Ông Hoàng Thọ - HLV Than Quảng Ninh: "Tôi vẫn đang bị nợ 10 tháng lương"

KHÁNH AN (THỰC HIỆN) |

Huấn luyện viên Hoàng Thọ chia sẻ đến thời điểm hiện tại đang bị nợ 10 tháng lương. Nhưng ông vẫn hy vọng vào một phép màu đến với câu lạc bộ Than Quảng Ninh.

Than Quảng Ninh dưới “triều đại” của huấn luyện viên Hoàng Thọ từng khiến nhiều khán giả và cổ động viên bất ngờ bởi thành tích đáng nể ở mùa giải 2021, dù đội bóng gặp rất nhiều khó khăn.

Nhưng trước những vấn đề tài chính, đội bóng đã không được cấp phép dự V.League 2022. Bản thân ông Thọ đang bị nợ 10 tháng lương. Các huấn luyện viên đội trẻ và cán bộ công nhân viên cũng bị nợ lương nhiều tháng. Có người đã phải đi làm các công việc khác nhau để mưu sinh. Đứng trước bờ vực tan rã, "tướng" Thọ vẫn đau đáu với bóng đá đất Mỏ. 

Than Quảng Ninh sẽ không dự V.League 2022 và có thể “biến mất” trên bản đồ bóng đá Việt Nam, cảm xúc của ông bây giờ như thế nào?

- Từ lúc biết tin đến giờ tôi rất buồn và chán. Bao nhiêu năm các bác, các chú, các anh xây dựng thương hiệu bóng đá Than Quảng Ninh nhưng hiện tại đội bóng lại có nguy cơ "biến mất" như thế này thì phí quá. Công lao xây dựng, vun đắp của nhiều người, bây giờ lại tan rã chỉ trong 1 nốt nhạc thì buồn lắm.

Tôi gặp các “lão tướng” cũ của đội bóng, mọi người ai cũng buồn vì tiếc cho thương hiệu bóng đá Quảng Ninh. Không ai dám nghĩ một tỉnh có nền kinh tế mạnh và tiềm năng như Quảng Ninh lại để mất bóng đá. Rồi đây "món ăn tinh thần" của người dân đất Mỏ cũng bị mất đi, không biết bao giờ mới có thể trở lại được.

Ông có nhận được thông báo tin nào về tương lai của đội trong thời gian tới hay không?

- Từ lúc Công ty TNHH MTV bóng đá Quảng Ninh dừng hoạt động thì tôi cũng không xuống câu lạc bộ nữa vì đã đóng cửa rồi. Thậm chí trước đó bản thân tôi cũng không nắm được nhiều tin tức của đội bóng, tôi chỉ biết thông tin từ báo đài, các trang mạng thôi.

Hiện giờ các cầu thủ đều đã được thanh lý để đi tìm những bến đỗ mới. Một số cầu thủ trẻ tâm sự với tôi rằng các em cũng không biết làm gì ngoài đá bóng và nhờ tôi giới thiệu các em đi đội mới. Tôi thì không giúp đỡ được nhiều, nhưng cũng ngỏ lời và giới thiệu một vài em cho các đội hạng Nhất, hạng Nhì. Câu lạc bộ này nào đồng ý cho thử việc hoặc lấy các em về thì tôi cũng mừng cho học trò của mình.

Huấn luyện viên Hoàng Thọ buồn bã khi Than Quảng Ninh đứng trước bờ vực tan rã. Ảnh: VPF
Huấn luyện viên Hoàng Thọ buồn bã khi Than Quảng Ninh đứng trước bờ vực tan rã. Ảnh: VPF

Trong thời gian qua khi câu lạc bộ nợ lương, thưởng,… rồi tạm dừng hoạt động, ông làm gì để trang trải cuộc sống gia đình?

- Tính đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn bị nợ 10 tháng lương. Không chỉ tôi mà ban huấn luyện, các thầy đội trẻ và cán bộ công nhân viên cũng bị nợ lương nhiều tháng. Sau khi đội dừng hoạt động, nhiều người đã phải đi làm những công việc khác nhau, trong đó có nấu ăn…

Tôi không phải là người của Sở Văn hoá Thể thao, tôi chỉ kí hợp đồng với Công ty TNHH MTV bóng đá Quảng Ninh thôi, nên từ khi công ty nghỉ thì tôi cũng nghỉ ở nhà.

Chuyện tiền bạc, chi tiêu trong gia đình đều một tay bà xã tôi lo liệu cả. Tôi rất buồn vì để bà xã phải vất vả như vậy. Bà xã cũng động viên cố gắng vượt qua nỗi buồn, động viên tôi đi tìm đội bóng mới để tiếp tục làm việc và sống với đam mê.

