Ông Vũ Tiến Thành: “Ai bảo Sài Gòn khủng hoảng, chúng tôi đang mạnh hơn"

NGUYÊN ĐĂNG |

Ở cuộc họp báo sau trận Sài Gòn thắng Hà Nội 3-1 tại Cúp Tứ hùng trên sân Thống Nhất, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã đáp trả mạnh mẽ những nghi ngại thời gian qua.

Kết thúc mùa bóng 2020, câu lạc bộ Sài Gòn đã chia tay 21 cầu thủ, với cách làm rất "độc lạ". Việc "thay máu" đội hình khiến dư luận hoài nghi về tương lai của đội bóng. Tuy nhiên, trận thắng 3-1 trước Hà Nội cho thấy Sài Gòn của ông Chủ tịch kiêm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành vẫn đang đúng.

“Năm nay Sài Gòn mạnh lắm”

Ở trận đấu tối 29.12, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sử dụng nhiều hầu hết những tân binh được đưa về như Đỗ Merlo, Thiago, Lê Cao Hoài An, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Công Thành, Tẩy Văn Toàn, Đình Nhơn… Họ gây bất ngờ trước Hà Nội khi ghi được 3 bàn thắng do công của Đỗ Merlo, Thiago và Võ Nguyên Hoàng.

“Khi chọn một cầu thủ nào đó đều có cơ sở hết, Thiago và Merlo là những cầu thủ chúng tôi cần. Chúng tôi đã có quyết định đúng khi ký hợp đồng với họ.

Sài Gòn còn thiếu nhiều vị trí chính như Cao Văn Triền, Daisuke Matsui và 3 cầu thủ từ Nhật Bản nữa. Nói chung, có thêm 4 vị trí nữa, chúng tôi không lo, đội hình có chiều sâu lắm”, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nói.

“Các bạn ngạc nhiên vì sao đội thay 21 cầu thủ, làm mới hoàn toàn lại đạt kết quả như thế? Dĩ nhiên kết quả một trận đấu không nói lên quá nhiều điều. Nhưng hôm nay các bạn thấy, cầu thủ Sài Gòn tuân thủ đấu pháp rất tốt. Nhiều người cứ nói tôi lo lắng, khủng hoảng vậy thì tôi ngồi đây làm gì? Nên nhớ, Sài Gòn còn 4 vị trí, chúng tôi vẫn rất mạnh.

Chúng tôi là đội bóng chuyên nghiệp, thay đổi rất nhiều ở mùa bóng năm nay”, ông Thành nhấn mạnh và tự tin cho rằng sẽ khiến báo chí "việt vị" với những đánh giá về cách làm của ông cùng Sài Gòn.

Các cầu thủ Sài Gòn chơi lấn lướt Hà Nội ở trận thắng tối 29.12. Ở các trận giao hữu trước đó, đội toàn thua. Ảnh: Duy Nam.
Các cầu thủ Sài Gòn chơi lấn lướt Hà Nội ở trận thắng tối 29.12. Ở các trận giao hữu trước đó, đội toàn thua. Ảnh: Duy Nam.

Chủ tịch Vũ Tiến Thành đã có 2 lần được bầu là Huấn luyện viên hay nhất tháng tại V.League 2020, khi dẫn dắt một đội bóng không có ngôi sao dẫn đầu giải đấu suốt thời gian dài và cán đích ở vị trí hạng 3.

Mùa này, ông đưa về nhiều cầu thủ ít tiếng tăm và trẻ nhưng cho rằng đó đều là những tài năng chưa được khai phá. Ông Thànhđề cập đến trường hợp của Tẩy Văn Toàn, cầu thủ mùa trước còn không đá chính ở đội U21 nhưng vào sân thi đấu tự tin trước các đàn anh Hà Nội. Đó cũng là trường hợp của Bùi Xuân Quý, tiền vệ mùa trước đá Tây Ninh, hoạt động như “người không phổi”. Đặc biệt, ông tự hào khi chiêu mộ được Lê Cao Hoài An, cầu thủ có thể hình tốt (cao 1,81m), tập luyện chuyên nghiệp mà có những phẩm chất tốt nhưng bị các đội khác “ngó lơ”.

“Ai nói Sài Gòn khủng hoảng, đó không phải là cổ động viên của đội bóng. Hàng ngày, tôi nhận hàng chục cuộc gọi, tin nhắn động viên. Bây giờ, Sài Gòn thật sự là của người Sài Gòn. Tôi là người Sài Gòn sẽ làm đội bóng cho người hâm mộ Sài Gòn”, ông Thành cam kết.

