Ông Chung Hae-seong đính chính thông tin bị cầu thủ TPHCM "bẻ ghế"

NGUYỄN ĐĂNG (ghi) |

Trao đổi sáng ngày 27.7, huấn luyện viên Chung Hae-seong nhấn mạnh, không hề tiết lộ những thông tin tiêu cực về nội tình đội TPHCM như báo Hàn Quốc đưa.

Hôm 26.7, tờ Yonhap (Hàn Quốc) có bài viết dẫn lời ông Chung Hae-seong về việc có một số cầu thủ TPHCM thi đấu dưới sức, một trong những lý do khiến ông phải ra đi.

Ngoài ra theo tờ báo này thì chiến lược gia người Hàn Quốc còn bị can thiệp về chuyên môn, bị đền bù mức lương không thỏa đáng…

Trao đổi với truyền thông Việt Nam sáng 27.7, ông Chung đã đưa ra những đính chính và gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo, cầu thủ TPHCM.

Huấn luyện viên bị cầu thủ TPHCM "làm phản", có thật sự ông đã trả lời như thế trên báo Hàn Quốc?

- Tôi phải xin lỗi lãnh đạo đội bóng, cầu thủ của TPHCM. Thật sự tôi không có nói như thế. Sáng nay tôi có gọi cho người viết và họ đã sửa bài rồi. Phong độ của cầu thủ trận tốt, trận không tốt là bình thường. Năm ngoái đến năm nay, TPHCM luôn dùng hết cầu thủ trong danh sách, bất cứ ai cũng có cơ hội ra sân.

Trước trận đấu, ai tốt nhất trong tập luyện sẽ được vào sân, vì đội cần có những điều tốt nhất. Các học trò của tôi không có vấn đề gì. Tôi không có vấn đề gì với đội.

HLV Chung Hae-seong nhờ báo chí Việt Nam đính chính thông tin sai và gửi lời xin lỗi đến học trò cũng như lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: Đ.V
HLV Chung Hae-seong nhờ báo chí Việt Nam đính chính thông tin sai và gửi lời xin lỗi đến học trò cũng như lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: Đ.V

"Sau trận đấu với Hà Nội, tôi không còn sinh hoạt với đội nữa, các cầu thủ nhắn tin cho tôi nhiều, nhất là những người ít đá. Tôi chỉ muốn xin lỗi, xin lỗi rất nhiều".

- Ông có thể giải thích thông tin trên báo Hàn Quốc về việc bị lãnh đạo can thiệp về chuyên môn?

- Tôi biết rằng thông tin về tôi hôm nay sẽ rất nóng. Tôi phải gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TPHCM, với anh Hùng, anh Thắng. Sau trận đấu với Hà Nội, họ có gặp và muốn tôi làm Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) giúp họ quản lý đội bóng. Tôi thật sự cảm ơn về điều đó. Nhưng các bạn cũng biết tuổi của tôi không có nhiều thời gian để làm HLV trưởng, tôi vẫn muốn làm nghề nên từ chối làm GĐKT.

Đến lúc này, chưa có đội bóng nào khác liên hệ với tôi. Cá nhân tôi không có vấn đề với ban lãnh đạo, chúng tôi luôn luôn là một gia đình.

Ông Chung Hae-seong khẳng định không có mâu thuẫn với lãnh đạo đội TP.HCM. Ảnh: Anh Duy.
Ông Chung Hae-seong khẳng định không có mâu thuẫn với lãnh đạo đội TPHCM. Ảnh: Anh Duy

Tại sao ông không làm GĐKT, khi ở Việt Nam vị trí này thực chất cũng như là HLV trưởng?

- Có nhiều CLB có GĐKT cũng là HLV trưởng, HLV trưởng cũng là GĐKT. Tôi là người chuyên nghiệp nên cần sự rạch ròi. HLV trưởng là HLV trưởng, còn GĐKT là GĐKT. GĐKT không được ngồi cabin, người quyết định chuyên môn phải là HLV. Ở Việt Nam, vị trí này cũng chưa rõ ràng lắm. Nếu tôi làm GĐKT, như vậy ra sân cầu thủ sẽ nghe ai, nếu HLV mới xuất hiện, có thể sẽ xảy ra chuyện chia nhóm.

So với năm ngoái, đội TPHCM thi đấu không tốt lắm mùa này. Vì sao?

- Phải nhìn nhận, thời gian chuẩn bị cho mùa giải của chúng tôi không nhiều lắm. Hơn nữa, so với mùa trước, đội TPHCM có nhiều cầu thủ mới hơn. Khác biệt lớn nhất ở chỗ năm ngoái, đội đứng trong Top 3, cầu thủ có động lực, cảm giác thi đấu rất tốt. Còn năm nay, sự gắn kết không bằng.

