Ông Shimoda muốn Cao Văn Triền thích nghi J.League như cầu thủ Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

Ông Masahiro Shimoda đặt niềm tin Cao Văn Triền và Trần Danh Trung sẽ thích nghi tốt tại J.League, như cầu thủ Thái Lan làm được.

Sáng 25.2, ông Masahiro Shimoda đã trả lời truyền thông lần đầu tiên, sau khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội Sài Gòn thay cho ông Vũ Tiến Thành.

Không nghĩ sẽ làm huấn luyện viên Sài Gòn

“Lời đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ông bầu Bình đã cho tôi cơ hội làm huấn luyện viên. Năm thứ 26 tôi làm huấn luyện từ Nhật Bản, Bỉ và tại đây. Tôi chỉ mới tới 1 tháng nhưng nhìn chung, chất lượng cầu thủ Sài Gòn tốt, thấy được tiềm năng phát triển của đội bóng”, ông Shimoda chia sẻ.

Bầu Bình đưa ông Shimoda về làm cố vấn đội Sài Gòn, sau đó bổ nhiệm làm huấn luyện viên thay cho ông Vũ Tiến Thành. Ảnh: Vương Anh.
Bầu Bình đưa ông Shimoda về làm cố vấn đội Sài Gòn, sau đó bổ nhiệm làm huấn luyện viên thay cho ông Vũ Tiến Thành. Ảnh: Vương Anh.

Trước ông Shimoda, một số chuyên gia Nhật Bản đã làm việc tại bóng đá Việt Nam như Toshiya Miura ở đội tuyển Việt Nam, câu lạc bộ TPHCM; ông Takashi ở đội tuyển nữ Việt Nam nhưng không đạt nhiều thành công, thậm chí bị sa thải trước thời hạn. Tuy nhiên, tân huấn luyện viên của đội Sài Gòn không hề lo lắng.

“Tôi thực sự không để ý đến những huấn luyện viên Nhật Bản đã đến Việt Nam trước tôi. Tại J.League cũng có rất nhiều huấn luyện viên ngoại, thành công có và thất bại có. Mục đích của tôi là giúp Sài Gòn mạnh hơn, cống hiến khả năng của mình để giúp cầu thủ cũng như bóng đá Việt Nam phát triển".

Lúc đầu, ông Shimoda được Sài Gòn đưa về để làm cố vấn cấp cao, không phải để làm huấn luyện viên. Ông nói: “Lời mời đầu tiên của bầu Bình là tôi đến để nâng cao chất lượng luyện tập, quản lý tổng thể của đội bóng. Vị trí của tôi là cố vấn cấp cao chứ không đề cập đến công việc huấn luyện”.

Huấn luyện viên Shimoda Mashiro sinh năm 1967, từng làm Giám đốc kỹ thuật của đội Kyoto Purple Sanga sau đó là trợ lý Giám đốc kỹ thuật cho đội FC Tokyo (năm 2001 đến 2005). Từ năm 2009 đến 2016, chuyên gia bóng đá này giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) và làm Giám đốc kỹ thuật của JFA từ năm 2014 đến 2016. Ông cũng đảm nhiệm vai trò phụ trách các đội U23, U19 và U16 của Nhật Bản.

Ông Shimoda (hàng sau) từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại JFA từ năm 2009 đến 2016. Ảnh: JFA.
Ông Shimoda (hàng sau) từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại JFA từ năm 2009 đến 2016. Ảnh: JFA.

Tuy vậy, chiến lược gia 54 tuổi luôn theo sát buổi tập của đội. Ông nhấn mạnh thời gian tới, Sài Gòn sẽ chơi tấn công nhiều hơn, tương đồng với lối chơi của nhiều đội Nhật Bản. Từ giờ đến khi V.League được nối lại, ông sẽ dành thời gian để tìm hiểu cầu thủ.

Mong Cao Văn Triền được như cầu thủ Thái Lan

Sài Gòn sẽ chia tay tiền vệ trụ cột Cao Văn Triền sang FC Ryukyu tại J.League 2. Ông Shimoda tỏ ra khá bình thản cà chia sẻ: “Triền là cầu thủ trụ cột, năng lực tốt nhưng đây là đội bóng có tính tập thể, không dựa vào năng lực của chỉ một người. Khoảng trống của Văn Triền sẽ được thay thế bởi những cầu thủ khác”.

