Ông Trần Anh Tú tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TPHCM

NGUYỄN ĐĂNG |

Sáng 26.12, Liên đoàn bóng đá TPHCM (HFF) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (2020-2024), ông Trần Anh Tú tái đắc cử Chủ tịch HFF.

Đại hộ đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới của HFF. Kết quả ông Trần Anh Tú đắc cử vị trí Chủ tịch HFF, ông Ngô Lê Bằng giữ vị trí Phó chủ tịch, còn ông Trần Đình Huấn làm Tổng thư ký. 10 thành viên của Ban chấp hành vẫn không thay đổi so với nhiệm kỳ trước. Chỉ có vị trí của ông Trần Huệ Anh được thay bằng ông Nguyễn Phi Bằng.

Trong nhiệm kỳ VII kéo dài từ năm 2016 đến 2020, HFF đã thu về 31 tỉ đồng tiền tài trợ để trang trải các chi phí hoạt động. Đây không phải con số lớn bởi một nửa trong số đó là tiền từ 2 doanh nghiệp của ông Trần Anh Tú. Vì thế, trọng tâm của nhiệm kỳ mới là HFF phải tìm kiếm thêm nguồn thu từ các nhà tài trợ, để hướng đến các mục tiêu mới.

Dù chuyện kiếm tiền gặp khó khăn, thành tích của bóng đá TPHCM trong giai đoạn vừa qua rất khởi sắc. Ở bóng đá nam, đội TPHCM giành quyền lên V.League 2017 và nhanh chóng chứng tỏ là một trong những đội bóng có tham vọng, đầu tư mạnh tại V.League. Đội đoạt ngôi Á quân V.League 2019, hai lần đứng hạng 3 Cúp Quốc gia.

Ông Trần Anh Tú cùng cộng sự tại HFF đối mặt với bài toán về tài chính ở nhiệm kỳ mới. Ảnh: V.Đ.
Ông Trần Anh Tú cùng cộng sự tại HFF đối mặt với bài toán về tài chính ở nhiệm kỳ mới. Ảnh: V.Đ.

Còn câu lạc bộ Sài Gòn cũng chính thức gia nhập ngôi nhà HFF vào năm 2016, sau khi chuyển đến từ Hà Nội. Đội luôn thể hiện tinh thần quyết tâm thi đấu cao, có sự chuyển biến tích cực ở mùa bóng vừa qua với thành tích đứng hạng 3 V.League 2020. Sắp tới, Sài Gòn sẽ bắt tay mạnh mẽ với các chuyên gia bóng đá Nhật Bản, phát triển toàn diện đội bóng.

Ở bóng đá nữ, câu lạc bộ TPHCM 1 đã thống trị giải vô địch quốc gia khi có 4 lần vô địch vào các năm 2016, 2017, 2019 và 2020. Đồng thời đội đoạt ngôi Á quân năm 2018. Ngoài ra, đội cũng đoạt tấm Huy chương vàng môn bóng đá nữ tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018. Tại SEA Games 2019 vừa qua, TPHCM đóng góp 1 thành viên vào ban huấn luyện và 6 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia, để đoạt tấm Huy chương vàng thuyết phục.

Với futsal, câu lạc bộ Thái Sơn Nam có 5 năm liên tiếp vô địch quốc gia từ 2016 đến 2020. Đồng thời, đội bóng của bầu Tú cũng có 3 lần liên tiếp đoạt Cúp Quốc gia. Ngoài ra, địa phương cũng có một loạt đội futsal mạnh khác, liên tục có mặt ở nhóm đua tranh ngôi vô địch.

Bước sang nhiệm kỳ mới, ông Trần Anh Tú cùng các cộng sự tại HFF cam kết sẽ tích cực hoạt động để có những đóng góp cho bóng đá TPHCM, nâng cao vị thế của địa phương.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Ông Trần Anh Tú tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF

ĐĂNG HUỲNH |

Ông Trần Anh Tú đã tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhiệm kỳ 2020-2023.

“Thể thức mới ở V.League loại bỏ các trận đấu thiếu tích cực”

Đăng Huỳnh (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động sau khi V.League 2020 hạ màn, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho rằng, một trong những ưu điểm của thể thức thi đấu mới là loại bỏ được những trận đấu thiếu tích cực.

"Không thể vì một câu lạc bộ làm sụp cả nền bóng đá"

ĐĂNG HUỲNH |

Liên quan đến chuyện các đội đề xuất huỷ V.League 2020, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho rằng không thể vì một câu lạc bộ làm sụp đổ cả một nền bóng đá.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ông Trần Anh Tú tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF

ĐĂNG HUỲNH |

Ông Trần Anh Tú đã tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhiệm kỳ 2020-2023.

“Thể thức mới ở V.League loại bỏ các trận đấu thiếu tích cực”

Đăng Huỳnh (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động sau khi V.League 2020 hạ màn, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho rằng, một trong những ưu điểm của thể thức thi đấu mới là loại bỏ được những trận đấu thiếu tích cực.

"Không thể vì một câu lạc bộ làm sụp cả nền bóng đá"

ĐĂNG HUỲNH |

Liên quan đến chuyện các đội đề xuất huỷ V.League 2020, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho rằng không thể vì một câu lạc bộ làm sụp đổ cả một nền bóng đá.