“Bóng đá lo gì chuyện bắt bài, cứ hoàn thiện mình trước đã”

Trong số 21 cầu thủ chia tay Sài Gòn, một số người trong đó đến với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại V.League, đặc biệt là trường hợp của Geovane và Quốc Long ở Hà Nội. Trước câu hỏi có lo lắng việc bị các đội bắt bài bởi những người cũ, ông Thành đã lớn tiếng phản bác.

Trung vệ Thiago Melo từng có thời gia sa sút nhưng đã giảm 5kg sau khi tập luyện cùng Sài Gòn và chơi rất tốt trước Hà Nội. Ảnh: Duy Nam.
Trung vệ Thiago Melo từng có thời gia sa sút nhưng đã giảm 5kg sau khi tập luyện cùng Sài Gòn và chơi rất tốt trước Hà Nội. Ảnh: Duy Nam.

“Bắt bài là chuyện của truyền thông nói thôi, trong bóng đá việc hoàn thiện mình, chạy và tranh cướp, làm theo chỉ đạo của huấn luyện viên đã khó lắm rồi, chứ lo gì chuyện bắt bài. Như trận Hà Nội, thật ra chúng tôi cũng gặp may mắn. Nhưng qua trận đấu, có nhiều cầu thủ mới đã đá trọn 90 phút, thi đấu tốt. Điều đó có nghĩa trong 5 tuần qua, Sài Gòn đã tập luyện hiệu quả.

Chiến lược gia cá tính này cũng cho rằng, mùa bóng năm nay, ông cùng Sài Gòn sẽ tiếp tục chứng minh sự hiệu quả trong cách làm bóng đá riêng của mình. “Sài Gòn là đội bóng rất chuyên nghiệp, nhiều người đã viết theo kiểu lạc quan tếu cho chúng tôi. Bây giờ mọi người hãy xem chúng tôi đá.

Bóng đá là khoa học, câu lạc bộ phải nhà nghề. Với mặt bằng cầu thủ Việt Nam, tôi nói thẳng luôn chỉ cần tập luyện tốt, thay đổi não trạng, tư duy là sẽ tốt lên. Chúng tôi đã chứng minh điều đó mùa trước...”.

"Đang dịch COVID-19, giờ đội bóng kiếm được ai mà tính đến chuyện thay huấn luyện viên ngoại? Hơn nữa, Sài Gòn mới chia tay 21 cầu thủ, làm mới đội hình, tôi không làm huấn luyện viên thì ai làm bây giờ?" Chủ tịch Vũ Tiến Thành nhấn mạnh sẽ tiếp tục làm huấn luyện viên của Sài Gòn mùa giải 2021.

NGUYÊN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Duy Mạnh mắc lỗi, Hà Nội thua Sài Gòn ở trận ra quân giải tứ hùng

Thanh Vũ |

Hà Nội nhận trận thua 1-3 trên sân Thống Nhất trước câu lạc bộ Sài Gòn ở lượt đầu tiên giải tứ hùng tranh cúp HTV 2020.

Ông Vũ Tiến Thành: “Sài Gòn thắng Hà Nội 3-1 như lời động viên cầu thủ"

NGUYỄN ĐĂNG |

Sài Gòn đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Hà Nội ở trận đấu thứ 2 Cúp Tứ hùng diễn ra trên sân Thống Nhất tối 29.12.

CLB Sài Gòn không đăng ký tân binh 39 tuổi ở giải tứ hùng

Thanh Vũ |

Tân binh 39 tuổi người Nhật Bản của Sài Gòn - Daisuke Matsui sẽ không được đăng ký ở giải tứ hùng trước thềm mùa giải 2021.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Duy Mạnh mắc lỗi, Hà Nội thua Sài Gòn ở trận ra quân giải tứ hùng

Thanh Vũ |

Hà Nội nhận trận thua 1-3 trên sân Thống Nhất trước câu lạc bộ Sài Gòn ở lượt đầu tiên giải tứ hùng tranh cúp HTV 2020.

Ông Vũ Tiến Thành: “Sài Gòn thắng Hà Nội 3-1 như lời động viên cầu thủ"

NGUYỄN ĐĂNG |

Sài Gòn đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Hà Nội ở trận đấu thứ 2 Cúp Tứ hùng diễn ra trên sân Thống Nhất tối 29.12.

CLB Sài Gòn không đăng ký tân binh 39 tuổi ở giải tứ hùng

Thanh Vũ |

Tân binh 39 tuổi người Nhật Bản của Sài Gòn - Daisuke Matsui sẽ không được đăng ký ở giải tứ hùng trước thềm mùa giải 2021.