"Không phải do mâu thuẫn gì hết mà có thể đến từ suy nghĩ, tâm lý của cầu thủ...".

Cũng phải nói thêm, kết quả hiện tại không thể nói TPHCM chơi không tốt. Đội đang đứng thứ 5, khoảng cách không lớn so với đội đầu bảng Sài Gòn và bảng xếp hạng thay đổi liên tục. Tôi mong mọi người luôn ủng hộ đội bóng, các cầu thủ và hãy đánh giá sau khi mùa bóng kết thúc.

Khi về Hàn Quốc, ông có dự định gì? Nếu đội TPHCM mời quay trở lại, ông có nhận lời?

- Tôi chưa quyết định gì hết. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, về với gia đình. Có thể tôi sẽ làm HLV một đội nào đó, có thể làm lãnh đạo đội bóng hoặc làm việc tại Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Nếu câu lạc bộ TPHCM có yêu cầu hay cần giúp đỡ, tôi luôn sẵn sàng, bởi quan trọng nhất chúng tôi luôn là một gia đình.

Ông Chung Hae-seong khẳng định các cầu thủ TP.HCM là những người chuyên nghiêp nhất V.League. Ảnh: Fanpage CLB TP.HCM.
Ông Chung Hae-seong khẳng định các cầu thủ TPHCM là những người chuyên nghiệp nhất V.League. Ảnh: Fanpage CLB TPHCM

Nếu đội bóng khác ở Việt Nam mời ông làm HLV, ông nghĩ sao?

- Điều này phải hỏi lãnh đạo đội TPHCM trước. Tôi đã ở Việt Nam 3 năm rồi, quãng thời gian đó, tôi phải cảm ơn nhiều người. Với đội TPHCM, tôi đã gắn bó hơn 1 năm rưỡi.

Thời gian làm việc tại đây rất đặc biệt, tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc. Các cầu thủ TPHCM là những người chuyên nghiệp nhất Việt Nam.

Điều gì khiến ông nhớ nhất khi xa Việt Nam?

- Các học trò. Chắc chắn khi hết dịch COVID-19, tôi sẽ trở lại Việt Nam để xem TPHCM thi đấu, xem họ thay đổi và phát triển như thế nào.

- Xin cảm ơn!

"Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ nhiều thứ và họ sẽ luôn ở trong tim của tôi. Hy vọng đội sẽ bay cao trong thời gian tới".

NGUYỄN ĐĂNG (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Nhiều đội V.League cho cầu thủ về nhà tránh dịch COVID-19

Thanh Vũ |

Sau thông báo chính thức tạm dừng V.League 2020, nhiều câu lạc bộ đã cho phép các cầu thủ trở về nhà để phòng tránh sự lây lan của dịch COVID-19.

Huấn luyện viên Chung Hae-seong tiết lộ hàng loạt thông tin sau khi từ chức

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong cuộc điện thoại với cây bút Lee Young-ho của Yonhap, huấn luyện viên Chung Hae-seong nhấn mạnh một số cầu thủ TP.HCM đã đột nhiên chơi khó hiểu ở 2 trận thua gần nhất của đội.

Huấn luyện viên Chung Hae-seong không hối hận khi chia tay đội TP.HCM

BÍCH THÙY |

Theo tờ Chosun (Hàn Quốc), ông Chung Hae-seong cho biết không có gì hối tiếc, sau khi từ chức huấn luyện viên TP.HCM vào tối 25.7.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nhiều đội V.League cho cầu thủ về nhà tránh dịch COVID-19

Thanh Vũ |

Sau thông báo chính thức tạm dừng V.League 2020, nhiều câu lạc bộ đã cho phép các cầu thủ trở về nhà để phòng tránh sự lây lan của dịch COVID-19.

Huấn luyện viên Chung Hae-seong tiết lộ hàng loạt thông tin sau khi từ chức

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong cuộc điện thoại với cây bút Lee Young-ho của Yonhap, huấn luyện viên Chung Hae-seong nhấn mạnh một số cầu thủ TP.HCM đã đột nhiên chơi khó hiểu ở 2 trận thua gần nhất của đội.

Huấn luyện viên Chung Hae-seong không hối hận khi chia tay đội TP.HCM

BÍCH THÙY |

Theo tờ Chosun (Hàn Quốc), ông Chung Hae-seong cho biết không có gì hối tiếc, sau khi từ chức huấn luyện viên TP.HCM vào tối 25.7.