Ông Đặng Thanh Hạ thay ông Dương Văn Hiền giữ chức Trưởng Ban trọng tài VFF

AN NGUYÊN |

Ông Đặng Thanh Hạ sẽ đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Trọng tài thay cho ông Dương Văn Hiền theo quyết định được Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông qua chiều nay 5.12.

Chiều 5.12, Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 9 lần thứ hai diễn ra đã củng cố các ban chức năng và bổ sung ủy viên mới.

Theo đó, một trong những quyết định quan trọng là ông Đặng Thanh Hạ được bầu làm Trưởng Ban trọng tài thay cho người tiền nhiệm Dương Văn Hiền.

Ông Đặng Thanh Hạ trở thành tân Trưởng Ban trọng tài VFF khoá 9. Ảnh: Minh Dân
Ông Đặng Thanh Hạ trở thành tân Trưởng Ban trọng tài VFF khoá 9. Ảnh: Minh Dân

Ông Hiền là Trưởng ban trọng tài VFF khóa 8 (nhiệm kỳ 2018 - 2022) và Phó ban trọng tài khóa 7 (2014 – 2018). Ông từng là trọng tài FIFA, giành danh hiệu "Còi vàng" ba năm liên tiếp 2007, 2008 và 2009.

Tuy nhiên, dưới thời ông Dương Văn Hiền, công tác trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam không có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Các trọng trọng tài bắt V.League và hạng Nhất vẫn để xảy ra những sai sót nghiêm trọng và nhiều lần làm sai lệch kết quả các trận đấu.

Trước khi trở thành tân Trưởng ban, ông Đặng Thanh Hạ là Uỷ viên Ban trọng tài khoá 8. Năm 2022 trên cương vị giám sát, ông Hạ được AFF phân công tham gia điều hành tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) tại Singapore. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng từng bổ nhiệm ông tham gia làm nhiệm vụ tại vòng loại U23 Châu Á 2022 tại Singapore hồi tháng 10 nhưng không thể tham dự do dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, tân Trưởng Ban trọng tài Đặng Thanh Hạ từng vừa tham gia công tác giám sát các trận đấu chuyên nghiệp, vừa giảng dạy và đào tạo các trọng tài trẻ.

Ông Nguyễn Quốc Hội được bầu vào Thường trực VFF. Ảnh: Hoàng Minh
Ông Nguyễn Quốc Hội được bầu vào Thường trực VFF. Ảnh: Hoàng Minh

Cũng trong buổi họp chiều nay, ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T đã được Ban chấp hành VFF bầu vào vị trí thứ 5 trong Thường trực VFF. Ông Hội trước đó là thành viên dự họp Thường trực VFF nhưng không có quyền bỏ phiếu. Ngoài ra, 4 thành viên còn lại trong Thường trực VFF là Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và 3 Phó chủ tịch Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Vũ và Nguyễn Trung Kiên.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng tiến hành kiện toàn các ban chức năng, chuẩn bị cho các hoạt động trong thời gian tới.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

VFF muốn tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022, tri ân HLV Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

VFF muốn đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022 như một lời tri ân dành cho những cống hiến của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dự đại hội LĐBĐ Đông Nam Á

Thanh Vũ |

Hôm nay (14.11), Đại hội Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á lần thứ 29 (nhiệm kỳ 2022- 2026) đã được tổ chức tại Siem Reap, Campuchia với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho 12 Liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên AFF (bao gồm Australia). Đoàn đại biểu đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đã tham dự đại hội.

Ông Dương Văn Hiền tiếp tục làm Trưởng Ban trọng tài VFF

AN NGUYÊN |

Ba ban liên quan đến hệ thống thi đấu các giải chuyên nghiệp Việt Nam là Ban trọng tài, Ban kỷ luật và Ban giải quyết khiếu nại vẫn được giữ nguyên các trưởng, phó ban cho đến khi VFF có quyết định thay đổi hoặc giữ nguyên.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

VFF muốn tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022, tri ân HLV Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

VFF muốn đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022 như một lời tri ân dành cho những cống hiến của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dự đại hội LĐBĐ Đông Nam Á

Thanh Vũ |

Hôm nay (14.11), Đại hội Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á lần thứ 29 (nhiệm kỳ 2022- 2026) đã được tổ chức tại Siem Reap, Campuchia với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho 12 Liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên AFF (bao gồm Australia). Đoàn đại biểu đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đã tham dự đại hội.

Ông Dương Văn Hiền tiếp tục làm Trưởng Ban trọng tài VFF

AN NGUYÊN |

Ba ban liên quan đến hệ thống thi đấu các giải chuyên nghiệp Việt Nam là Ban trọng tài, Ban kỷ luật và Ban giải quyết khiếu nại vẫn được giữ nguyên các trưởng, phó ban cho đến khi VFF có quyết định thay đổi hoặc giữ nguyên.