Có nhiều cầu thủ vẫn gắn bó với Than Quảng Ninh đến phút cuối cùng, trước đó ông đã nói gì với họ?

- Thời điểm mùa giải 2021, đội bóng gặp nhiều khó khăn, tôi đã động viên các em rất nhiều. Tôi bảo các em cố gắng cống hiến, ra sân thi đấu hết mình để mang niềm vui đến cho người hâm mộ cũng như khẳng định thương hiệu của mình. Tất cả các cầu thủ đều tâm huyết, chiến đấu hết khả năng trong mỗi trận đấu.

Sau trận đấu bao giờ cũng có niềm vui, nỗi buồn. Các em đều nghĩ đến cuộc sống, chuyện tiền bạc chi tiêu cho gia đình. Bản thân tôi cũng chỉ biết động viên các em tập luyện và thi đấu, còn chuyện lương bổng, kinh tế thì dù muốn nhưng tôi cũng không thể quyết định được.

Có bao giờ ông nghĩ sẽ có một phép màu nào đó đến bất ngờ hay không, khi Than Quảng Ninh được "giải cứu"?

- Tôi vẫn luôn hi vọng vào 1 phép màu, lãnh đạo tỉnh sẽ quan tâm và tạo điều kiện cho bóng đá Quảng Ninh, hoặc một doanh nghiệp nào đó có thể tiếp quản đội bóng trong thời điểm hiện tại. Chúng tôi chỉ là những người làm chuyên môn, còn câu chuyện tiếp quản và nuôi đội bóng chỉ biết mong chờ vào lãnh đạo tỉnh.

Trường hợp xấu nhất nếu đội bóng giải thể, ông định sẽ làm gì trong thời gian tới?

- Thời gian qua, tôi buồn và mệt mỏi, cũng muốn đi tìm một nghề nào đó để làm. Dù vậy, tôi là người làm thể thao, tôi rất muốn tìm một đội bóng nào đó để tiếp tục gắn bó với đam mê của mình.

Tôi chưa từng nghĩ rằng đội bóng sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này cả. Nếu bóng đá Quảng Ninh làm lại từ hạng Ba, tôi vẫn muốn xắn tay để tiếp tục xây dựng bóng đá đất Mỏ.

Xin cảm ơn ông!

KHÁNH AN (THỰC HIỆN)
TIN LIÊN QUAN

Than Quảng Ninh và những đội bóng từng giải thể tại V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

VFF đã không cấp phép cho Than Quảng Ninh dự V.League 2022. Với việc đã thanh lý gần hết đội hình, bàn giao công việc cho nhiều nhân viên khác, đội bóng vùng mỏ trước nguy cơ bị xóa sổ trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

CLB Than Quảng Ninh chia tay V.League: Cầu thủ phải phụ vợ đi bán phở và chờ...

KHÁNH AN |

Cầu thủ CLB Than Quảng Ninh phải đi phụ vợ bán phở trong thời gian chờ đội bóng đất Mỏ quyết định tương lai. Đội bóng hiện đã không được cấp phép tham dự V.League 2022 và tạm dừng hoạt động trong vòng 1 năm. 

Cầu thủ Than Quảng Ninh làm gì khi không thi đấu ở V.League 2022?

MINH PHONG |

Nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi đội bóng đất Mỏ không được cấp phép tham dự V.League 2022, đồng thời cũng tạm dừng hoạt động trong vòng 1 năm.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Than Quảng Ninh và những đội bóng từng giải thể tại V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

VFF đã không cấp phép cho Than Quảng Ninh dự V.League 2022. Với việc đã thanh lý gần hết đội hình, bàn giao công việc cho nhiều nhân viên khác, đội bóng vùng mỏ trước nguy cơ bị xóa sổ trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

CLB Than Quảng Ninh chia tay V.League: Cầu thủ phải phụ vợ đi bán phở và chờ...

KHÁNH AN |

Cầu thủ CLB Than Quảng Ninh phải đi phụ vợ bán phở trong thời gian chờ đội bóng đất Mỏ quyết định tương lai. Đội bóng hiện đã không được cấp phép tham dự V.League 2022 và tạm dừng hoạt động trong vòng 1 năm. 

Cầu thủ Than Quảng Ninh làm gì khi không thi đấu ở V.League 2022?

MINH PHONG |

Nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi đội bóng đất Mỏ không được cấp phép tham dự V.League 2022, đồng thời cũng tạm dừng hoạt động trong vòng 1 năm.