Vũ Tiến Thành tiết lộ việc “cải tổ” đội bóng chưa dừng lại ở đây. Đội sẽ có 1-2 cuộc họp quan trọng trong vài ngày tới. Những ông bầu đứng sau đội Sài Gòn gồm Nguyễn Cao Trí, Trần Hòa Bình và Hồ Quốc Minh đã làm việc kỹ với ông Thành và thống nhất quan điểm về việc Sài Gòn sẽ cải tổ triệt để, mạnh mẽ để người hâm mộ tự hào đây là đội bóng của người Sài Gòn, do các ông chủ 7x Sài Gòn làm, không còn bất cứ mối liên hệ nào với chủ cũ.

Với các cầu thủ đã chia tay đội Sài Gòn, ông Thành cho rằng đa số họ nghĩ rằng bản thân không còn phù hợp với đội bóng. Một số muốn được thi đấu nhiều hơn, hoặc gần gia đình hoặc thực tế hơn là nhận mức lương cao hơn tại những đội bóng khác. Chẳng hạn cặp tiền đạo Geovane – Pedro đang trong tầm ngắm của một đội bóng ngoài Bắc, với đãi ngộ cao. Còn trung vệ Ahn Byung-keon có thể tiếp tục gắn bó với 1 đội bóng khác tại V.League hoặc sang Thái Lan.

Để bổ sung lực lượng, Sài Gòn sẽ tích cực chiêu mộ các cầu thủ mới trong thời gian tới. Theo ông Thành, đội chủ sân Thống Nhất sẽ là nơi đáng để các cầu thủ tìm đến bởi có tham vọng, chiến lược rõ ràng, được dự AFC Cup và các ông chủ 7x có tiềm lực, đãi ngộ cho cầu thủ xứng đáng với công sức bỏ ra.

Về ngoại binh, Sài Gòn nhắm đến các cầu thủ tại J.League (Nhật Bản), nơi họ có hợp tác toàn diện với FC Tokyo. Ngày 25.11 tới, đội sẽ hội quân chuẩn bị cho mùa bóng mới.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Sài Gòn thay 3/4 đội hình: “Ai thích đi thì đi”

NGUYỄN ĐĂNG |

Chỉ 3 ngày sau khi kết thúc V.League 2020, câu lạc bộ Sài Gòn đã có biến động lớn về nhân sự, khi 3/4 cầu thủ chia tay đội sau cuộc họp với ban lãnh đạo đội bóng.

Phía sau cuộc tháo chạy hàng loạt của CLB Sài Gòn

AN NGUYÊN |

Việc có đến 17 cầu thủ CLB Sài Gòn ra đi cùng lúc đã báo hiệu cho sự hình thành của một "đế chế mới" với tương lai khó đoán định.

17 cầu thủ "bỏ chạy", Sài Gòn chia tay 3/4 đội hình sau V.League 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn đang trải qua một cú sốc lớn khi gần 3/4 đội hình nói lời chia tay sau V.League 2020.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Câu lạc bộ Sài Gòn thay 3/4 đội hình: “Ai thích đi thì đi”

NGUYỄN ĐĂNG |

Chỉ 3 ngày sau khi kết thúc V.League 2020, câu lạc bộ Sài Gòn đã có biến động lớn về nhân sự, khi 3/4 cầu thủ chia tay đội sau cuộc họp với ban lãnh đạo đội bóng.

Phía sau cuộc tháo chạy hàng loạt của CLB Sài Gòn

AN NGUYÊN |

Việc có đến 17 cầu thủ CLB Sài Gòn ra đi cùng lúc đã báo hiệu cho sự hình thành của một "đế chế mới" với tương lai khó đoán định.

17 cầu thủ "bỏ chạy", Sài Gòn chia tay 3/4 đội hình sau V.League 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn đang trải qua một cú sốc lớn khi gần 3/4 đội hình nói lời chia tay sau V.League 2020.