Ông Trần Quốc Tuấn tạm thay ông Cấn Văn Nghĩa mảng tài chính của VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn sẽ tạm thời thay thế ông Cấn Văn Nghĩa phụ trách mảng tài chính và vận động tài trợ.

Sau khi ông Cấn Văn Nghĩa từ chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã chỉ định Phó Chủ tịch Thường trực VFF phụ trách chuyên môn tạm thời phụ trách công việc của ông Nghĩa.

Ông Trần Quốc Tuấn hiện đang nắm giữ vai trò phụ trách chuyên môn và quan hệ quốc tế. Đây là nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp, ông Tuấn đã năm giữ vị trí này. Việc tạm thời phụ trách lĩnh vực tài chính và vận động tài trợ cũng không phải trở ngại quá lớn khi ông Tuấn được cho là người thạo việc ở VFF.

Theo quy định, VFF sẽ phải tổ chức Đại hội bất thường hoặc chờ đến cuối năm 2019 tổ chức Đại hội thường niên VFF để bầu bổ sung người nắm giữ vị trí của ông Cấn Văn Nghĩa. Các thành viên VFF sẽ giới thiệu các ứng viên xứng đáng và đưa ra bầu tại Đại hội.

 
Các thành viên trung cử Ban chấp hành VFF tại Đại hội khoá 8. Ảnh: MH

Vào chiều mai (3.7), VFF sẽ tiến hành hội nghị Ban chấp hành. Nội dung chính của hội nghị là ra nghị quyết về việc ông Cấn Văn Nghĩa xin từ chức. Trước đó, Ban Tổng thư ký VFF đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên và nhận được sự đồng thuận cao về nguyện vọng xin từ chức của ông Nghĩa.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cũng cho rằng: "Hoạt động của bóng đá Việt Nam được vận hành bởi cả một bộ máy, không phải phụ thuộc vào cá nhân nào. Do vậy, việc rút lui của ông Cấn Văn Nghĩa không phải là vấn đề gây ảnh hưởng lớn".

Sau khi ông Nghĩa từ chức, Thường trực VFF còn lại 4 người là ông Lê Khánh Hải – Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông, ông Trần Anh Tú – Uỷ viên. Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Hội  - Uỷ viên ban chấp hành VFF là khách mời của Thường trực VFF, tham dự các cuộc họp của Thường trực VFF nhưng không có quyền biểu quyết ý kiến.

 
Các thành viên VFF sẽ tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch tại Đại hội thường niên diễn ra vào cuối năm. Ảnh: MH

Cuộc đua vào chiếc ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ của VFF cũng đang "nóng". Những ứng viên từng thất bại ở Đại hội VFF khoá 8 cũng đang trở thành những ứng viên thay thế ông Nghĩa.

Các ứng viên từng tham gia ứng cử vào vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ của VFF khoá 8 gồm: Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam, ông Trần Văn Liêng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Ca cao Việt Nam, ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thể thao Động Lực.

Cho đến thời điểm này, theo ý kiến của một số thành viên Ban chấp hành VFF thì việc tìm kiếm người thay thế ông Nghĩa cần phải thận trọng, chọn người có tâm, có tầm. Bên cạnh đó, chính các thành viên VFF cũng cần có trách nhiệm hơn với lá phiếu của mình.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

“Học” VFF, Thái Lan giao cùng lúc 2 đội tuyển cho HLV Nhật Bản

ĐÌNH THẢO |

LĐBĐ Thái Lan bổ nhiệm HLV người Nhật Bản Akira Nishino dẫn dắt cả ĐTQG và U23 Thái Lan, giống cách mà LĐBĐ Việt Nam VFF giao nhiệm vụ cho HLV Park Hang-seo.

Vị trí Phó Chủ tịch tài chính VFF: Cần một doanh nhân có tiếng?

HOÀI ĐAN |

Chiếc ghế Phó Chủ tịch Tài chính Liên đoàn bóng đá VN (VFF) mà ông Cấn Văn Nghĩa để lại đang là cuộc đua của nhiều ứng viên. Nhiều quan điểm cho rằng, đó là vị trí cần đến một doanh nhân có tiếng nói.

Hợp đồng của ông Park nhìn từ chuyện từ chức của lãnh đạo VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Trong lúc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang chủ động xúc tiến việc đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo thì Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính vận động tài trợ, ông Cấn Văn Nghĩa xin từ chức.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

“Học” VFF, Thái Lan giao cùng lúc 2 đội tuyển cho HLV Nhật Bản

ĐÌNH THẢO |

LĐBĐ Thái Lan bổ nhiệm HLV người Nhật Bản Akira Nishino dẫn dắt cả ĐTQG và U23 Thái Lan, giống cách mà LĐBĐ Việt Nam VFF giao nhiệm vụ cho HLV Park Hang-seo.

Vị trí Phó Chủ tịch tài chính VFF: Cần một doanh nhân có tiếng?

HOÀI ĐAN |

Chiếc ghế Phó Chủ tịch Tài chính Liên đoàn bóng đá VN (VFF) mà ông Cấn Văn Nghĩa để lại đang là cuộc đua của nhiều ứng viên. Nhiều quan điểm cho rằng, đó là vị trí cần đến một doanh nhân có tiếng nói.

Hợp đồng của ông Park nhìn từ chuyện từ chức của lãnh đạo VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Trong lúc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang chủ động xúc tiến việc đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo thì Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính vận động tài trợ, ông Cấn Văn Nghĩa xin từ chức.