Cao Văn Triền chuyển sang thi đấu cho FC Ryukyu tại J.Leagaue 2 từ đầu tháng 7. Ảnh: Thanh Vũ.
Cao Văn Triền chuyển sang thi đấu cho FC Ryukyu tại J.Leagaue 2 từ đầu tháng 7. Ảnh: Thanh Vũ.

Cao Văn Triền sẽ là cầu thủ tiếp theo của Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu, sau Công Vinh, Công Phượng, Tuấn Anh. Những cầu thủ này đã không ra sân nhiều. Trong khi đó, cầu thủ của Thái Lan xuất ngoại sang J.League đều rất thành công.

Hậu vệ Theerathon Bunmathan đã vô địch J.League 1 cùng Yohohama F.Marinos năm 2019, Chanathip Songkrasin là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất giải, khi khoác áo Consodale Sapporo.

Ông Shimoda hy vọng Cao Văn Triền cùng các cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản thời gian tới sẽ có sự thích nghi tốt, như các đồng nghiệp Thái Lan, với nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là sự nỗ lực tập luyện và ý thức. Cầu thủ Việt Nam cần nâng cao những điều này để thích nghi tại J.League. Tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam sẽ thích nghi tốt với môi trường, vì J.League có khá nhiều cầu thủ Thái Lan đang tập luyện và thi đấu tốt”.

Bản thân ông cũng đã “kiểm tra” Triền, đáp ứng hầu hết yêu cầu đặt ra. Ngoài ra với ý thức tốt, tập luyện chăm chỉ, ông tin tưởng Cao Văn Triền sẽ thành công tại J.League 2.

Theerathon Bunmathan là cầu thủ Thái Lan đầu tiên vô địch J.League trong màu áo Yokohama F.Marinos năm 2019. Ảnh: FBNV.
Theerathon Bunmathan là cầu thủ Thái Lan đầu tiên vô địch J.League trong màu áo Yokohama F.Marinos năm 2019. Ảnh: FBNV.
Những chia sẻ đầu tiên của HLV Shimoda khi dẫn dắt đội Sài Gòn.
NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ
TIN LIÊN QUAN

CLB Sài Gòn thay HLV, đưa cầu thủ sang Nhật Bản: Vì bóng đá bền vững

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn đã công bố một loạt những thay đổi quan trọng thời gian tới, trong đó có việc thay huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, đưa Cao Văn Triền và Trần Danh Trung sang Nhật Bản thi đấu cho FC Ryukyu ở J.League 2.

Các đội bóng tăng cường đá giao hữu, chờ ngày V.League 2021 tái xuất

AN NGUYÊN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, V.League 2021 buộc phải tạm hoãn kể từ vòng 4. Trước quãng nghỉ dài ngày, nhiều câu lạc bộ vẫn tích cực tập luyện bằng cách lên kế hoạch tập huấn hoặc tìm "quân xanh" đá giao hữu để "làm nóng" trước ngày V.League trở lại.

Bầu Bình: “Ông Shimoda, ông Thành thực hiện 2 sứ mệnh khác nhau”

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ (thực hiện) |

Bầu Bình nhấn mạnh, chuyên gia Shimoda có đủ tầm để thực hiện chiến lược "J.League hóa", còn ông Vũ Tiến Thành có sứ mệnh khác, đào tạo tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

CLB Sài Gòn thay HLV, đưa cầu thủ sang Nhật Bản: Vì bóng đá bền vững

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn đã công bố một loạt những thay đổi quan trọng thời gian tới, trong đó có việc thay huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, đưa Cao Văn Triền và Trần Danh Trung sang Nhật Bản thi đấu cho FC Ryukyu ở J.League 2.

Các đội bóng tăng cường đá giao hữu, chờ ngày V.League 2021 tái xuất

AN NGUYÊN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, V.League 2021 buộc phải tạm hoãn kể từ vòng 4. Trước quãng nghỉ dài ngày, nhiều câu lạc bộ vẫn tích cực tập luyện bằng cách lên kế hoạch tập huấn hoặc tìm "quân xanh" đá giao hữu để "làm nóng" trước ngày V.League trở lại.

Bầu Bình: “Ông Shimoda, ông Thành thực hiện 2 sứ mệnh khác nhau”

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ (thực hiện) |

Bầu Bình nhấn mạnh, chuyên gia Shimoda có đủ tầm để thực hiện chiến lược "J.League hóa", còn ông Vũ Tiến Thành có sứ mệnh khác, đào tạo tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam.