Ông Dương Văn Hiền tiếp tục làm Trưởng Ban trọng tài VFF

AN NGUYÊN |

Ba ban liên quan đến hệ thống thi đấu các giải chuyên nghiệp Việt Nam là Ban trọng tài, Ban kỷ luật và Ban giải quyết khiếu nại vẫn được giữ nguyên các trưởng, phó ban cho đến khi VFF có quyết định thay đổi hoặc giữ nguyên.

Sau thành công của Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá 9 (nhiệm kỳ 2022-2026), Thường trực Ban Chấp hành khoá 9 đã có cuộc làm việc với các phòng chức năng VFF.

Thường trực Ban Chấp hành VFF khẳng định, những thành quả đạt được Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá 8 đã đặt ra nhiều áp lực và thử thách đối với nhiệm kỳ mới. Tuy vậy, đó cũng là động lực to lớn để VFF tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, hướng tới mục tiêu lớn của nhiệm kỳ 2022- 2026.

 
Thường trực Ban Chấp hành VFF khoá 9 gặp mặt cơ quan Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Cụ thể, xây dựng nền bóng đá phát triển bền vững và phấn đấu đưa bóng đá Việt Nam đến năm 2030 đứng trong nhóm 10 quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu ở Châu Á; đầu tư cho công tác phát triển bóng đá trẻ và hệ thống các giải trẻ; kiện toàn và nâng cao chất lượng các giải bóng đá chuyên nghiệp, ổn định số lượng các câu lạc bộ tham dự V.League, hạng Nhất,...

Đồng thời, rà soát kỹ càng các trọng tài đủ năng lực, có triển vọng phát triển để xét lên hạng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của bóng đá chuyên nghiệp; xây dựng hình ảnh bóng đá gắn với cộng đồng và thu hút nguồn thu cho bóng đá Việt Nam,...

Ngoài ra, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi đã có cuộc họp với lãnh đạo các phòng chức năng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam để nắm bắt và chỉ đạo triển khai các công việc trong chương trình công tác của VFF.

Ông Dương Văn Hiền tiếp tục làm Trưởng Ban trọng tài VFF. Ảnh: H.A
Ông Dương Văn Hiền tiếp tục làm Trưởng Ban trọng tài VFF. Ảnh: H.A

VFF dự kiến sẽ có những kiện toàn về bộ máy nhân sự. Trong 11 ban chức năng của VFF có 5 ban, trưởng ban không nằm trong Ban chấp hành VFF là Ban Kỷ luật, Ban Trọng tài, Ban Giải quyết khiếu nại, Ban Y học, Ban Cấp phép.

Trước mắt, 3 ban có liên quan đến hệ thống thi đấu các giải chuyên nghiệp Việt Nam (V.League 2022 kết thúc vào ngày 19.11) là Ban Trọng tài, Ban Kỷ luật và Ban Giải quyết khiếu nại vẫn sẽ giữ nguyên các trưởng phó ban.

Như vậy, ông Dương Văn Hiền tiếp tục làm Trưởng Ban trọng tài, ông Vũ Xuân Thành tiếp tục làm Trưởng Ban kỷ luật và ông Chu Hồng Thanh tiếp tục làm Trưởng Ban giải quyết khiếu nại, cho đến khi VFF có sự bổ nhiệm mới hoặc giữ nguyên.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

CLB Hải Phòng bị phạt vì cổ động viên xúc phạm trọng tài

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng bị phạt 30 triệu đồng vì cổ động viên xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 23 V.League 2022 vừa qua.

Tân Phó Chủ tịch VFF sẽ tìm phương án trả lương cao cho HLV tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tân Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính Nguyễn Trung Kiên tự tin xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh và có thể trả lương cao cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam.

Ra mắt Ban Chấp hành VFF khoá 9 (nhiệm kỳ 2022-2026)

AN NGUYÊN |

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá 9 (nhiệm kỳ 2022-2026) đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm mới bao gồm 17 nhân sự, trong đó có 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 13 uỷ viên.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

CLB Hải Phòng bị phạt vì cổ động viên xúc phạm trọng tài

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng bị phạt 30 triệu đồng vì cổ động viên xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 23 V.League 2022 vừa qua.

Tân Phó Chủ tịch VFF sẽ tìm phương án trả lương cao cho HLV tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tân Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính Nguyễn Trung Kiên tự tin xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh và có thể trả lương cao cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam.

Ra mắt Ban Chấp hành VFF khoá 9 (nhiệm kỳ 2022-2026)

AN NGUYÊN |

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khoá 9 (nhiệm kỳ 2022-2026) đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm mới bao gồm 17 nhân sự, trong đó có 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 13 uỷ viên.